Khơi thông dòng vốn cho khu vực kinh tế tư nhân

(Baohatinh.vn) - Các ngân hàng Hà Tĩnh đang tạo điều kiện khơi thông dòng vốn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.

Cùng với sự phát triển của khu vực doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nhà nước, kinh tế tư nhân (trong đó nòng cốt là các doanh nghiệp tư nhân) đã trở thành một lực lượng quan trọng và dần dần trưởng thành.

Đảng, Nhà nước ta luôn xác định kinh tế tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân có vai trò vô cùng quan trọng đối với kinh tế đất nước. Bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, với vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, ngành ngân hàng luôn đồng hành hỗ trợ khu vực tư nhân tiếp cận tài chính để phát triển sản xuất - kinh doanh, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Các chính sách tài chính linh hoạt, đặc biệt dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đã thúc đẩy sự phát triển về số lượng, quy mô và chất lượng của khu vực tư nhân.

bqbht_br_041.jpg
Dư nợ doanh nghiệp của Vietcombank Hà Tĩnh hiện đạt 9.300 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là dư nợ doanh nghiệp tư nhân.

Thời gian qua, ngành Ngân hàng Hà Tĩnh thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất - kinh doanh của người dân, doanh nghiệp nói chung cũng như khối doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể nói riêng. Những giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, lãi suất, tỷ giá, tính thanh khoản cung ứng vốn, điều hòa lượng vốn trong nền kinh tế... đã góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó chủ đạo là doanh nghiệp tư nhân.

Vietcombank Hà Tĩnh là “nhà băng” có thế mạnh cho vay doanh nghiệp với dư nợ hiện đạt 16.030 tỷ đồng, trong đó dư nợ doanh nghiệp đạt 9.300 tỷ đồng và chủ yếu là dư nợ doanh nghiệp tư nhân.

Theo bà Nguyễn Thị Hạnh – Trưởng phòng Bán lẻ (Vietcombank Hà Tĩnh), giai đoạn kinh tế khó khăn do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, Vietcombank đã có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa như: cơ cấu thời hạn trả nợ, giãn, hoãn nợ, kéo dài thời hạn cho vay, giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi, phát triển chuỗi sản xuất kinh doanh.

Hiện nay, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vietcombank tiếp tục đưa nguồn vốn “giá rẻ” ra thị trường, hỗ trợ nền kinh tế, trong đó có kinh tế tư nhân. Cùng đó, Vietcombank tiếp tục đơn giản hoá thủ tục, thời gian cho vay, nâng cao hiệu quả thẩm định để cho vay các doanh nghiệp tư nhân, hộ cá thể có phương án kinh doanh khả thi.

bqbht_br_055.jpg
MB Bank Hà Tĩnh luôn ưu tiên nguồn vốn cho khu vực kinh tế tư nhân.

Ngoài tốp “Big4” (Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank), khối ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh trên địa bàn cũng quan tâm “rót vốn” cho thành phần kinh tế tư nhân.

Ông Lê Đại Dương – Phó Giám đốc MB Bank Hà Tĩnh cho biết: “Hiện nay, dư nợ doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể chiếm tới 70% cơ cấu dư nợ của chi nhánh. Với mục tiêu hỗ trợ nền kinh tế, MB Bank đang “tung” nhiều gói tín dụng với lãi suất cho vay ưu đãi phục vụ sản xuất – kinh doanh; theo đó cho vay ngắn hạn lãi suất chỉ từ 5,75%/năm, cho vay trung dài hạn lãi suất khoảng 9%/năm. Đây là giai đoạn lãi suất cho vay thấp trong lịch sử nhiều năm qua, góp phần giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể vươn lên trước tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu”.

140d2211021t93785l0.jpg
Các tổ chức tín dụng ở Hà Tĩnh tạo điều kiện cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải đầu tư sản xuất - kinh doanh.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải (Thạch Hà) là doanh nghiệp tư nhân hoạt động hiệu quả với sự hậu thuẫn của ngành ngân hàng. Đơn vị hoạt động đa ngành nghề: kinh doanh vật liệu xây dựng, dịch vụ vận tải; sản xuất cấu kiện công nghệ cao, bê tông tươi, gạch, ngói; thi công gia cố nền móng và các công trình… Những năm qua, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay nguồn vốn trung, dài hạn đầu tư cơ sở hạ tầng và nguồn vốn lưu động phục vụ kinh doanh nên quy mô doanh nghiệp không ngừng gia tăng. Doanh thu của doanh nghiệp hiện đạt hàng ngàn tỷ đồng/năm, tạo công ăn việc làm cho hơn 1.000 lao động địa phương và đóng góp vào nguồn ngân sách của tỉnh.

Hà Tĩnh có khoảng 12.000 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đang hoạt động, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân. Số liệu từ NHNN Việt Nam khu vực VIII, dư nợ doanh nghiệp của Hà Tĩnh hiện đạt gần 33.900 tỷ đồng, chiếm trên 30% tổng dư nợ của tỉnh. Ngoài ra, dư nợ hộ kinh doanh cá thể cũng chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu dư nợ của ngành Ngân hàng Hà Tĩnh, cho thấy các tổ chức tín dụng đã chủ động khơi thông dòng vốn cho khu vực kinh tế tư nhân.

Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, mặc dù khu vực kinh tế tư nhân Hà Tĩnh đã có bước phát triển, song vẫn đối mặt với nhiều khó khăn như: phần lớn doanh nghiệp tư nhân có quy mô nhỏ và vừa, hạn chế về tiềm lực tài chính và khả năng cạnh tranh… khiến việc tiếp cận vốn tín dụng còn hạn chế, nhiều doanh nghiệp chưa đủ điều kiện vay vốn ngân hàng.

bqbht_br_0532.jpg
Ngành Ngân hàng Hà Tĩnh chủ động khơi thông dòng vốn cho khu vực kinh tế tư nhân.

Năm 2025, dự báo tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột địa chính trị, căng thẳng thương mại gia tăng và chi phí vay cao ở nhiều quốc gia. Từ đó, sẽ tác động lớn đến nền kinh tế Việt Nam, trong đó có khu vực kinh tế tư nhân. Bởi vậy, các doanh nghiệp tư nhân ở Hà Tĩnh cần tiếp tục đổi mới, chủ động thích ứng linh hoạt với thị trường, xây dựng phương án sản xuất – kinh doanh khoa học, khả thi, từng bước mở rộng quy mô hoạt động, tăng nguồn thu.

Doanh nghiệp tư nhân cũng cần nâng cao năng lực quản trị, năng lực tài chính, minh bạch thông tin và xây dựng báo cáo tài chính rõ ràng để tạo “điểm cộng” trong tiếp cận vốn tín dụng. Ngoài ra, để tăng cường “sức mạnh”, tiếp tục khơi thông dòng vốn cho khu vực kinh tế tư nhân Hà Tĩnh, rất cần sự đồng hành, hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ các cấp, ngành với những giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Giá xăng xuống thấp nhất nửa năm

Giá xăng xuống thấp nhất nửa năm

Từ 15h ngày 25/12, giá xăng RON 95 giảm 620 đồng/lít xuống 19.000 đồng/lít. Tính từ đầu năm, mặt hàng này đã có 27 lần tăng giá và 26 lần giảm giá.
Người dân Hà Tĩnh dè chừng với cá cháo

Người dân Hà Tĩnh dè chừng với cá cháo

Sau thông tin về vụ cá cháo (cá khoai) bị tẩm chất cấm Formol tại nhiều tỉnh thành, người dân Hà Tĩnh cũng bắt đầu thận trọng hơn khi lựa chọn mặt hàng hải sản này.
Thị trường pháo hoa quốc phòng vào mùa cao điểm

Thị trường pháo hoa quốc phòng vào mùa cao điểm

Để phục vụ nhu cầu vui xuân, đón tết của người dân, thời điểm này, hệ thống cửa hàng pháo hoa Z121 (Bộ Quốc phòng) trên địa bàn Hà Tĩnh đã chủ động kế hoạch nhập hàng, đảm bảo nguồn cung đa dạng, chất lượng và giữ giá ổn định theo quy định.
Kiểm soát thị trường, bảo đảm an toàn tiêu dùng dịp cuối năm

Kiểm soát thị trường, bảo đảm an toàn tiêu dùng dịp cuối năm

Nhằm giữ ổn định thị trường, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp cuối năm và tết Nguyên đán, lực lượng quản lý thị trường Hà Tĩnh đang thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn.
Khai trương showroom ô tô Omoda & Jaecoo Hà Tĩnh

Khai trương showroom ô tô Omoda & Jaecoo Hà Tĩnh

Các dòng xe mang phong cách trẻ trung, mạnh mẽ, công nghệ hiện đại của Omoda & Jaecoo được kỳ vọng sẽ đem lại nhiều trải nghiệm mới mẻ, tiện ích cho khách hàng Hà Tĩnh.
Giá bạc tăng mạnh, khách mua chờ cả tháng mới có hàng

Giá bạc tăng mạnh, khách mua chờ cả tháng mới có hàng

Thị trường kim loại bạc tại Hà Tĩnh thời gian gần đây ghi nhận sức mua tăng mạnh, đặc biệt là bạc miếng, bạc thỏi phục vụ nhu cầu tích lũy. Nhiều khách hàng phải đặt trước từ nửa tháng đến cả tháng mới mua được hàng.
Vì sao hàng nội tỉnh khó vào siêu thị?

Vì sao hàng nội tỉnh khó vào siêu thị?

Đưa sản phẩm vào siêu thị được xem mang lại lợi ích kép cho nhà phân phối lẫn nhà sản xuất. Tuy nhiên, hiện số lượng các sản phẩm địa phương Hà Tĩnh "lên kệ" siêu thị vẫn còn khiêm tốn.
Tài chính thị trường ngày 16/12: Gạo Việt “rớt giá” khi thị trường lớn nhất tạm ngưng nhập khẩu

Tài chính thị trường ngày 16/12: Gạo Việt “rớt giá” khi thị trường lớn nhất tạm ngưng nhập khẩu

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang chịu áp lực giảm mạnh khi Philippines - thị trường chiếm gần 40% thị phần tạm dừng nhập khẩu trong bối cảnh nguồn cung vụ xuân sắp vào cao điểm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.