Đề phòng sâu cuốn lá nhỏ hại lúa hè thu ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Cơ quan chuyên môn của Hà Tĩnh cho biết, sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 vụ hè thu nở rộ từ ngày 31/6 trở đi, gây hại lúa giai đoạn phân hoá đòng nên bà con nông dân cần theo dõi, chủ động phun phòng trừ.

Tại huyện Can Lộc, nhờ chủ động gieo cấy sớm nên lúa đang vào giai đoạn đẻ nhánh rộ, sinh trưởng, phát triển tốt. Tuy nhiên, theo thông tin từ ngành chuyên môn của huyện, sâu cuốn lá đợt 1 đã gây hại ở nhiều diện tích lúa, sâu chủ yếu đã ở tuổi 5 và vào nhộng. Các địa phương có nhiều diện tích lúa gieo cấy sớm như: Trung Lộc, Xuân Lộc, Thiên Lộc, Vượng Lộc…, xuất hiện với mật độ khá dày.

IMG_0465.jpg
Nông dân tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đang tập trung chăm sóc lúa hè thu giai đoạn đẻ nhánh.

Anh Trần Tiến Thuật (thôn Bình Minh, xã Trung Lộc, Can Lộc) cho biết: “Sâu tuổi 4, tuổi 5 có khả năng nhả tơ dệt gập lá lúa theo chiều ngang, di chuyển ra ngoài bao cũ để phá hại lá mới nên bà con càng cần phải chú ý theo dõi diễn tiến trên đồng ruộng. Đợt này, qua thăm đồng, các giống lúa nếp thường bị hại nặng hơn vì bản lá to và có màu xanh đậm rất hấp dẫn ngài đến đẻ trứng”.

Những ngày này, chị Trần Thị Mận (thôn Văn Cử, xã Xuân Lộc, Can Lộc) thường xuyên thăm đồng để theo dõi diễn biến của sâu cuốn lá nhỏ. Chị Mận thông tin: “Vụ này tôi gieo cấy 8 sào lúa thì 5 sào đã xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ, cục bộ một số diện tích nhỏ đã bị sâu ăn “trắng” lá. Lứa sâu này đang tăng nhanh về số lượng nên tôi đã tiến hành phun phòng trừ ở một số ruộng có mật độ cao”.

z5567960455841_73b8e444f1b6c2524ababec985f7c9e1.jpg
Nông dân xã Cẩm Dương, Cẩm Xuyên thăm đồng, theo dõi diễn tiến sâu bệnh trên lúa hè thu.

Tại huyện Cẩm Xuyên, sâu cuốn lá nhỏ lứa 1 đã gây hại trên một số diện tích gieo sớm, mật độ trung bình 5 - 7con/m2, nơi cao 15 - 20 con/m2, cục bộ 40 - 45 con/m2 (thôn Nam Thành, xã Cẩm Dương; thôn Đông Hòa, xã Yên Hòa); sâu phổ biến tuổi 4, tuổi 5, có hiện tượng xen gối lứa. Thời gian tới, thời tiết tiếp tục duy trì hình thái nắng nóng, độ ẩm không khí thấp, cây lúa phát triển mạnh về thân lá là điều kiện thuận lợi cho sâu cuốn lá nhỏ tiếp tục phát sinh, gây hại.

Tại huyện Cẩm Xuyên, những ruộng bón thừa đạm, cây non, xanh lá là “miếng mồi ngon” thu hút sâu trưởng thành tập trung đến đẻ trứng, nở sâu non, cắn phá lúa. Bà Nguyễn Thị Mận (thôn Trung Tiến, xã Cẩm Dương, Cẩm Xuyên) chia sẻ: “Trên đồng ruộng, sâu chủ yếu tuổi 4, tuổi 5 đang vào đợt phát triển. Đây cũng là thời điểm chuẩn bị cho chu kỳ mới của sâu cuốn lá nhỏ đợt 2, trùng vào thời điểm lúa chuyển sang giai đoạn phân hóa đòng nên càng phải theo dõi để tiến hành phun phòng trừ”.

z5566114147977_047295a7d90a87551f32fdb7899794af (1).jpg
Sâu cuốn lá nhỏ gây hại tại huyện Cẩm Xuyên trung bình 5 - 7con/m2, nơi cao 15 - 20 con/m2, cục bộ 40 - 45 con/m2.

Ông Hoàng Văn Linh - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Dương cho biết: “Thời điểm này, lúa đang đẻ nhánh rộ, bộ lá phát triển mạnh nên xã khuyến cáo bà con chưa cần phun trừ. Tuy nhiên, xã cũng chỉ đạo người dân phải thăm đồng thường xuyên vì dự báo sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 sẽ bắt đầu xuất hiện (từ ngày 31/6, rộ lên từ ngày 4 - 10/7), cắn phá lúa, gây ảnh hưởng đến quá trình làm đòng của cây”.

Theo ông Phan Thanh Nghi - Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Cẩm Xuyên, trước diễn tiến mới của sâu cuốn lá nhỏ, huyện đã có văn bản hướng dẫn các xã, thị trấn chỉ đạo bà con thăm đồng thường xuyên, chủ động thực hiện các biện pháp phòng trừ.

