(Baohatinh.vn) - “Triển vọng AI - Tích hợp công nghệ cho giáo dục đổi mới” là triển lãm học tập 2024 do Trường Quốc tế Horizon tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của hàng trăm giáo viên, học sinh đến từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Hà Tĩnh.
Trong 2 ngày 22-23/3, cùng với giáo viên, học sinh đến từ gần 20 trường tiểu học, THCS, THPT ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, 25 giáo viên, học sinh thuộc Phòng GD&ĐT Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã tham gia triển lãm “Triển vọng AI - Tích hợp công nghệ cho giáo dục đổi mới” do Trường song ngữ Quốc tế Horizon tổ chức.
Đây là ngôi trường tiên phong đưa giáo dục song ngữ vào Việt Nam từ năm 2005, hiện có 2 cơ sở tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Đại biểu dự lễ khai mạc triển lãm.
Tham gia triển lãm, các giáo viên, học sinh được trải nghiệm nhiều ứng dụng thú vị từ AI như: lắng nghe bài phát biểu chào mừng của hiệu trưởng nhà trường về việc sử dụng AI trong dịch thuật tự động; thi trình diễn thời trang tái chế của học sinh, phụ huynh được thiết kế ý tưởng từ AI; gian trưng bày sản phẩm tích hợp AI của 22 quốc gia trên thế giới; gian trưng bày sản phẩm các môn học và hoạt động tích hợp được thiết kế ý tưởng từ AI của học sinh nhà trường...
Chương trình còn có phần thi trình diễn tên lửa nước, thi máy bay không người lái tích hợp công nghệ AI...
Học sinh Thạch Hà thuyết trình với đại biểu tham quan về trang phục tái chế và các bức tranh được gắn bằng hạt gạo và vỏ sò.
Tại triển lãm, giáo viên và học sinh Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã mang đến 2 dự án là: thời trang tái chế và các bức tranh được làm bằng nguyên liệu từ nông sản và vỏ sò độc đáo.
Dịp này, đoàn giáo viên và học sinh Thạch Hà được tham gia các tiết học Tin học, tiếng Anh và thiết kế nghệ thuật với giáo viên, học sinh các trường nước ngoài cùng học sinh của Trường song ngữ Quốc tế Horizon.
Đây là hoạt động trong chuỗi dự án mà Trường song ngữ Quốc tế Horizon đã và đang hỗ trợ học sinh Hà Tĩnh.
Dự kiến, thời gian tới đây, Trường song ngữ Quốc tế Horizon sẽ tổ chức hội thảo về tiếng Anh tại Hà Tĩnh; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ trang thiết bị giáo dục cho các trường học trên địa bàn tỉnh.
Từ cuối năm 2020 đến nay, Trường song ngữ Quốc tế Horizon đã tổ chức nhiều hoạt động trao tặng thiết bị phục vụ dạy học cho nhiều trường học trên địa bàn các huyện Hương Sơn, Thạch Hà, Vũ Quang, TP Hà Tĩnh; trao tặng quà, thiết bị, dụng cụ học tập cho Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.
Nhà trường cũng tổ chức chương trình, hoạt động nâng cao kỹ năng, kiến thức chuyển đổi số trong giáo dục cho các trường học ở Hà Tĩnh.
Vào mùa tuyển sinh mới năm 2025, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Hà Tĩnh đã mở thêm mã ngành nghề, liên kết đào tạo với doanh nghiệp đáp ứng thị trường lao động.
Việc bàn giao, tiếp nhận các trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về Sở GD&ĐT Hà Tĩnh là giải pháp thực hiện chủ trương của cấp trên về kiện toàn lại tổ chức, tinh gọn bộ máy.
Vượt qua nhiều thí sinh đến từ hơn 20 quốc gia, 4 học sinh khối tiểu học ở TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã xuất sắc đạt huy chương Olympic Toán quốc tế TIMO năm 2025.
Quyết định tiếng Anh là môn thi thứ 3 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 được xem là lựa chọn phù hợp với nguyện vọng của giáo viên, học sinh các trường THCS ở Hà Tĩnh.
Hội thảo tích hợp công nghệ AI trong giáo dục và trải nghiệm ngày hội Toán học mở cho học sinh được tổ chức tại TP Hà Tĩnh do Trường song ngữ Quốc tế Horizon (Hà Nội) phối hợp với Phòng GD&ĐT TP Hà Tĩnh, Trường THCS Lê Văn Thiêm tổ chức.
