Các ngân hàng "chật vật" tăng trưởng tín dụng đầu năm

(Baohatinh.vn) - Tính đến ngày 28/2/2025, dư nợ cho vay của ngành ngân hàng Hà Tĩnh đạt 110.012 tỷ đồng, tăng khoảng 1% so với cuối năm 2024.

Quý I/2025, nền kinh tế Việt Nam mặc dù ghi nhận những dấu hiệu tích cực, từng bước phục hồi và phát triển, tuy nhiên vẫn phải đối mặt với nhiều diễn biến phức tạp do tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu; từ đó ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại.

bqbht_br_img-1062.jpg
Tính đến đầu tháng 3/2025, tổng dư nợ của Vietcombank Hà Tĩnh đạt 16.022 tỷ đồng, chỉ tăng 1,5% so với đầu năm.

Tại thị trường Hà Tĩnh, tăng trưởng tín dụng trong quý I/2025 dự báo vẫn thấp. Tính đến ngày 28/2/2025, dư nợ cho vay của ngành Ngân hàng Hà Tĩnh đạt 110.012 tỷ đồng, tăng khoảng 1% so với cuối năm 2024.
Theo ngành chuyên môn, nguyên nhân tăng trưởng tín dụng chậm xuất phát từ tính chất chu kỳ, do thời điểm này trùng vào dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Ngoài ra, theo ghi nhận, tình hình sản xuất – kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn chưa có sự bứt phá, đơn hàng của nhiều doanh nghiệp giảm khiến nhu cầu vay vốn chưa cao. Mặt khác, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã chưa đáp ứng được các điều kiện vay vốn khiến bức tranh tín dụng chưa được cải thiện đáng kể.

Theo bà Nguyễn Thị Hạnh – Trưởng phòng Khách hàng bán lẻ, Vietcombank Hà Tĩnh: "Quý I luôn là thời điểm “chật vật” tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại bởi cộng đồng doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh còn cầm chừng, nhu cầu vay vốn còn hạn chế. Đó là chưa nói đến có những doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp xuất khẩu… bị đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, sản lượng hàng hóa sụt giảm đã ảnh hưởng đến nhu cầu tín dụng của nhóm khách hàng này. Ngoài ra, sau tết Nguyên đán, tỷ lệ khách hàng trả nợ tăng khiến ngân hàng khó khăn trong phát triển tín dụng. Tính đến đầu tháng 3/2025, tổng dư nợ của Vietcombank Hà Tĩnh đạt 16.022 tỷ đồng, chỉ tăng 1,5% so với đầu năm".

Năm 2025, Vietcombank Hà Tĩnh phấn đấu tín dụng tăng trưởng 13% so với năm 2024. Để kích cầu tín dụng, Vietcombank tiếp tục “tung” các gói cho vay giá rẻ ưu tiên cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh với mục tiêu hỗ trợ nền kinh tế như: "An tâm kinh doanh", "An tâm lãi suất"... (lãi suất cho vay chỉ từ 5%/năm). Ngoài ra, Vietcombank áp dụng các chương trình tín dụng phục vụ nhu cầu đời sống (mua đất, mua nhà ở, xây mới - sửa chữa nhà ở, mua ô tô…) với lãi suất chỉ từ 5,5%/năm dành cho kỳ vay trung, dài hạn. Chi nhánh tiếp tục chủ động thực hiện nhiều giải pháp để tăng trưởng tín dụng như: đơn giản hoá thủ tục, thời gian cho vay, nâng cao hiệu quả thẩm định để cho vay các khách hàng có phương án kinh doanh khả thi, giữ lãi suất ở mức thấp và ổn định trên thị trường…

bqbht_br_054.jpg
Khách hàng đến giao dịch tại BIDV Hồng Lĩnh.

Tại BIDV Hồng Lĩnh (thuộc BIDV Hà Tĩnh), bức tranh tăng trưởng tín dụng những tháng đầu năm cũng không mấy sôi động, thậm chí có những thời điểm tăng trưởng âm. Thời gian qua, loạt chương trình tín dụng ngắn hạn, dài hạn được triển khai với lãi suất cạnh tranh cho vay sản xuất - kinh doanh, tiêu dùng với lãi suất chỉ từ 4,5 – 6%/năm, song vẫn chưa thể giúp đơn vị này tạo đột phá trong tăng trưởng dư nợ.

Bà Phạm Thị Mai Hòa – Giám đốc BIDV Hồng Lĩnh nhận định: Theo dự báo, phải từ quý II khi các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất – kinh doanh thì nguồn vốn ra thị trường mới có thể nhanh và mạnh hơn. Hiện nay, BIDV tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cho vay thấp và ổn định, ưu tiên nguồn vốn phục vụ sản xuất – kinh doanh, các dự án trọng điểm. Ngoài ra, đơn vị tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, đơn giản hóa thủ tục cho vay, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào quy trình cho vay... nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng. Đặc biệt, ngân hàng sẽ tiếp tục làm việc, đối thoại, kết nối với doanh nghiệp để phần nào giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tăng khả năng hấp thụ vốn.

bqbht_br_954.jpg
Quý I/2025, khối ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh cũng "chật vật" tăng trưởng dư nợ.

Trong “cuộc đua” tăng trưởng tín dụng đầu năm, khối ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh tại Hà Tĩnh như: HDBank, ACB, Techcombank, VP Bank, SeABank… cũng khá "chật vật" khi vừa phải cạnh tranh với “nguồn vốn giá rẻ” do các “ông lớn” tung ra thị trường, mặt khác nhu cầu vốn của “tệp" khách hàng truyền thống thời điểm này vẫn chưa cao.
Bởi vậy, ngoài áp dụng lãi suất hấp dẫn, việc cải tiến quy trình, thủ tục cho vay, đẩy mạnh áp dụng công nghệ trong quy trình cho vay nhằm đẩy nhanh tốc độ, thời gian xử lý hồ sơ, tiết giảm tối đa thời gian thẩm định, phê duyệt tín dụng… tiếp tục là các giải pháp được các tổ chức tín dụng chú trọng.

8590.jpg
Hoạt động của các doanh nghiệp những tháng đầu năm còn cầm chừng nên tín dụng khó tăng trưởng.

Được biết, năm 2025, ngành Ngân hàng Hà Tĩnh đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 12% so với năm 2024. Trong bối cảnh bức tranh tín dụng đầu năm ảm đạm thì các tổ chức tín dụng phải “dồn sức” cho các quý sau là điều tất yếu.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng thương mại trên địa bàn sẽ tiếp tục ổn định và giảm mặt bằng lãi suất huy động để không tạo sức ép lên lãi suất cho vay, phấn đấu tiếp tục giảm lãi suất cho vay, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó, tăng khả năng hấp thụ vốn cho nền kinh tế.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!