Thời điểm bắt đầu tiến hành phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 từ ngày 3 - 10/7, sử dụng các thuốc có hoạt chất Indoxacarb, Emamectin benzoate, Chlorantraniliprole, Isocycloseram, Chlorfenapyr; các loại thuốc thương phẩm như: Clever 150SC, Obaone 95WG, Virtako 40WG, B52DUC 68WG, Angun 5WG, Incipio 200SC, Chlorferan 240SC..., phun trừ sớm, ưu tiên sử dụng các loại thuốc có hiệu lực kéo dài (thuốc có hoạt chất: Chlorantraniliprole, Isocycloseram, Chlorfenapyr...).

z5566159017747_01c6cbeba01200aa6f3cc493947c1cf8.jpg
Nông dân cần theo dõi đồng ruộng để phun phòng sâu cuốn lá nhỏ lứa 2.

Qua điều tra của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh và báo cáo của các địa phương, hiện nay, sâu cuốn lá nhỏ phát sinh gây hại mật độ trung bình 10 - 15 con/m2, nơi cao 20 - 25 con/m2, cục bộ 40 - 50 con/m2 phân bố tại xã Trung Lộc, Xuân Lộc, Thiên Lộc, Vượng Lộc (Can Lộc); Thạch Xuân, Thạch Trị, thị trấn Thạch Hà, Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà); Kỳ Tiến, Kỳ Thọ, Kỳ Văn (Kỳ Anh); Đức Bồng, Đức Hương, Ân Phú (Vũ Quang); Cẩm Hưng, Cẩm Quang, Nam Phúc Thăng, Cẩm Dương (Cẩm Xuyên)... Sâu non phổ biến tuổi 5 và có xen gối lứa.

Dự báo sâu cuốn lá nhỏ lứa tiếp theo nở rộ từ thời điểm từ ngày 31/6 trở đi, gây hại giai đoạn lúa phân hoá đòng. Để chủ động phòng trừ, hạn chế thiệt hại do dịch hại gây ra, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan điều tiết, cung cấp đủ nước cho lúa hè thu.

Bà con nông dân cần tiếp tục chăm sóc, bón phân cân đối tạo điều kiện thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng phát triển, tăng khả năng kháng sâu bệnh. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát đồng ruộng, thực hiện tốt công tác điều tra phát hiện, căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương để xác định chính xác thời điểm sâu non lứa tiếp theo nở rộ, mật độ sâu gây hại để quyết định thời điểm và những diện tích cần tập trung xử lý, sử dụng một trong các loại thuốc có hoạt chất Indoxacarb, Emamectin benzoate, Chlorantraniliprole, các loại thuốc thương phẩm như: Clever 150SC, Obaone 95WG, Virtako 40WG, Tasieu 1.9EC, Angun 5WG...

Ông Nguyễn Trí Hà

Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hà Tĩnh sản xuất 150 ha lúa thâm canh cải tiến, giảm phát thải vụ xuân

Hà Tĩnh sản xuất 150 ha lúa thâm canh cải tiến, giảm phát thải vụ xuân

Vụ xuân 2026, triển khai Đề án sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, 12 địa phương ở Hà Tĩnh đã xây dựng các mô hình sản xuất lúa áp dụng hệ thống thâm canh cải tiến (SRI) gắn với canh tác giảm phát thải trên diện tích 150 ha.
Sắt son với đại ngàn!

Sắt son với đại ngàn!

Nơi đầu nguồn con sông Ngàn Phố, hơn 70 năm qua, bao thế hệ cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn (Hà Tĩnh) vẫn gắn bó với rừng xanh. Điểm chung giữa họ là sự tiếp nối qua nhiều thế hệ, với sự thủy chung, sắt son với đại ngàn, giữ cho rừng mãi xanh.
Mùa hái rau cải mầm ở địa bàn ven đô Hà Tĩnh

Mùa hái rau cải mầm ở địa bàn ven đô Hà Tĩnh

Vùng sản xuất rau tập trung tại tổ dân phố Thúy Hội (phường Thành Sen - Hà Tĩnh) đang vào vụ sản xuất thuận lợi nhất trong năm, bà con dường như không nghỉ, tranh thủ thu hái “lộc xanh”.
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thủy sản

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thủy sản

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường quản lý nhà nước, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Hiệu quả kép từ mô hình ươm cây cau cảnh

Hiệu quả kép từ mô hình ươm cây cau cảnh

Từ niềm đam mê với cây cau cảnh, gia đình bà Nguyễn Thị Quy (thôn Trung Sơn, xã Kỳ Văn, Hà Tĩnh) đã từng bước xây dựng và phát triển thành công mô hình trồng, ươm và cung ứng giống cau quy mô lớn.
Trồng rau hữu cơ trên đất cát bạc màu

Trồng rau hữu cơ trên đất cát bạc màu

Từ những vùng đất cát bạc màu, chính quyền và người dân xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) đã xây dựng thành công vùng sản xuất hữu cơ, tạo sinh kế bền vững cho người dân.
Nông dân Hà Tĩnh thi đua lao động, sản xuất

Nông dân Hà Tĩnh thi đua lao động, sản xuất

Trên từng cánh đồng, khu dân cư, từ đồng bằng, ven biển đến miền núi, nông dân Hà Tĩnh đang thi đua lao động, sản xuất chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.