Dòng vốn ngân hàng - đòn bẩy kinh tế tư nhân

(Baohatinh.vn) - Tín dụng ngân hàng đã trở thành nguồn vốn chủ lực giúp khu vực kinh tế tư nhân hiện thực hóa chiến lược sản xuất - kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế Hà Tĩnh.

Toàn tỉnh có trên 6.800 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó khoảng 90% doanh nghiệp tư nhân và chủ yếu có quy mô nhỏ, siêu nhỏ. Khác với khối doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp FDI, loại hình doanh nghiệp tư nhân gặp nhiều khó khăn trong quá trình vận hành, hoạt động; phải tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong mọi quyết sách, tự xoay xở nguồn vốn đầu tư sản xuất – kinh doanh. Do vậy, sự đồng hành của các tổ chức tín dụng trong việc cấp vốn “giá rẻ”, kịp thời tháo gỡ khó khăn bằng các giải pháp như: nâng hạn mức cho vay, giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại nợ, gia hạn thời gian trả nợ… giúp khối doanh nghiệp tư nhân từng bước phát triển.

122d2092225t26513l0.jpg
Tín dụng ngân hàng là nguồn vốn chủ lực phát triển kinh tế tư nhân Hà Tĩnh.

Thực tiễn cho thấy, nhờ sự hậu thuẫn của ngành ngân hàng, doanh nghiệp tư nhân Hà Tĩnh từng bước lớn mạnh, đã có đơn vị xây dựng được chuỗi liên kết sản xuất, trở thành doanh nghiệp đa lĩnh vực, nhiều thành viên, tạo việc làm cho lượng lớn lao động địa phương như: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải (Thạch Hà), Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn (TX Hồng Lĩnh)…

Khối doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn Hà Tĩnh hoạt động trong lĩnh vực xây lắp chiếm tỷ trọng khá lớn. Tuy vậy, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, tài sản đảm bảo, quy mô tài chính hạn hẹp nên việc ngân hàng tạo điều kiện bảo lãnh vốn đã giúp các doanh nghiệp có đủ tiềm lực triển khai dự án, đón đầu cơ hội phát triển, nâng tầm doanh nghiệp.

Được BIDV Hà Tĩnh đồng hành tiếp vốn từ những ngày đầu thành lập, đến nay, Công ty TNHH Vĩnh Phúc (TP Hà Tĩnh) đã trở thành doanh nghiệp xây lắp “có tiếng” trên địa bàn. Với hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại cùng quy trình hoạt động chuyên nghiệp, đơn vị đã triển khai nhiều dự án, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản (giao thông, thủy lợi), doanh thu hàng trăm tỷ đồng/năm.

bqbht_br_091.jpg
Công ty TNHH Hương Vĩnh Phúc (TP Hà Tĩnh) triển khai nhiều dự án trên địa bàn.

Ngành ngân hàng còn tạo điểm tựa để doanh nghiệp tư nhân có đủ tiềm lực phát triển ở lĩnh vực xuất khẩu. Điều phấn khởi là sức cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân Hà Tĩnh ngày càng tăng không chỉ trên “sân nhà” mà đã từng bước vươn ra thế giới. Các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của tỉnh như: xơ – sợi dệt, may mặc, chè, dăm gỗ, bao bì… của các doanh nghiệp tư nhân đã khẳng định sức cạnh tranh tại nhiều quốc gia.

Theo ông Phan Trí Nghĩa – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (CCN Đức Thọ): Để có nền tảng như ngày hôm nay, doanh nghiệp được sự giúp sức rất lớn từ ngành ngân hàng. Đơn vị đã được các tổ chức tín dụng tại Hà Tĩnh như: Vietcombank, BIDV… cho vay vốn đầu tư nhà máy sản xuất theo tiêu chuẩn tự động hóa cũng như tạo điều kiện cho vay vốn lưu động phục vụ dây chuyền sản xuất – kinh doanh; giúp doanh nghiệp nắm bắt cơ hội đầu tư, gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Đến nay, sản phẩm bao bì của Công ty CP Bao bì Sông La Xanh đã có mặt tại nhiều quốc gia như: Philippines, Singapore, Đài Loan, New Zealand, Thái Lan... Doanh thu của doanh nghiệp đạt trên 200 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho gần 500 lao động địa phương.