Trường song ngữ Quốc tế Horizon (Hà Nội) trao tặng các phần quà cho các em nhỏ ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh và hỗ trợ thiết bị tại Trường Tiểu học Sơn Lâm (Hương Sơn).
Những năm qua, Trường THPT Hương Sơn (Hà Tĩnh) luôn duy trì vị trí tốp 10 khối THPT không chuyên về chất lượng giáo dục đại trà và tỷ lệ học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi của ngành GD&ĐT Hà Tĩnh.
Gần 60 đại học công bố xét tuyển học bạ, dùng cả điểm lớp 12 hoặc kết hợp với tiêu chí khác, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến siết phương thức này.
Nhiều ý kiến thắc mắc quy định 'giáo viên thuộc các trường công lập không được tham gia quản lý, điều hành việc dạy thêm ngoài nhà trường' trong thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Giữa muôn trùng biển khơi, các thầy giáo nơi huyện đảo Trường Sa vẫn ngày đêm cần mẫn trên từng trang giáo án. Những bài giảng của thầy đã bồi đắp thêm kiến thức, niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước cho những mầm non nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Ngay khi Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm có hiệu lực, các trường học ở Hà Tĩnh đã thực hiện nghiêm túc và linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy học.
Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực từ ngày 14/2/2025, quy định rằng giáo viên không được dạy thêm có thu tiền cho học sinh mà họ đang trực tiếp giảng dạy theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.
Trong 2 năm, em Nguyễn Thị Thu Hiền - học sinh lớp 12 Địa, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã giành 2 giải nhất Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, trở thành niềm tự hào của miền quê xứ Cẩm.
Những thành tích mà Trần Minh Hoàng đạt được là niềm tự hào của Hà Tĩnh, thắp sáng thêm truyền thống hiếu học của quê hương và khơi dậy động lực để học sinh tỉnh nhà vươn lên trong học tập.
Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bắt đầu từ năm 2025 các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ có 6 điểm mới.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đã chính thức đưa vào sử dụng nhiều hạng mục cơ sở vật chất mới, đánh dấu bước tiến quan trọng trên hành trình trở thành cơ sở đào tạo ngành y chất lượng cao.
Sau cuộc họp, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định về việc chọn môn thi thứ 3 Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT trong tháng 2/2025.
Không chỉ đạt thành tích xuất sắc trong học tập, Cao Diễm Hằng - học sinh Trường THPT Cẩm Bình (TP Hà Tĩnh) còn là nhân tố tích cực trong các hoạt động phong trào.
Ngành giáo dục Hà Tĩnh tiếp tục bám sát kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, thực hiện tốt chủ đề năm học “Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương”.
Từ ngày 14/2, thông tư mới quy định về dạy thêm, học thêm chính thức có hiệu lực. Vấn đề này khiến nhiều phụ huynh, học sinh và cả giáo viên băn khoăn, lo lắng.
Lễ tưởng niệm ngày 33 học sinh Hà Tĩnh bị bom Mỹ sát hại là lời nhắc nhở về tội ác chiến tranh, giúp thế hệ trẻ hiểu giá trị của độc lập, tự do, về cống hiến, hi sinh của cha anh.
Ngoài những lời dạy bảo, việc cảm nhận lòng hiếu thảo qua những hành động, việc làm, cách cha mẹ đối xử với ông bà, với những người xung quanh là bài học sâu sắc, ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách con trẻ.
Thủ tướng yêu cầu địa phương phải công bố phương án tuyển sinh đầu cấp trong tháng này, nên việc Hà Nội định chốt môn thứ ba thi lớp 10 vào cuối tháng 3 phải đổi.
Hôm nay (5/2), học sinh Hà Tĩnh bắt đầu trở lại trường sau thời gian dài nghỉ Tết Nguyên đán. Những giờ học đầu tiên của năm mới Ất Tỵ diễn ra trong không khí sôi nổi.
Nhà nghèo, bố mắc chứng bệnh kinh niên, bản thân cũng đối mặt với căn bệnh hiếm gặp, nhưng nhiều năm liền, em Trần Đình Nghĩa (Hương Sơn, Hà Tĩnh) vẫn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.