Ngành GD&ĐT Đức Thọ tiếp tục nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến

(Baohatinh.vn) - Các nhà trường, đội ngũ giáo viên của ngành GD&ĐT huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tiếp tục nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến, lấy phong trào thi đua “dạy tốt” của các thầy cô làm nền tảng để thúc đẩy phong trào “học tốt” của học sinh.

Ngành GD&ĐT Đức Thọ tiếp tục nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến

Chiều ngày 19/11, UBND huyện Đức Thọ tổ chức gặp mặt đội ngũ giáo viên tiêu biểu nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, ngành GD&ĐT huyện Đức Thọ đã có những bước chuyển biến rõ nét, đã và đang thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, xây dựng cơ sở vật chất trường học giai đoạn 2021 - 2025...

Huyện Đức Thọ hiện có 64 trường học các cấp với hơn 20.000 học sinh và hơn 2000 giáo viên. Năm học vừa qua, ngành GD&ĐT của huyện tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả trong thực hiện NQ 29 - NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đặc biệt, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt từ 94,3% - 100%. Công tác đầu tư, xây dựng, củng cố cơ sở vật chất trường học, trang thiết bị phục vụ dạy và học đáp ứng yêu cầu; đội ngũ cán bộ, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn; 100% trường tiểu học tổ chức dạy tin học cho học sinh từ khối 3 - khối 5. Hiện toàn huyện có 55/58 trường đạt chuẩn Quốc gia.

Trong không khí thân mật, cởi mở, các giáo viên đã cùng nhau ôn lại truyền thống tốt đẹp của ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; đồng thời chia sẻ, trao đổi tâm tư, nguyện vọng, những kinh nghiệm cũng như khó khăn trong quá trình giảng dạy và đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục huyện nhà.

Ngành GD&ĐT Đức Thọ tiếp tục nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến

Thầy Phan Hữu Quyền - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Minh Khai: Ban giám hiệu nhà trường mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ để đáp ứng công tác dạy và học, xứng đáng với ngôi trường có truyền thống hơn 50 năm xây dựng và phát triển.

Theo đó, các thầy cô mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ trang thiết bị đáp ứng công tác dạy và học; đề xuất chính sách, quan tâm hỗ trợ, động viên đối với các nhà trường, giáo viên trong đổi mới phương pháp dạy học, đặc biệt là việc dạy học trực tuyến...

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trần Hoài Đức gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến toàn thể thầy cô giáo và cán bộ, viên chức, người lao động đang công tác trong ngành GD&ĐT nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Ngành GD&ĐT Đức Thọ tiếp tục nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Trần Hoài Đức phát biểu chúc mừng tại buổi tọa đàm.

Chia sẻ những trăn trở, khó khăn của các thầy cô giáo, lãnh đạo huyện mong muốn ngành GD&ĐT huyện Đức Thọ tiếp tục nỗ lực, tâm huyết để đáp ứng được công tác đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Các nhà trường cần nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến, lấy phong trào thi đua “dạy tốt” của các thầy cô giáo làm nền tảng để thúc đẩy phong trào “học tốt”.

Trong giai đoạn hiện nay, các nhà trường và đội ngũ giáo viên cần chủ động thực hiện những giải pháp dạy và học linh hoạt, thích ứng trong điều kiện dịch COVID-19, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 05-NQ/HU ngày 19/11/2021 của BCH Đảng bộ huyện về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo huyện Đức Thọ đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Ngành GD&ĐT Đức Thọ tiếp tục nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến

Diịp này, UBND huyện cũng trao thưởng cho 10 giáo viên tiêu biểu trong năm học 2020-2021.

Chủ đề NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Đọc thêm

Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.
Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Bạch Thị Lam (xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - cô bé nghèo giàu nghị lực, bền bỉ vượt khó để theo đuổi ước mơ đại học. Và sau 4 năm không ngừng nỗ lực, em đã viết lên một cái kết đẹp với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và nhận học bổng toàn phần tiếp tục học Thạc sĩ tại Nga.