Trong khu vực kinh tế tư nhân, ngoài khối doanh nghiệp, thời gian qua, các hộ kinh doanh cũng đã từng bước bắt nhịp xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường. Hà Tĩnh hiện có hơn 53.000 hộ kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, trong đó nhiều hộ đã tiếp cận vốn ngân hàng đầu tư sản xuất – kinh doanh, dịch vụ theo hướng nhận diện thương hiệu sản phẩm, triển khai chuỗi phân phối, tiêu thụ hàng hóa dựa trên nền tảng văn minh thương mại.

bqbht_br_0956.jpg
BIDV Hà Tĩnh đã tạo điều kiện tiếp vốn cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển.

BIDV Hà Tĩnh là một trong những “nhà băng” đẩy mạnh nguồn vốn cho khu vực kinh tế tư nhân, giúp các doanh nghiệp và hộ kinh doanh nâng tầm quy mô hoạt động.

Ông Trần Phú Vinh – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính (BIDV Hà Tĩnh) cho hay: Tính đến 31/5/2025, tổng dư nợ toàn chi nhánh đạt trên 8.000 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm, trong đó, dư nợ khu vực kinh tế tư nhân khoảng 80% tổng dư nợ. Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân xác định trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và BIDV Việt Nam, BIDV Hà Tĩnh tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để khu vực kinh tế tư nhân Hà Tĩnh phát triển đúng với tiềm năng, lợi thế.

Ngoài khối “Big4” thì nhóm ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh cũng đã ưu tiên nguồn lực cho khu vực kinh tế tư nhân. Ông Nguyễn Viết Cường – Phó Giám đốc Bắc Á Bank Hà Tĩnh cho biết: “Dư nợ tín dụng tư nhân chiếm trên 80% tổng dư nợ của toàn chi nhánh. Đồng hành tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, Bắc Á Bank đã và đang hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh bằng việc hạ lãi suất cho vay, theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn hiện chỉ từ 5%, cho vay dài trung và dài hạn chỉ từ 7,5% (giảm khoảng trên 30% so với thời điểm 3 năm trước). Thời gian tới, Bắc Á Bank tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi dành riêng cho sản xuất – kinh doanh, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế”.

Nhận thức rõ vai trò và tiềm năng của khu vực kinh tế tư nhân đối với sự phát triển của nền kinh tế, ngành ngân hàng với vai trò là “huyết mạch” của nền kinh tế đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách tín dụng, trao cơ hội đầu tư để doanh nghiệp tư nhân Hà Tĩnh có những bước trưởng thành nhất định. Theo Ngân hàng Nhà nước Khu vực 8, tổng dư nợ của hệ thống ngân hàng Hà Tĩnh tính đến 31/5/2025 đạt khoảng 118.860 tỷ đồng, trong đó dư nợ doanh nghiệp chiếm trên 33.000 tỷ đồng.

bqbht_br_245.jpg
Tổng dư nợ của hệ thống ngân hàng Hà Tĩnh tính đến 31/5/2025 đạt khoảng 118.860 tỷ đồng.

Tuy vậy, các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn vẫn gặp phải những “rào cản” trong tiếp cận tín dụng bởi quy mô, năng lực sản xuất nhỏ lẻ, tiềm lực tài chính hạn chế, sức cạnh tranh thấp… Ông Lê Đức Thắng – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhận định: Nền kinh tế Việt Nam đang ghi nhận sự phục hồi và phát triển sau đại dịch COVID-19, song vẫn đối mặt nhiều khó khăn, thách thức từ chiến tranh thương mại, suy thoái kinh tế toàn cầu. Theo đó, cộng đồng doanh nghiệp, người dân sẽ có nhiều bất lợi trong quá trình sản xuất – kinh doanh.

Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đưa ra các giải pháp khơi thông dòng vốn cho kinh tế tư nhân, tạo điều kiện cải thiện quy trình tiếp cận vốn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, để khu vực này bứt phá trong kỷ nguyên mới, cần có sự phối hợp đồng bộ hơn nữa giữa ngân hàng - doanh nghiệp và các cơ quan quản lý Nhà nước. Về phía doanh nghiệp tư nhân Hà Tĩnh, cần xác định tâm thế mới trong thời kỳ hội nhập, tiếp tục đổi mới, xây dựng và triển khai chiến lược sản xuất – kinh doanh khoa học, phù hợp thực tiễn, mạnh dạn thay đổi mô hình hoạt động nếu không hiệu quả, chủ động thích ứng trong bối cạnh cạnh tranh gay gắt giữa các nền kinh tế…

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Thay vì bằng lòng với những thửa ruộng manh mún, kém hiệu quả, ông Võ Từ Mậu (SN 1960, thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đã kiên trì vận động người dân đổi đất, dồn điền để xây dựng nên vùng sản xuất rau màu tập trung quy mô lớn.
Tài chính thị trường ngày 1/4: Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo ổn định lãi suất toàn hệ thống

Tài chính thị trường ngày 1/4: Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo ổn định lãi suất toàn hệ thống

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất thị trường, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tôi gom mật ngọt vào mùa

Tôi gom mật ngọt vào mùa

Mùa thu gom mật ong tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) thường diễn ra từ tháng 3 đến tháng 7 dương lịch hằng năm. Đây là thời điểm các hộ nuôi ong bước vào vụ thu hoạch chính, tập trung khai thác mật để cung cấp cho thị trường.
"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

Việc chăm sóc đúng kỹ thuật và thời điểm không chỉ giúp các vườn cam ở Hà Tĩnh nhanh chóng "hồi sức" sau thu hoạch mà còn là yếu tố then chốt quyết định năng suất, chất lượng quả cho vụ tới.
Giá vàng đảo chiều liên tục, giao dịch tại Hà Tĩnh "hạ nhiệt"

Giá vàng đảo chiều liên tục, giao dịch tại Hà Tĩnh "hạ nhiệt"

Những “cú lắc” với biên độ lớn trong những ngày gần đây của giá vàng khiến thị trường Hà Tĩnh chững lại và trở nên trầm lắng hơn. Thay vì “lướt sóng” như trước, nhiều người theo dõi diễn biến thị trường và chờ tín hiệu rõ ràng hơn trước khi giao dịch.
Tài chính thị trường ngày 30/3: Mức giảm trừ thuế có thể vượt 300 triệu đồng mỗi năm theo đề xuất mới

Tài chính thị trường ngày 30/3: Mức giảm trừ thuế có thể vượt 300 triệu đồng mỗi năm theo đề xuất mới

Đề xuất mới cho phép tính thêm chi phí y tế và giáo dục có thể nâng tổng mức giảm trừ lên hơn 300 triệu đồng mỗi năm, qua đó giảm đáng kể nghĩa vụ thuế của người có thu nhập trung bình. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam

Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam

Mô hình trang trại sinh thái Green Farm của Vinamilk thu hút sự quan tâm đặc biệt tại hội nghị khoa học cấp quốc gia đầu tiên trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y, khi mang đến góc nhìn cụ thể về cách khoa học - công nghệ được triển khai để giải quyết bài toán phát thải, năng suất và phát triển bền vững.
Hà Tĩnh sẵn sàng "phủ sóng" xăng E10

Hà Tĩnh sẵn sàng "phủ sóng" xăng E10

Sau khi hoàn tất hạ tầng, dự kiến từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5/2026, Hà Tĩnh sẽ đồng loạt chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 tại nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn.
Mua kính rẻ, "bán" thị lực

Mua kính rẻ, "bán" thị lực

Chỉ với vài chục ngàn đồng, người tiêu dùng dễ dàng sở hữu những chiếc kính râm gắn mác thương hiệu xa xỉ, nhưng đằng sau vẻ ngoài "thời thượng" đó, cái giá phải trả có thể là sự suy giảm thị lực vĩnh viễn.