Nguồn vốn dồi dào, vì sao hợp tác xã vẫn khó tiếp cận?

(Baohatinh.vn) - Tổng dư nợ lĩnh vực kinh tế tập thể Hà Tĩnh hiện đạt hơn 106 tỷ đồng và đang có xu hướng giảm. Theo nhận định, “sức khỏe yếu” là nguyên nhân chính khiến các hợp tác xã khó tiếp cận vốn.

Hợp tác xã (HTX) Nguyên Lâm (huyện Kỳ Anh) là một trong số ít HTX trên địa bàn đủ điều kiện vay vốn ngân hàng. Lựa chọn chế biến, sản xuất bánh đa vừng làm ngành nghề kinh doanh chính, với sự quyết đoán, táo bạo trong đường hướng sản xuất gắn với việc nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu sản phẩm, đến nay, bánh đa vừng Nguyên Lâm đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Đặc biệt, thương hiệu bánh đa vừng Nguyên Lâm còn được người tiêu dùng Nhật Bản, Anh đón nhận tích cực.

bqbht_br_z6368493597387-d5a11d193e6158f9a552838aa086fa10.jpg
Cuối năm 2024, HTX Nguyên Lâm vay 2,8 tỷ đồng đầu tư dây chuyền sản xuất bánh đa vừng.

Ông Lê Văn Duẩn – Giám đốc HTX Nguyên Lâm thông tin: "Năm 2025, HTX đặt mục tiêu tiêu thụ trên 5 triệu bánh đa vừng, trong đó 20% sản lượng xuất khẩu, doanh thu trên 8 tỷ đồng (tăng trưởng khoảng 10% so với năm 2024). Năng lực, quy mô sản xuất của HTX đảm bảo nên cuối năm 2024, chúng tôi vừa được vay thêm 2,8 tỷ đồng tại Agribank Bắc Kỳ Anh để đầu tư dây chuyền sản xuất theo quy trình khép kín".

Thực tế cho thấy, HTX Nguyên Lâm là 1 trong số ít các HTX đủ điều kiện vay vốn ngân hàng thương mại. Hà Tĩnh có 1.009 HTX, trong đó 916 HTX đang hoạt động song hiện chỉ có 33 HTX còn dư nợ ngân hàng. Theo tìm hiểu, các HTX gặp khó trong việc tiếp cận tín dụng chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ, môi trường.

HTX Dịch vụ tổng hợp, môi trường Thạch Ngọc (Thạch Hà) chuyên thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Thạch Ngọc và vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tại 4 xã: Việt Tiến, Thạch Kênh, Thạch Liên, Ngọc Sơn. Hơn 10 năm qua, HTX luôn chật vật do nguồn thu từ dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt không đủ trang trải chi phí hoạt động.

bqbht_br_012.jpg
HTX Dịch vụ tổng hợp, môi trường Thạch Ngọc không thể vay vốn ngân hàng do năng lực hạn chế.

Theo ông Phan Danh Tuấn – Giám đốc HTX Dịch vụ tổng hợp, môi trường Thạch Ngọc: Hiệu quả hoạt động thấp, nhiều lần HTX muốn chuyển đổi mô hình, mở mang ngành nghề song không đủ nguồn lực thực hiện. Nhiều năm qua, HTX không thể tiếp cận vốn vay ngân hàng; khi cần vốn, một số thành viên HTX cắm bìa đất gia đình để cho HTX vay, song nguồn vốn ít ỏi nên mọi ý định sản xuất, kinh doanh đều “nằm trên giấy”, đời sống người lao động khó khăn.

Theo phản ánh, HTX ngoài hoạt động thiếu hiệu quả thì đội ngũ cán bộ quản lý chủ yếu chưa qua đào tạo, năng lực quản lý còn yếu nên gặp khó khăn trong quản lý, lập kế hoạch, phương án sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, nhiều HTX không có tài sản hoặc giá trị tài sản cố định thấp, lại chủ yếu ở dạng trụ sở làm việc, công trình được giao quản lý nên HTX thiếu tài sản để thế chấp vay vốn ngân hàng.

Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II là một trong những ngân hàng chú trọng cho vay vốn đối với khu vực HTX, kinh tế tập thể song đến nay dư nợ lĩnh vực này của chi nhánh còn khiêm tốn (trên 19 tỷ đồng).

bqbht_br_z6368910905922-c8dd90836c7d332cdc8e0e08a17333d5.jpg
Dư nợ HTX, kinh tế tập thể tại Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II hiện chỉ đạt trên 19 tỷ đồng.

Theo đại diện Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II: Thời gian qua, đơn vị đã nỗ lực để đưa nguồn vốn “giá rẻ” đến với các HTX, tổ hợp tác. Tuy vậy, do việc liên kết sản xuất với doanh nghiệp chưa được tốt, số HTX sản xuất theo chuỗi giá trị còn ít; hiệu quả kinh tế mang lại còn thấp nên khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Thời gian tới, chi nhánh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chương trình tín dụng liên quan đến khu vực kinh tế tập thể, HTX; tiếp tục tạo thuận lợi để các HTX đủ điều kiện vay vốn đầu tư phát triển.

Theo ghi nhận, các “ông lớn” như: Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, VietinBank Hà Tĩnh, BIDV Hà Tĩnh, Vietcombank Hà Tĩnh và một số ngân hàng cổ phần quy mô trên địa bàn cũng đã tiên phong cho vay khu vực kinh tế tập thể với các chương trình tín dụng ưu đãi; tuy vậy, tổng dư nợ của lĩnh vực này còn khiêm tốn. Tính đến 15/2/2025, dư nợ cho vay đối với HTX, tổ hợp tác của ngành Ngân hàng Hà Tĩnh là 106,861 tỷ đồng (giảm 3% so với cuối năm 2024).

Để gia tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng, thời gian tới, ngoài sự nỗ lực đổi mới từ nội tại các HTX, các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, cơ chế chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, HTX; tăng cường thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó cho các HTX; chú trọng hỗ trợ nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các HTX; đặc biệt giúp các HTX tiếp cận kịp thời, đầy đủ nguồn vốn tín dụng ngân hàng để phát triển sản xuất, kinh doanh.

bqbht_br_z6368907319981-593400679e56a178d183b2251b33e37d.jpg
VietinBank Hà Tĩnh là 1 trong những ngân hàng tạo điều kiện cho vay khu vực kinh tế tập thể, HTX.

Đối với ngành Ngân hàng sẽ đẩy mạnh hướng dẫn và cho vay theo các chính sách ưu đãi của ngành và của tỉnh. Bao gồm: cho vay nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ và Nghị định 116/2016/NĐ-CP sửa đổi; Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2024-2025...

Cùng đó, các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động để giảm lãi suất cho vay; tập trung hỗ trợ, tư vấn giúp HTX xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, xây dựng dự án vay vốn đảm bảo tính khả thi; đẩy mạnh tuyên truyền giúp HTX hiểu rõ chính sách tài chính, tiền tệ và cơ chế tín dụng; tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành, Liên minh HTX Hà Tĩnh tổ chức các hoạt động tọa đàm, đối thoại, kết nối giữa HTX và các tổ chức tín dụng…

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Việc Chính phủ quyết liệt cắt giảm các thủ tục hành chính đang mở ra dư địa phát triển mới, tiếp thêm động lực để doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh mở rộng sản xuất, khơi thông nguồn lực và bứt tốc phát triển.
Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 20 năm chống chọi với sóng biển và thiên tai, kè biển Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) vừa được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư 350 tỷ đồng để nâng cấp, chống sạt lở và bảo vệ khu dân cư ven biển.
Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.
Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Không còn thụ động chờ lao động tìm đến, nhiều doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đã triển khai các giải pháp để thu hút nhân lực, thậm chí chi thưởng hàng triệu đồng để mở rộng nguồn tuyển dụng.
Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Đưa nông sản địa phương tham gia chuỗi cung ứng là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Hà Tĩnh ngày càng được mở rộng, quy mô lao động đến năm 2030 dự kiến khoảng 100.000 người. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần một chiến lược đồng bộ với các giải pháp đủ mạnh trong tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa chất lượng và hoàn thiện hệ thống phân phối.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 15h ngày 14/5, giá xăng, dầu cùng giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Thị trường tiêu thụ lớn đang hiện hữu ở các nhà máy, công xưởng trên địa bàn, thế nhưng, nông sản Hà Tĩnh vẫn “đứng ngoài” bếp ăn công nghiệp. Thực tế này cho thấy những “điểm nghẽn” trong quy mô, tiêu chuẩn và tổ chức chuỗi kết nối cần sớm được tháo gỡ để hình thành kênh tiêu thụ ổn định, nâng cao giá trị nông sản, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!