Thiếu nước, hơn 40 ha đất trồng lúa ở xã Quang Thọ không thể sản xuất vụ hè thu

(Baohatinh.vn) - Công trình thủy lợi không thể dẫn nước về chân ruộng, hơn 40 ha đất trồng lúa ở thôn 4, xã Quang Thọ (Vũ Quang, Hà Tĩnh) đành phải bỏ hoang trong vụ hè thu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
IMG_8890 copy.jpg
Cánh đồng lúa của thôn 4 (bên trái) chỉ cách đập Bệ bởi thân đập.

Cánh đồng lúa ở thôn 4 (xã Quang Thọ) nằm sát đập Bệ - nơi cung cấp nước sản xuất cho bà con trên địa bàn. Tuy nhiên, hơn 3 năm nay, người dân chỉ canh tác được vụ xuân nhờ thời tiết có mưa; còn đến vụ hè thu, nắng hạn kéo dài dẫn đến thiếu nước, khiến cho đồng ruộng bị bỏ hoang. Nguyên nhân là do hệ thống vận hành, điều tiết nước của đập Bệ bị hỏng, hệ thống mương dẫn xuống cấp, không thể đưa nước về tận ruộng.

IMG_7055 copy.jpg
Van đóng, mở đập Bệ bị xuống cấp, không thể vận hành.

Ông Lê Thắng Lợi (người dân thôn 4) cho hay: “Cánh đồng ở đây rất màu mỡ, vụ xuân nhờ nước trời nên bà con đầu tư sản xuất, năng suất đạt khá cao. Như vụ vừa rồi, gia đình tôi làm 5 sào, năng suất đạt 3 tạ/sào. Nhưng vào vụ hè thu, nắng hạn kéo dài nên toàn bộ diện tích của xứ đồng này đều để hoang, làm bãi chăn thả trâu bò.

Biết là lãng phí tài nguyên đất nhưng địa phương vẫn chưa tìm ra giải pháp chuyển đổi thích hợp cho bà con. Nếu được các cấp quan tâm đầu tư công trình thủy lợi, dẫn nước về ruộng thì sản xuất sẽ hiệu quả, đời sống người dân cũng được nâng lên”.

IMG_7066 copy.jpg
Cánh đồng lúa ở thôn 4 thiếu nước sản xuất dù nằm sát đập thủy lợi.

Cùng chung cảnh ngộ với người dân trong thôn, vụ hè thu này, 6 sào ruộng của gia đình bà Nguyễn Thị Nhàn cũng chỉ để làm nơi chăn thả trâu bò.

“Diện tích nhiều nhưng chỉ sản xuất được 1 vụ nên hiệu quả kinh tế không cao. Nhìn những ruộng lúa bị bỏ hoang người dân chúng tôi tiếc lắm. Hy vọng thời gian tới, các cấp chính quyền quan tâm đầu tư nâng cấp đập Bệ, nhất là hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng để bà con có điều kiện sản xuất, nâng cao thu nhập” - bà Nhàn cho biết.

Đập Bệ được xây dựng từ năm 1985, có dung tích hơn 400.000 m 3 .
Đập Bệ được xây dựng từ năm 1985, có dung tích hơn 400.000 m3.

Theo người dân địa phương, bà con đã nhiều lần phản ánh vấn đề này đến các cấp qua những buổi tiếp xúc cử tri. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có giải pháp khắc phục. Nếu xã có chủ trương xây dựng, bà con sẵn sàng đóng góp ngày công để hỗ trợ.

Ông Võ Minh Đức - Trưởng thôn 4 thông tin: “Đập Bệ được xây dựng từ năm 1985, có dung tích hơn 400.000 m3. Ngoài vai trò dự trữ, cung cấp nguồn nước tưới sản xuất cho hơn 40 ha đất nông nghiệp tại thôn 4, đập còn có vai trò cắt lũ cho bà con thôn 4 và thôn 5. Trước vai trò quan trọng đó, chúng tôi rất mong các cấp sớm bố trí kinh phí khắc phục, cụ thể là xây dựng kè đập kiên cố, lắp đặt van đóng, mở và mương bê tông dẫn nước kiên cố. Thôn sẽ chủ động vận hành, bảo vệ để giúp bà con ổn định việc sản xuất lúa”.

IMG_7075 copy.jpg
Thiếu nước sản xuất nên hơn 40 ha đất trồng lúa ở thôn 4 đành phải bỏ hoang.

Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch UBND xã Quang Thọ cho biết: “Những phản ánh của người dân thôn 4 là đúng sự thật và xã đã nhiều lần nhận được kiến nghị của người dân về thực trạng này. Công trình đập Bệ xuống cấp từ năm 2021 đến nay, không đảm bảo việc cung cấp nước sản xuất cho người dân do van đóng mở bị hỏng, cống sập và bị bùn đất bồi lấp. Ngoài ra, thân đập còn bị sạt lở, rất mất an toàn vào mùa mưa lũ. Tuy nhiên, do ngân sách của địa phương có hạn nên chưa thể nâng cấp, tu sửa thân đập. Để người dân yên tâm canh tác, chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm của cấp trên để nâng cấp đập Bệ".

Video: Lãnh đạo xã Quang Thọ nói về thực trạng hơn 40 ha đất sản xuất lúa bị bỏ hoang.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast