Nghi Xuân cần tăng cường hơn nữa sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (6/1), huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải dự và chỉ đạo hội nghị.

Nghi Xuân cần tăng cường hơn nữa sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

Năm 2021, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội, nhưng với sự tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị và Nhân dân, công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nghi Xuân có nhiều chuyển biến tích cực. KT-XH tiếp tục phát triển, QP-AN được giữ vững.

Huyện ủy Nghi Xuân đã ban hành đồng bộ các chỉ thị, nghị quyết; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân.

Nghi Xuân cần tăng cường hơn nữa sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thành Nguyễn Xuân Hồng: "Ngoài công tác lãnh đạo chỉ đạo, các tổ chức đoàn thể cần đi sâu đi sát đến cơ sở để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh".

Huyện cũng đã triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết đại hội Đảng các cấp và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 một cách linh hoạt, có hiệu quả; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy Đảng triển khai sâu rộng.

Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh huyện Nghi Xuân đã khen thưởng, vinh danh 22 tập thể, 26 cá nhân tiêu biểu.

Nghi Xuân cần tăng cường hơn nữa sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Giang Nguyễn Phi Thường: Việc phát triển đảng viên mới ở xã Xuân Giang nói riêng, huyện Nghi Xuân nói chung rất khó vì thanh niên sau khi học xong đều đi làm ăn xa.

Năm 2021, Huyện ủy Nghi Xuân đã tiến hành kiểm tra 96 tổ chức đảng, 79 đảng viên; giám sát 104 cơ sở đảng, 114 đảng viên. Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã kỷ luật 5 đồng chí cấp ủy viên (cách chức 1, cảnh cáo 3, khiển trách 1); đình chỉ sinh hoạt đối với 5 đảng viên vi phạm kỷ luật. Đảng ủy và chi bộ cơ sở đã thi hành kỷ luật 26 đảng viên.

Nghi Xuân cần tăng cường hơn nữa sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

Bí thư Huyện ủy Phan Tấn Linh: Để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2022, đề nghị tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền. Đồng thời, phát huy tối đa vai trò gương mẫu, tiên phong đi đầu của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, tạo hiệu ứng tích cực để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức học tập và làm theo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Năm 2022, huyện Nghi Xuân đặt mục tiêu phấn đấu 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; các đoàn thể chính trị xã hội đạt danh hiệu vững mạnh, xuất sắc của tỉnh. 100% tổ chức đảng hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022; Đảng bộ huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Võ Hồng Hải chúc mừng những kết quả huyện Nghi Xuân đạt được trong năm 2021, đặc biệt là trong thực hiện mục tiêu “kép” vừa chống dịch COVID-19 vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Nghi Xuân cần tăng cường hơn nữa sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Nghi Xuân cần tăng cường hơn nữa sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; nâng cao sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên; tăng cường đoàn kết nội bộ; nêu cao vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Xây dựng Đảng bộ huyện Nghi Xuân thành đơn vị vững mạnh xuất sắc, thực hiện thành công mục tiêu trở thành huyện NTM kiểu mẫu điển hình về văn hoá, gắn với phát triển du lịch

Nghi Xuân cần tăng cường hơn nữa sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Võ Hồng Hải, lãnh đạo Huyện ủy Nghi Xuân trao giấy khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Đọc thêm

Thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng, đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống

Thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng, đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống

Hà Tĩnh đang bừng khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa từ các công trình trọng điểm đến từng hoạt động lao động, sản xuất ở cơ sở, góp phần cụ thể hóa các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; đóng góp thiết thực vào thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sắp tới.
Trang trọng gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngành Nội chính Đảng

Trang trọng gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngành Nội chính Đảng

Bước vào giai đoạn phát triển mới, tập thể cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh bày tỏ quyết tâm tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả của ngành trong thời gian qua, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu ngay đầu năm 2026

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu ngay đầu năm 2026

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy kết quả đạt được; nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế; triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu ngay từ những ngày đầu năm 2026.
Chủ động tham mưu, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Chủ động tham mưu, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị thời gian tới, toàn ngành Tổ chức Xây dựng Đảng, Nội chính và Văn phòng cấp ủy tiếp tục bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, chủ động tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.
Nhân sự tại Đại hội Đảng: Việc lớn không thể nghe tin đồn!

Nhân sự tại Đại hội Đảng: Việc lớn không thể nghe tin đồn!

Nhân sự của Đảng là việc hệ trọng bậc nhất, liên quan trực tiếp đến vận mệnh đất nước, niềm tin của nhân dân. Những ngày gần đây, khi Trung ương chuẩn bị phương án nhân sự trình Đại hội XIV quyết định, vấn đề này càng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Cũng chính thời điểm nhạy cảm ấy, nhiều luồng thông tin nhiễu loạn xuất hiện, đòi hỏi xã hội phải tỉnh táo phân biệt đúng- sai, thật- giả.