Ngày 10/11, Hà Tĩnh có thêm 16 ca mắc COVID-19, trong đó 12 ca trong cộng đồng và khu vực phong tỏa

(Baohatinh.vn) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh cho biết, từ 18h ngày 9/11 đến 18h ngày 10/11, Hà Tĩnh có thêm 16 ca mắc COVID-19, trong đó có 4 ca mắc trong cộng đồng và 8 ca mắc trong khu vực phong tỏa...

Các ca mắc mới được phát hiện tại: huyện Kỳ Anh (11), thị xã Kỳ Anh (2), huyện Nghi Xuân (2) và huyện Lộc Hà (1).

Ngày 10/11, Hà Tĩnh có thêm 16 ca mắc COVID-19, trong đó 12 ca trong cộng đồng và khu vực phong tỏa

Quyền Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tuấn và lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh trực tiếp chỉ đạo xã Kỳ Phong phòng, chống dịch khi phát hiện ca bệnh trong cộng đồng.

4 ca mắc trong cộng đồng gồm:

Bệnh nhân nam N.V.T (SN 1987) đã được tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại thôn Tuần Tượng, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh; được phát hiện vào sáng ngày 10/11.

Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, ngày 4/11, N.V.T đi xe ô tô riêng chở người cùng xã ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) khám bệnh và đến tối về Hà Tĩnh.

Ngày 9/11, N.V.T có dấu hiệu mệt mỏi nên đến Trạm Y tế xã Kỳ Phong làm xét nghiệm test nhanh COVID-19 cho kết quả dương tính 5 lần. Sau đó, N.V.T được lấy mẫu làm xét nghiệm RT-PCR và đến sáng ngày 10/11, N.V.T có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân nam D.X.P (SN 1983) đã tiêm 1 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh. Đây là trường hợp có tiếp xúc với BN 976206, BN 976205, có địa chỉ tại xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 8/11.

Nhận được thông tin BN 976206, BN 976205 dương tính với SARS-CoV-2, ngày 9/11, D.X.P đến Trạm Y tế xã Kỳ Sơn làm xét nghiệm test nhanh COVID-19 cho kết quả dương tính. Sau đó, D.X.P được cách ly tại Trạm Y tế và lấy mẫu làm xét nghiệm RT-PCR. Ngày 10/11, D.X.P có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân nam V.V.H (SN 1993) và bệnh nhân nam V.T.P.H (SN 1997) có địa chỉ tại xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân; là 2 anh em trong 1 gia đình.

V.V.H và V.T.P.H làm việc tại cửa hàng Nhiên Lam, ở TDP 1, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân; hàng ngày xuất nhập hàng cho khách hàng ở khu vực thành phố Vinh và Nghi Xuân.

Ngày 9/11, V.V.H có biểu hiện mệt mỏi, sốt, rét run. Đến ngày 10/11, V.V.H được vợ thuê xe taxi đưa đến Trung tâm Y tế Nghi Xuân khám bệnh. Tại đây, V.V.H được xét nghiệm test nhanh COVID-19 cho kết quả dương tính 2 lần. Nhận được thông tin, V.T.P.H đã đến test nhanh COVID-19 tại Trạm Y tế xuân An cũng cho kết quả dương tính 2 lần. Ngay sau đó, V.V.H và V.T.P.H được lấy mẫu làm xét nghiệm RT-PCR.

Đến chiều ngày 10/11, cả 2 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngày 10/11, Hà Tĩnh có thêm 16 ca mắc COVID-19, trong đó 12 ca trong cộng đồng và khu vực phong tỏa

UBND xã Kỳ Thượng đã lập các chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra vào, phong tỏa toàn xã. Ảnh: Huyền Trang.

8 ca mắc trong khu vực phong tỏa đều ở xã Kỳ Thượng (huyện Kỳ Anh) gồm:

Bệnh nhân nữ T.T.B (SN 1953); bệnh nhân nam T.X.T.B (SN 2018); bệnh nhân nam N.T.L (SN 2017); bệnh nhân nữ N.T.H.V (SN 2015); bệnh nhân nam N.V.H (SN 2019); bệnh nhân nữ Đ.T.T (SN 1982); bệnh nhân nam D.N.Q (SN 2017); bệnh nhân nữ N.A.T (SN 2012).

Ngày 9/11, lực lượng chức năng huyện Kỳ Anh đã tiến hành test nhanh COVID-19 diện rộng tại xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, qua đó phát hiện 8 trường hợp có kết quả nghi ngờ mắc COVID-19. Sau đó, 8 trường hợp này được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR. Đến sáng 10/11 cho kết quả khẳng định tất cả đều dương tính với virus SARS-CoV-2.

Qua điều tra dịch tễ cho thấy, 8 trường hợp này đều có liên quan đến các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng đã được phát hiện trước đó tại xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh.

4 trường hợp mắc COVID-19 đã được cách ly trước đó là:

Bệnh nhân nam T.V.M (SN 1973) đã được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19, có địa chỉ tại thôn Thanh Hòa, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà. Đây là trường hợp đi xe khách từ tỉnh Bình Dương về Hà Tĩnh ngày 8/11.

Sau khi về đến Hà Tĩnh, T.V.M đi thẳng đến Trạm Y tế xã Phù Lưu khai báo và được hướng dẫn cách ly tại nhà.

Ngày 9/11, T.V.M được test nhanh COVID-19 cho kết quả dương tính 2 lần, sau đó lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, ngày 10/11 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngày 10/11, Hà Tĩnh có thêm 16 ca mắc COVID-19, trong đó 12 ca trong cộng đồng và khu vực phong tỏa

Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm test nhanh COVID-19 cho người dân sau khi phát hiện 2 ca bệnh ở xã Kỳ Hà, TX Kỳ Anh.

Bệnh nhân nữ M.T.H (SN 2001) đã được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19 và bệnh nhân nữ M.T.K.V (SN 2010) có địa chỉ tại thôn Bắc Hà, xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh.

M.T.H đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Tĩnh trên chuyến bay QH 1152 ngày 1/11. Sau khi về đến Hà Tĩnh, M.T.H đến Trạm Y tế xã Kỳ Hà khai báo y tế và được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà.

Trong quá trình theo dõi sức khỏe tại nhà, cháu ruột là M.T.K.V thường xuyên đến chơi và có ngủ lại cùng M.T.H.

Ngày 9/11, M.T.H và M.T.K.V được test nhanh COVID-19 cho kết quả dương tính, sau đó lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR. Ngày 10/11, M.T.H và M.T.K.V có kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân nam L.V.T (SN 2008) có địa chỉ tại xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh; cách ly tại nhà cùng với BN 984996 được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 9/11.

Trước đó, ngày 7/11, L.V.T được cách ly tại nhà cùng gia đình sau đi lấy mẫu test nhanh COVID-19 tại Trạm Y tế xã Kỳ Thư cho kết quả nghi ngờ dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngày 9/11, L.V.T được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, sáng 10/11 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh, CDC Hà Tĩnh đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tiến hành điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh, đồng thời triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và làm các thủ tục cần thiết để đưa các bệnh nhân đi cách ly, điều trị.

Như vậy, tính từ ngày 4/11 đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 119 ca mắc COVID-19, trong đó có 27 ca trong khu vực phong tỏa và 52 ca trong cộng đồng.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Chủ đề Ca nhiễm Covid-19 ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.
Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Trung tâm Xạ trị kỹ thuật cao - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang từng ngày viết nên những câu chuyện hồi sinh từ lòng tin, từ nội lực ngành y tế địa phương và từ sự đồng hành của y học hiện đại.
"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

Chữa bệnh không phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhiều người, thế nhưng cơ sở khám, chữa bệnh của ông Dương Văn Ngọ (ở xã Thạch Trị, TP Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên hoạt động. Câu hỏi đặt ra là công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của địa phương, ngành chức năng vì sao chưa phát huy hiệu quả?
Hà Tĩnh xuất hiện nhiều ca bệnh Covid-19

Hà Tĩnh xuất hiện nhiều ca bệnh Covid-19

Từ đầu năm đến nay, trên thế giới ghi nhận số ca mắc Covid-19 gia tăng đáng kể. Tại Hà Tĩnh, số ca bệnh cũng có xu hướng tăng nhẹ và lây nhiễm trong cộng đồng.
Thực hư "thần y” chữa bách bệnh ở Hà Tĩnh

Thực hư "thần y” chữa bách bệnh ở Hà Tĩnh

BVĐK Hà Tĩnh liên tục tiếp nhận các ca biến chứng nghiêm trọng do tiêm, chuyền tại cơ sở chữa bệnh “chui”. Thực trạng này cảnh báo tình trạng tùy tiện trong chữa bệnh, đẩy nhiều người vào cảnh tiền mất, tật mang.
[Motion Graphics] "Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo"

[Motion Graphics] "Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo"

Năm 2025, Tổ chức Y tế thế giới chọn chủ đề “Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo” với mục tiêu nhằm phơi bày chiến thuật của các tập đoàn thuốc lá trong việc quảng cáo sai sự thật, gây hiểu lầm thuốc lá không có hại.