Nâng cao chất lượng đầu vào lớp 6 ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Học sinh lớp 5 tại các trường tiểu học trên địa bàn Hà Tĩnh đã được tiếp cận, làm quen với phương pháp học tập của lớp 6, giúp các em tự tin hơn khi bước môi trường học tập mới.

Giờ Tiếng Việt lớp 5 ở Trường Tiểu học Thạch Đài (Thạch Hà) được áp dụng phương pháp dạy học tiếp cận Ngữ văn lớp 6 khiến học sinh khá hào hứng, tạo không khí học tập sôi nổi. Từ sự dẫn dắt của giáo viên, học sinh đã mạnh dạn, tự tin diễn đạt, trình bày ý kiến cá nhân, đồng thời chủ động ghi chép lại những nội dung chính của bài học theo mô hình sơ đồ tư duy hoặc ghi nhớ các ý chính.

1.4.jpg
Giờ học của học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Thạch Đài (Thạch Hà).

Cô Nguyễn Thị Xuân Hương - giáo viên Trường Tiểu học Thạch Đài (Thạch Hà) cho biết: “Để đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên đối với khối lớp 5 nhằm thực hiện mục tiêu, giúp các em tiếp cận, làm quen dần với phương pháp học của lớp 6, thời gian qua, chúng tôi đã áp dụng một số kỹ thuật dạy học mới để phát huy năng lực học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời áp dụng linh hoạt trong từng môn, tiết học cụ thể. Từ đó, giúp học sinh hình thành thói quen tự học, tự tìm hiểu kiến thức”.

1.5.jpg
Em Nguyễn Nhật Hà – lớp 5C Trường Tiểu học Thạch Đài đã làm quen với phương pháp học tập nghe, ghi.

Từ việc đổi mới các hoạt động dạy học, thay đổi thói quen học tập cho học sinh của các giáo viên cũng đã góp phần chuẩn bị tâm lý, các kỹ năng cho học sinh lớp 5 chuẩn bị bước vào một môi trường học tập mới.

Em Nguyễn Nhật Hà - lớp 5C Trường Tiểu học Thạch Đài chia sẻ: “Thời gian qua, với sự hướng dẫn của cô giáo, em thường chủ động tìm hiểu kiến thức của bài học mới từ lúc ở nhà. Đến lớp vừa nghe cô giảng, em vừa tranh thủ tóm tắt, ghi các ý chính vào vở. Ngoài ra, cô cũng cung cấp cho cả lớp một số thông tin về sự khác biệt của 2 bậc học để chúng em tìm hiểu, làm quen, tránh bỡ ngỡ khi thay đổi môi trường”.

1.6.jpg
Học sinh đã mạnh dạn, tự tin khi trình bày ý kiến trong các giờ học.

Duy trì bền vững chất lượng học sinh lớp 5 lên lớp 6, đồng thời rút ngắn khoảng cách về phương pháp giảng dạy giữa hai cấp học cũng đang là mục tiêu Trường Tiểu học Khánh Vĩnh Yên (Can Lộc) hướng tới.

“Để tạo điều kiện cho 244 học sinh lớp 5 chuẩn bị lên lớp 6, ngay từ đầu năm, chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch, đồng thời tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu nội dung bài học. Trường tiểu học và THCS cũng đã có sự phối hợp trong việc tạo điều kiện cho giáo viên giảng dạy lớp 5 thực hiện thăm lớp, dự giờ một số tiết học của lớp 6, qua đó, giúp thầy, cô hiểu rõ hơn về các bậc học, trao đổi chuyên môn, phương pháp giảng dạy, tạo sự liên thông giữa 2 cấp học”, cô Trần Thị Thanh Tịnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khánh Vĩnh Yên thông tin.

1.3.jpg
Giờ tự học của học sinh lớp 5 - Trường Tiểu học Khánh Vĩnh Yên (Can Lộc).

Giúp học sinh lớp 5 làm quen với môi trường lớp 6 để nâng cao chất lượng đầu vào THCS đã trở thành nhiệm vụ chung của các trường có học sinh tiểu học trên địa bàn Hà Tĩnh. Trên tinh thần đó, Trường Tiểu học Sơn Tây (Hương Sơn) đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp theo công văn hướng dẫn của ngành và Phòng GD&ĐT. Từ nỗ lực của nhà trường và các giáo viên, đến nay, học sinh lớp 5 đã làm quen với việc phát huy ý thức và tính tự học thông qua các hoạt động nhóm, đồng thời phát triển kỹ năng nhớ - nghe - ghi thay vì thói quen đọc - nghe - viết như trước.

