Ngày 11/11, Hà Tĩnh có thêm 12 ca mắc COVID-19, trong đó 1 ca cộng đồng

(Baohatinh.vn) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh cho biết, từ 18h ngày 10/11 đến 18h ngày 11/11, Hà Tĩnh có thêm 12 ca mắc COVID-19, trong đó có 1 ca cộng đồng.

Các ca mắc mới được phát hiện tại địa bàn: thị xã Kỳ Anh (7 ca), huyện Kỳ Anh (1), Can Lộc (1), Đức Thọ (1), Lộc Hà (1 ca) và thành phố Hà Tĩnh (1 ca).

Ngày 11/11, Hà Tĩnh có thêm 12 ca mắc COVID-19, trong đó 1 ca cộng đồng

Lực lượng chức năng đã phong tỏa tạm thời thôn Hải Thanh, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Theo đó, ca mắc COVID-19 trong cộng đồng là bệnh nhân nam D.X.T (SN 1992) đã được tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại thôn Hải Thanh, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh.

Theo kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, ngày 10/11 bệnh nhân D.X.T có biểu hiện rát họng, mệt mỏi nên đã đến Trạm Y tế xã Kỳ Lợi test nhanh và cho kết quả dương tính.

Ngay sau đó, bệnh nhân được cách ly tại trạm y tế, đồng thời tiến hành lấy mẫu gửi CDC Hà Tĩnh làm xét nghiệm RT-PCR và đến tối 10/11 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngày 11/11, Hà Tĩnh có thêm 12 ca mắc COVID-19, trong đó 1 ca cộng đồng

Sáng 11/11, lực lượng y tế tiến hành lấy mẫu test nhanh COVID-19 cho người dân thôn Hải Thanh, xã Kỳ Lợi.

11 ca mắc COVID-19 đã được cách ly trước đó là:

5 ca bệnh nhập cảnh đã được cách ly gồm: Bệnh nhân nam T.V.K (SN 1978) có địa chỉ tại xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An; bệnh nhân nam B.V.T (SN 1993), có địa chỉ tại xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội; bệnh nhân nam N.N.C (SN 1987), có địa chỉ tại xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình; bệnh nhân nam P.Q.A (SN 1986) và bệnh nhân nam N.V.H (SN 1976) đều có địa chỉ tại xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 7/11, cả 5 bệnh nhân này đi từ Lào nhập cảnh về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh), sau đó đi xe trung chuyển về tại khu cách ly tập trung Mitraco (thị xã Kỳ Anh). Được biết, các bệnh nhân này trước đó đều đã được tiêm vắc-xin từ 1-2 mũi.

Bệnh nhân nữ N.T.H (SN 1987) đã được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại thôn Tây Hương, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc; đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Tĩnh trên chuyến báy VN126 ngày 4/11.

Ngay sau khi về đến Sân bay Vinh, N.T.H đi taxi về Trạm Y tế xã Tùng Lộc khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà riêng.

Ngày 10/11, N.T.H có biểu hiện đau rát họng, ho, sốt nên được lực lượng chức năng lấy mẫu test nhanh COVID-19 có kết quả nghi ngờ, đồng thời được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, đến sáng ngày 11/11 có kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân nam N.Đ.H (SN 2020), có địa chỉ tại thôn Đức Châu, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà. Đây là trường hợp đi từ Bình Dương về Hà Tĩnh trên chuyến bay VN 1260 ngày 9/11.

Ngày 9/11, N.Đ.H cùng mẹ về đến Sân bay Vinh, sau đó đi taxi về nhà cách ly đã được chuẩn bị từ trước.

Ngày 10/11, N.Đ.H lên cơn co giật, được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà cấp cứu điều trị. Tại đây sau khi được cấp cứu, bệnh viện đã tiến hành lấy mẫu test nhanh COVID-19 cho 2 mẹ con, kết quả 2 lần dương tính. Ngay sau đó, 2 mẹ con tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR và đến sáng 11/11, N.Đ.H có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngày 11/11, Hà Tĩnh có thêm 12 ca mắc COVID-19, trong đó 1 ca cộng đồng

Xét nghiệm RT-PCR từ 18h ngày 10/11 đến 18h ngày 11/11, Hà Tĩnh có thêm 12 ca mắc COVID-19.

Bệnh nhân nữ P.A.N (SN 2015), có địa chỉ tại phường Văn Yên, thành phố Hà Tĩnh, là học sinh lớp 1A6 - Trường Phổ thông liên cấp Albert Einstein Hà Tĩnh. P.A.N là F1 của BN 954351 được phát hiện ngày 5/11.

Từ ngày 4/11 đến 9/11, P.A.N được cách ly tại trường và được lấy xét nghiệm RT-PCR lần 1 cho kết quả âm tính.

Ngày 10/11, lực lượng chức năng tiếp tục test nhanh COVID-19 toàn bộ các trường hợp đang cách ly tại trường. Qua xét nghiệm, P.A.N có kết quả dương tính và được tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, đến sáng 11/11 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân nam L.T.B (SN 1999) đã được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại thôn Phúc Lộc, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ; đi xe khách từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Tĩnh ngày 8/11.

Sau khi về đến Hà Tĩnh, L.T.B về thẳng Trạm Y tế xã Bùi La Nhân khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà. Ngày 9/11, L.T.B được lực lượng chức năng lấy mẫu test nhanh COVID-19, cho kết quả dương tính. Đến ngày 10/11, L.T.B tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR và đến tối cùng ngày có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân nam B.X.V (SN 2010), có địa chỉ tại thôn Phúc Thành 1, Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh; là trường hợp F1 của BN 976203 và BN 976204 phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 8/11.

Ngày 10/11, B.X.V được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR và đến ngày 11/11 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân nam N.V.Q (SN 1999) có địa chỉ tại thôn Hải Thanh, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh; là F1 của bệnh nhân D.X.T được phát hiện vào tối ngày 10/11.

Ngay sau khi bệnh nhân D.X.T dương tính với SARS-CoV-2, lực lượng chức năng đã tiến hành truy vết và xác định N.V.Q là F1.

N.V.Q được cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, đến chiều cùng ngày có kết quả dương tính với virus SAR-CoV-2.

Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh, CDC Hà Tĩnh đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tiến hành điều tra truy vết trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh, đồng thời triển khai khẩn cấp biện pháp phòng, chống dịch, làm các thủ tục cần thiết để đưa bệnh nhân đi cách ly, điều trị.

Như vậy, tính từ ngày 4/11 đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 131 ca mắc COVID-19, trong đó có 27 ca trong khu vực phong tỏa và 53 ca trong cộng đồng, còn lại đã được cách ly trước đó.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.
Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Đột quỵ não phụ thuộc rất lớn vào việc phát hiện sớm và can thiệp trong khoảng “thời gian vàng”. Bác sĩ Nguyễn Sỹ Trình, Trưởng khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, phụ trách đơn vị can thiệp mạch não, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.