Ngăn ngừa pháo nổ thẩm lậu qua biên giới Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Các đơn vị biên phòng trên hai tuyến biên giới Hà Tĩnh đã và đang tập trung lực lượng nhằm ngăn ngừa tình trạng pháo nổ thẩm lậu vào địa bàn dịp cao điểm cuối năm.

Vào lúc 18h15 ngày 30/11, tại Km 83, quốc lộ 8A, thuộc địa phận xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, BĐBP Hà Tĩnh đã phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cầu Treo bắt giữ Võ Trọng Dũng (SN 1990, ở xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) khi đang vận chuyển 48 hộp pháo hoa nổ với trọng lượng hơn 60 kg. Ngày 6/12, Viện KSND huyện Hương Sơn đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 2 tháng đối với Võ Trọng Dũng về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Ngăn ngừa pháo nổ thẩm lậu qua biên giới Hà Tĩnh

Dù gia cố hộc kín dưới gầm xe và thực hiện các thủ đoạn tinh vi khác để đưa pháo lậu qua biên giới nhưng Võ Trọng Dũng ở Nghệ An vẫn bị phát hiện, bắt giữ.

Võ Trọng Dũng khai nhận mình là tài xế xe đầu kéo biển số 37H-05334 và rơ moóc 37R-04595, chuyên chạy tuyến Lào - Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Vì có sở thích nổ pháo và thấy một số bạn bè, người quen cũng có nhu cầu sử dụng pháo trong dịp tết nên khi sang Lào, đối tượng đã mua 10 triệu kíp pháo hoa do Thái Lan sản xuất để về chơi và bán kiếm lời.

Ngăn ngừa pháo nổ thẩm lậu qua biên giới Hà Tĩnh

Võ Trọng Dũng khai báo hành vi phạm pháp trước lực lượng chức năng.

Trước đó, vào ngày 5/10, lực lượng BĐBP và Hải quan Cửa khẩu Cầu Treo cũng đã phối hợp kiểm tra xe đầu kéo biển kiểm soát 37H-01904 và rơ moóc 37R-02683 do Vũ Thanh Trọng (SN 1986, ở xã Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An) điều khiển, cùng lái phụ Bùi Văn Quyền (SN 1979, ở xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu, Nghê An). Qua kiểm tra nhập cảnh, các lực lượng chức năng phát hiện 18 hộp pháo hoa nổ các loại (nặng khoảng 20 kg) và 34 viên ma túy tổng hợp được cất giấu trên xe. Ngay lập tức, các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật.

Ngăn ngừa pháo nổ thẩm lậu qua biên giới Hà Tĩnh

Vũ Thanh Trọng và Bùi Văn Quyền cùng tang vật là 18 hộp pháo và 34 viên ma túy tổng hợp.

Những tháng cuối năm, tình hình thẩm lậu pháo nổ qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và khu vực biên giới Hương Sơn có dấu hiệu phức tạp. Để vận chuyển qua cửa khẩu, pháo lậu được các đối tượng xé lẻ cất giấu vào hàng hóa, hành lý, ca bin xe, thậm chí là gia cố thùng, hộc dưới gầm xe tải, xe đầu kéo hòng “qua mắt” lực lượng chức năng.

Trung tá Nguyễn Khắc Hào – Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: “Những tháng cuối năm là thời kỳ cao điểm của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, thẩm lậu hàng cấm, nhất là pháo nổ. Các đối tượng phạm tội ngày càng tinh vi, xảo quyết, sử dụng nhiều thủ đoạn mới. Vì vậy, chúng tôi đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang bị và có sự thông tin, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng trong nước và nước bạn Lào để đấu tranh, ngăn chặn”.

Vì nhận thức pháp luật của người dân vùng biên chưa thực sự tốt, nhiều người có sở thích chơi pháo vào dịp tết và cả những cám dỗ về lợi ích kinh tế nên pháo nổ có thể thẩm lậu trên đường biên Việt - Lào mọi lúc, mọi nơi. Vì vậy, các Đồn Biên phòng Sơn Hồng (Hương Sơn), Đồn Biên phòng Hương Quang (Vũ Quang), Đồn Biên phòng Hòa Hải, Đồn Biên phòng Phú Gia, Đồn Biên phòng Bản Giàng (Hương Khê) đang tổ chức ra quân cao điểm, tập trung vào cuộc để đấu tranh, ngăn chặn.

Ngăn ngừa pháo nổ thẩm lậu qua biên giới Hà Tĩnh

BĐBP Sơn Hồng tuần tra đường biên và nhắc nhở người dân nước bạn Lào không vi phạm quy chế biên giới, không mang pháo và hàng hóa bị cấm trao đổi tại các đường tiểu mạch.

