Nhu cầu giao dịch trực tuyến dịp cuối năm tăng cao, các tổ chức tín dụng ở Hà Tĩnh khuyến cáo khách hàng cần nâng cao cảnh giác để tránh sập bẫy kẻ gian.
Sau gần một năm “án binh bất động”, khối ngân hàng quốc doanh chính thức gia nhập “cuộc đua” tăng lãi suất huy động, tạo lực đẩy “hút vốn” phục vụ cho vay nền kinh tế cuối năm.
Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương phối hợp với Đoàn Thanh niên Agribank đã trao tặng 300 triệu đồng giúp xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) khắc phục hậu quả thiên tai.
Lãi suất huy động vốn “nóng” trở lại khi loạt ngân hàng ở Hà Tĩnh điều chỉnh tăng, qua đó tạo sức hút với người gửi tiền và là cơ hội cho dòng vốn chảy vào nền kinh tế giai đoạn cuối năm.
Lãi suất cho vay ổn định tạo điều kiện để doanh nghiệp, người dân Hà Tĩnh vay vốn khôi phục sản xuất sau thiên tai và củng cố "sức chống chịu" trước biến động khó lường của nền kinh tế.
Các ngân hàng ở Hà Tĩnh đang đẩy mạnh cho vay tiêu dùng nửa cuối năm 2025 trong bối cảnh nhu cầu mua sắm của người dân tăng gắn với sự phục hồi của nền kinh tế.
Các ngân hàng ở Hà Tĩnh khuyến cáo khách hàng nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện kịch bản lừa đảo, tránh rơi vào “bẫy” của kẻ gian khi giao dịch trên ngân hàng số.
Dù lãi suất không cao song tiền gửi dân cư tại các ngân hàng Hà Tĩnh vẫn tăng cho thấy gửi tiết kiệm vẫn là kênh sinh lời an toàn trong bối cảnh các kênh đầu tư nhiều biến động.
Tín dụng ngân hàng đã trở thành nguồn vốn chủ lực giúp khu vực kinh tế tư nhân hiện thực hóa chiến lược sản xuất - kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế Hà Tĩnh.
Các ngân hàng trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục hạ lãi suất huy động, tạo tiền đề giảm và giữ ổn định mặt bằng lãi suất cho vay trong bối cảnh nền kinh tế vẫn tiềm ẩn thách thức.
Chủ động, linh hoạt khắc phục khó khăn về thị trường, chi phí sản xuất, tỷ giá USD gia tăng…, cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đang nỗ lực để sớm hoàn thành mục tiêu trong quý II/2025.
Việc vay vốn trực tuyến (online) theo hình thức cầm cố sổ tiết kiệm online được xem là kênh tín dụng vừa tạo thuận tiện cho khách hàng lẫn ngân hàng trên địa bàn Hà Tĩnh.
Những tháng đầu năm, dù các ngân hàng ở Hà Tĩnh có xu hướng giảm lãi suất tiền gửi theo chỉ đạo của Chính phủ, song nguồn vốn huy động trên địa bàn vẫn tăng trưởng tích cực.
Đến hết quý I, tổng dư nợ tín dụng của các ngân hàng thuộc NHNN khu vực 8 (Hà Tĩnh, Nghệ An và Quảng Bình) đạt trên 531.350 tỷ đồng, tăng 13.157 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.
Tình hình sản xuất – kinh doanh của người dân, doanh nghiệp dần sôi động là cơ hội để các ngân hàng trên địa bàn Hà Tĩnh phát triển tín dụng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Mặt bằng lãi suất huy động của các ngân hàng ở Hà Tĩnh hiện đã giảm, một số "nhà băng" rời mốc 6%/năm nhằm kéo giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ nền kinh tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Tổng dư nợ lĩnh vực kinh tế tập thể Hà Tĩnh hiện đạt hơn 106 tỷ đồng và đang có xu hướng giảm. Theo nhận định, “sức khỏe yếu” là nguyên nhân chính khiến các hợp tác xã khó tiếp cận vốn.
Dự báo năm 2025 nền kinh tế tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, nên ngay từ đầu năm ngành Ngân hàng Hà Tĩnh chú trọng tăng dư nợ gắn kiểm soát chất lượng tín dụng.
Ngay từ đầu quý I/2025, các tổ chức tín dụng tại Hà Tĩnh đã triển khai các giải pháp để giành kết quả ấn tượng về huy động vốn và tăng trưởng tín dụng, góp phần phát triển nền kinh tế.
Ngày làm việc đầu tiên của năm mới Ất Tỵ, ngân hàng Hà Tĩnh đã lì xì cho những vị khách “xông đất” gửi tiết kiệm với mong muốn một năm kinh doanh thuận lợi, hanh thông.
Dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ, các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Tĩnh đã chủ động các giải pháp cung ứng tiền mặt phục vụ nhu cầu thanh toán, chi tiêu của người dân.
Ngày làm việc cuối cùng của năm Giáp Thìn, khách hàng đến giao dịch trực tiếp gia tăng. Ngành Ngân hàng Hà Tĩnh tiếp tục "kích hoạt" các giải pháp đảm giao dịch an toàn, thông suốt.
Nhu cầu vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, phục vụ tiêu dùng dịp tết Nguyên đán là cơ hội để các ngân hàng ở Hà Tĩnh tăng trưởng dư nợ, tạo đà phát triển trong năm mới 2025.
Xác định doanh nghiệp là “bạn đồng hành”, ngành Ngân hàng Hà Tĩnh đã trao cơ hội để doanh nhân chủ động thích ứng, mạnh dạn đầu tư, khẳng định vai trò tiên phong trong nền kinh tế.
Cận tết Nguyên đán, khách hàng sử dụng ngân hàng số ở Hà Tĩnh tăng đã giúp giảm áp lực giao dịch tại quầy với tỷ lệ giao dịch tiền mặt giảm khoảng 50% so với cùng kỳ các năm trước.