Cô Trần Thị Kiều Liên - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Tây chia sẻ: “Sắp tới, chúng tôi sẽ phối hợp tổ chức đưa học sinh lớp 5 đi tham quan trường THCS trên địa bàn để các em làm quen với môi trường mới. Điều đó có ý nghĩa rất quan trọng, tạo điều kiện cho các em tiếp xúc, làm quen với môi trường, thầy cô giáo mới để các em tự tin hơn khi bước vào lớp 6”.

1.1.jpg
Việc đổi mới phương pháp giảng dạy ở Trường Tiểu học Sơn Tây (Hương Sơn) giúp phát huy năng lực của học sinh.

Đến thời điểm hiện tại, học sinh lớp 5 tại các trường tiểu học trên địa bàn Hà Tĩnh đã được tiếp cận, làm quen với phương pháp học tập của lớp 6. Các em đã thực hiện thành thạo việc viết trên vở kẻ ngang, có ý thức học tập tốt hơn, mạnh dạn và chủ động hơn trong quá trình tiếp cận kiến thức bài học. Trong những ngày tháng 5 này, các phòng GD&ĐT cũng sẽ thành lập các hội đồng đánh giá chất lượng học sinh lớp 5 để bàn giao lên lớp 6.

Nâng cao chất lượng đầu vào THCS là một trong những nhiệm vụ quan trọng được ngành GD&ĐT triển khai ngay từ đầu năm học. Trên cơ sở hướng dẫn của Sở, các phòng GD&ĐT đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Việc tạo sự liên thông giữa 2 cấp học đã góp phần quan trọng, giúp học sinh tiểu học tự tin hơn khi bước vào một môi trường học tập mới. Chất lượng đầu vào bậc THCS nhờ thế cũng được cải thiện.

Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Một sân trường, nhiều không gian trải nghiệm

Một sân trường, nhiều không gian trải nghiệm

Thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, các trường học ở Hà Tĩnh đang đa dạng hóa hoạt động trên sân trường, mở rộng không gian học tập, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng.
Nhiều kỳ vọng vào bộ sách giáo khoa thống nhất

Nhiều kỳ vọng vào bộ sách giáo khoa thống nhất

Học sinh, phụ huynh, thầy cô Hà Tĩnh kỳ vọng bộ sách giáo khoa thống nhất có nội dung dễ hiểu, bảo đảm tính liên thông và gắn với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu học tập, phát triển năng lực của người học.
[Infographic] 11 nhóm tài khoản trực tuyến phải liên kết, xác thực VNeID trước ngày 31/12/2026

[Infographic] 11 nhóm tài khoản trực tuyến phải liên kết, xác thực VNeID trước ngày 31/12/2026

Theo Nghị định số 320/2026/NĐ-CP của Chính phủ, trước ngày 31/12/2026, các tài khoản giao dịch điện tử thuộc 11 lĩnh vực phải hoàn thành việc liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử VNeID. Riêng tài khoản giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực ngân hàng có thời hạn đến ngày 30/6/2027.
Interactive: Kế hoạch xây dựng xã hội "kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển"

Interactive: Kế hoạch xây dựng xã hội "kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển"

BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch số 113-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của Hội nghị lần thứ ba BCH Trung ương Đảng khóa XIV và Chương trình hành động số 32-CTr/TW của Bộ Chính trị; xác định đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực quan trọng để Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững.
Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh?

Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh?

Táo bón là tình trạng nhiều người từng gặp phải. Thế nhưng, khi tình trạng này kéo dài, tái diễn nhiều lần hoặc đi kèm những biểu hiện bất thường, liệu chúng ta có nên tiếp tục chủ quan? Bác sĩ Chuyên khoa I Lê Bá Khánh Chi, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Số hóa tri thức - Lan tỏa học tập suốt đời

Số hóa tri thức - Lan tỏa học tập suốt đời

Tại các trường học Hà Tĩnh, sách, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo được kết hợp, tạo thêm phương thức học tập linh hoạt, chủ động, hình thành thói quen tự học và học tập suốt đời.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!