Ngành TN&MT quyết tâm hoàn thiện đồng bộ thể chế về quản lý tài nguyên

(Baohatinh.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) cần đặt quyết tâm cao hoàn thiện đồng bộ thể chế về quản lý tài nguyên, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển, phục hồi KT-XH sau đại dịch COVID-19.

Sáng 31/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết ngành TN&MT năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Điểm cầu Hà Tĩnh do Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Nguyễn Thanh Điện điều hành.

Ngành TN&MT quyết tâm hoàn thiện đồng bộ thể chế về quản lý tài nguyên

Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Nguyễn Thanh Điện chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Năm 2021 với nhiều khó khăn thách thức nhưng nhờ sự nỗ lực, quyết tâm vào cuộc, toàn ngành TN&MT đã đạt được những chỉ tiêu cơ bản đặt ra đầu năm, đóng góp trực tiếp, quan trọng cho phát triển KT-XH, ổn định kinh tế vĩ mô.

Bộ TN&MT đã tập trung tháo gỡ những vướng mắc thể chế để phát huy nguồn lực tài nguyên trong phát triển KT-XH, nút thắt về quỹ đất đai được giải quyết, nguồn thu ngân sách từ đất đai đạt gần 15,2% ngân sách nội địa; nguồn thu từ khoáng sản đạt 4.589 tỷ đồng; nguồn thu từ tài nguyên nước đạt khoảng 5.900 tỷ đồng.

Ngành TN&MT quyết tâm hoàn thiện đồng bộ thể chế về quản lý tài nguyên

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được thúc đẩy với 95% số thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn; 61/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện liên thông thủ tục đất đai với các tổ chức tín dụng trong thanh toán nghĩa vụ tài chính.

Kinh tế biển, tiềm năng lợi thế của các vùng biển, các địa phương có biển được phát huy đã trở thành khu vực phát triển năng động, thu hút nguồn lực đầu tư trong nước và nước ngoài, tạo động lực phát triển, mở cửa, hội nhập quốc tế, hình thành và phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp gắn với hình thành chuỗi đô thị ven biển.

Ngành TN&MT quyết tâm hoàn thiện đồng bộ thể chế về quản lý tài nguyên

Sở TN&MT Hà Tĩnh đã chủ động nguồn vật liệu xây dựng cho thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Hoàn thành chỉ tiêu Quốc hội giao về tỷ lệ các khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom xử lý tại khu vực đô thị đạt khoảng 94,71%. Các mô hình xử lý rác thải theo hình thức đốt rác phát điện thay cho chôn lấp được triển khai ở nhiều địa phương.

Nâng cao độ chính xác trong công tác dự báo, tiệm cận với trình độ các nước tiên tiến trong khu vực, thế giới; sai số dự báo bão thấp góp phần giảm hơn 54%, thiệt hại về người, 78% thiệt hại về tài sản so với trung bình 10 năm vừa qua.

Thiết lập các nền tảng hạ tầng số cho xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường, công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ giúp nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.

Ngành TN&MT quyết tâm hoàn thiện đồng bộ thể chế về quản lý tài nguyên

Chất lượng môi trường tại 3 doanh nghiệp có nguồn thải lớn trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt. Trong ảnh: Có 24 trạm quan trắc tự động để giám sát nguồn thải của Formosa Hà Tĩnh.

Để phấn đấu hoàn thành 11 mục tiêu đề ra trong năm 2022, Bộ TN&MT đưa ra 3 giải pháp đột phá là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, trong đó tập trung xây dựng, trình Quốc hội Luật đất đai (sửa đổi), Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); xây dựng các nền tảng hạ tầng số, đưa vào vận hành hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia phục vụ phát triển KT-XH và cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường; nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật và thanh tra, kiểm tra, giải quyết những vấn đề bức xúc từ thực tiễn, thay đổi tư duy, phương thức quản lý bảo vệ môi trường...

Trong năm 2021, Sở TN&MT Hà Tĩnh đã hoàn thành phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021 của 13/13 huyện, thành phố, thị xã.

Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện xác định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn tỉnh; kế hoạch định giá đất cụ thể (bổ sung) năm 2021.

Hoàn thành và tham mưu trình UBND tỉnh đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt đến năm 2025 và những năm tiếp theo; giám sát, theo dõi nước thải, khí thải thông qua hệ thống quan trắc tự động, liên tục đã được kết nối về sở đối với 3 dự án có nguồn thải lớn.

Năm 2022, Sở TN&MT tập trung triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư có vướng mắc liên quan lĩnh vực ngành, chậm triển khai trong nhiều năm, tạo điều kiện thúc đẩy, đầu tư dự án, giảm thiểu tác động của dịch COVID-19.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cho rằng, trong năm 2021, dù gặp rất nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 tới mọi mặt của nền kinh tế nhưng với sự nỗ lực của Đảng, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân, GDP cả nước năm 2021 vẫn tăng 2,58%, trong đó, có sự đóng góp lớn từ ngành TN&MT. Tuy nhiên, ngành cũng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và khắc phục các tồn tại đã được chỉ ra về quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, thủ tục hành chính liên quan tới cấp phép.

Ngành TN&MT quyết tâm hoàn thiện đồng bộ thể chế về quản lý tài nguyên

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Ảnh VGP.

Phó Thủ tướng yêu cầu, thời gian tới, Bộ TN&MT cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo cụ thể để đảm bảo trình Quốc hội dự án Luật đất đai (sửa đổi), Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) để trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Triển khai chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, chú trọng phát triển các ngành kinh tế biển, điện gió ngoài khơi, khai hoang, lấn biển; rà soát, có phương án xử lý các dự án chậm tiến độ, tránh gây lãng phí đất đai; chuẩn bị tốt nguồn vật liệu san lấp, đảm bảo tiến độ khi thi công các dự án trọng điểm quốc gia; có giải pháp kiểm soát tốt nguồn xả thải, kiên quyết xử lý các vi phạm về ô nhiễm môi trường; tích cực xây dựng tài nguyên số, hạ tầng số, thực hiện chuyển đổi, phát triển kinh tế số ngành TN&MT; nâng cao công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, quan tâm đầu tư trang thiết bị mạng lưới khí tượng giám sát biến đổi khí hậu phục vụ phát triển KT-XH, phòng chống thiên tai...

Chủ đề Tài nguyên – môi trường

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Cử tri là người di cư tự do tham gia bầu cử ở cấp nào?

Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức để cử tri là người di cư tự do chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu của địa phương được xác định trên cơ sở các thôn, bản, cụm dân cư hiện có trên địa bàn.
UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, tạo lực và tạo thế cho giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng đạt 2 con số.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Quyền bầu cử của các cử tri có giống nhau hay không?

Tùy thuộc thời gian cư trú hoặc quan hệ gắn bó với địa phương nơi đăng ký tham gia bầu cử mà Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND đã quy định từng nhóm đối tượng cử tri có phạm vi tham gia bầu cử không hoàn toàn giống nhau.
Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra viên và trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp bộ máy.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.
Lãng phí vì… họp nhiều!?

Lãng phí vì… họp nhiều!?

Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về chấn chỉnh lề lối làm việc được xem là "liều thuốc" quý chữa "căn bệnh" trầm kha mang tên hội họp.