Thượng úy Phạm Thái Sơn – Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Sơn Hồng cho biết: “Ngoài tuần tra, kiểm soát đường biên, địa bàn thì hiện nay, chúng tôi cũng đang tập trung tuyên truyền, vận động bà con khu vực biên giới không sử dụng pháo nổ trong dịp tết, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên. Người dân đi rừng hái lá dong, khai thác lâm sản phụ, hoặc qua lại khu vực đường biên đều được nhắc nhở không được mua bán, vận chuyển, giúp sức cho các đối tượng xấu mang pháo, hàng cấm qua biên giới bằng đường tiểu mạch. Chúng tôi cũng nhắc nhở bà con, nếu phát hiện dấu hiệu bất thường thì thông báo ngay để lực lượng chức năng có biện pháp xử lý”.

Ngăn ngừa pháo nổ thẩm lậu qua biên giới Hà Tĩnh

BĐBP Lạch Kèn và các lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở người dân Xuân Liên không mua bán, sử dụng pháo nổ trong dịp tết sắp tới.

Trên tuyến biển, nguy cơ pháo nổ thẩm lậu từ các tỉnh lân cận qua đường biển và các hải cảng cũng luôn tiềm ẩn. Vì vậy, các đơn vị như: Đồn Biên phòng Đèo Ngang, Ban Chỉ huy Biên phòng cảng Vũng Áng – Sơn Dương (TX Kỳ Anh), Đồn Biên phòng Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh), Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Cẩm Xuyên), Đồn Biên phòng Cửa Sót (Lộc Hà), Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Nghi Xuân) cũng đang tập trung ra quân đợt cao điểm.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Hà Tĩnh đang áp dụng các biện pháp tuyên truyền, vận động, nhắc nhở kết hợp trinh sát địa bàn, tuần tra, kiểm soát tất cả khu vực nhạy cảm và cả việc theo dõi các đối tượng có biểu hiện nghi vấn... Qua đó, góp phần hạn chế tối đa tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ dịp tết.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Chủ đề Pháo lậu

Đọc thêm

Tiếp tục tiên phong thực hiện tư duy “An ninh chủ động, an ninh bao trùm và an ninh kiến tạo”

Tiếp tục tiên phong thực hiện tư duy “An ninh chủ động, an ninh bao trùm và an ninh kiến tạo”

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, lực lượng Công an Hà Tĩnh cần tiếp tục tiên phong thực hiện tư duy “An ninh chủ động, an ninh bao trùm và an ninh kiến tạo” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Lực lượng mũi nhọn trên trận tuyến bảo vệ an ninh quốc gia

Lực lượng mũi nhọn trên trận tuyến bảo vệ an ninh quốc gia

Trong bối cảnh các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia hoạt động ngày càng tinh vi, manh động, lực lượng an ninh điều tra (Công an Hà Tĩnh) luôn chủ động nắm chắc tình hình, khẳng định được vai trò mũi nhọn với nhiều chiến công xuất sắc.
Khi công nghệ đồng hành với lòng biết ơn

Khi công nghệ đồng hành với lòng biết ơn

Số hóa hồ sơ liệt sĩ và người có công ở Hà Tĩnh không chỉ giúp quản lý hiệu quả dữ liệu, mà còn thể hiện đạo lý tri ân đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc.
Biên giới chuyển mình trong dòng chảy số

Biên giới chuyển mình trong dòng chảy số

Mô hình “Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” được triển khai tại Hà Tĩnh thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của người lính quân hàm xanh nơi biên cương.
Hà Tĩnh tập trung tuyên truyền “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”

Hà Tĩnh tập trung tuyên truyền “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”

Việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác truyền thông được kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tại Hà Tĩnh.
Huấn luyện tốt, sẵn sàng cho diễn tập

Huấn luyện tốt, sẵn sàng cho diễn tập

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện nhằm tăng cường sức mạnh chiến đấu cho lực lượng dự bị động viên (DBĐV) và phục vụ tốt các đợt diễn tập sắp tới.
Tôi là công an xã – người giữ bình yên từ cơ sở

Tôi là công an xã

Hơn 16 năm gắn bó với lực lượng Công an nhân dân, Đại úy Nguyễn Hữu Tuấn - cán bộ Công an xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.
Tư lệnh Quân khu 4 dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới ở Hà Tĩnh

Tư lệnh Quân khu 4 dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới ở Hà Tĩnh

Các chiến sĩ mới Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tuyên thệ dưới cờ, thể hiện niềm vinh dự, tự hào, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.
Tiếp tục lan tỏa nghĩa tình nơi vùng biên Hà Tĩnh

Tiếp tục lan tỏa nghĩa tình nơi vùng biên Hà Tĩnh

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026 - 2030, tại Hà Tĩnh sẽ tiếp tục lan tỏa nghĩa tình nơi biên giới bằng nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao đời sống phụ nữ, trẻ em và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!