Khen thưởng 93 tập thể, cá nhân LLVT thành phố Hà Tĩnh trong phong trào “Thi đua quyết thắng” năm 2021

(Baohatinh.vn) - 93 cá nhân, tập thể LLVT thành phố Hà Tĩnh đã được tặng bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thi đua quyết thắng”.

Sáng 15/12, Ban CHQS thành phố Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quân chính tổng kết nhiệm vụ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đại tá Nguyễn Hữu Thông - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng dự.

Khen thưởng 93 tập thể, cá nhân LLVT thành phố Hà Tĩnh trong phong trào “Thi đua quyết thắng” năm 2021

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2021, mặc dù trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh, song được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, cán bộ, chiến sỹ LLVT thành phố Hà Tĩnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.

Nổi bật là đơn vị đã quán triệt các văn bản, chỉ thị các cấp, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý dứt điểm các vấn đề nảy sinh; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tạo sức mạnh tổng hợp cho LLVT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Khen thưởng 93 tập thể, cá nhân LLVT thành phố Hà Tĩnh trong phong trào “Thi đua quyết thắng” năm 2021

Trung tá Đào Xuân Tiến – Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Kết quả huấn luyện lực lượng thường trực có 82,8% đạt khá, giỏi; huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ cho 92 đơn vị, 100% đạt yêu cầu, trong đó có 79,8% đạt khá, giỏi; điều động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt trên địa bàn.

Trong phòng chống dịch COVID-19, đơn vị huy động gần 300 cán bộ, chiến sỹ LLVT phối hợp với các lực lượng chốt chặn, phục vụ các điểm cách ly trên địa bàn. Cùng với đó, chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị và các phong trào thi đua quyết thắng, tập trung tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng cho công tác huấn luyện, chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất.

Khen thưởng 93 tập thể, cá nhân LLVT thành phố Hà Tĩnh trong phong trào “Thi đua quyết thắng” năm 2021

Đại biểu tiếp thu báo cáo tại hội nghị.

Hội nghị đã tập trung đánh giá, phân tích làm rõ những ưu, khuyết điểm; đề xuất các cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, đồng thời, xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2022.

Trong đó, tập trung các nhiệm vụ: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ lệnh, chỉ thị về công tác sẵn sàng chiến đấu; tập trung đẩy mạnh chất lượng công tác giáo dục chính trị, chỉ đạo “Lực lượng 47” hoạt động có hiệu quả trong đấu tranh với các quan điểm sai trái; nâng cao công tác huấn luyện, khả năng tham mưu, phối hợp giữa các lực lượng trên địa bàn; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện;

Khen thưởng 93 tập thể, cá nhân LLVT thành phố Hà Tĩnh trong phong trào “Thi đua quyết thắng” năm 2021

Thiếu tá Hoàng Trọng Bình - Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm Chính trị Ban CHQS thành phố Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua: “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng” cho LLVT thành phố năm 2022.

Tiếp tục duy trì nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh; bảo đảm công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Khen thưởng 93 tập thể, cá nhân LLVT thành phố Hà Tĩnh trong phong trào “Thi đua quyết thắng” năm 2021

Đại tá Nguyễn Hữu Thông - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Hữu Thông - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Trước yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao, cán bộ, chiến sỹ LLVT thành phố cần tập trung nâng cao ý thức, trách nhiệm, tăng cường công tác nắm bắt, dự báo tình hình, tham mưu đắc lực cho cấp ủy, chính quyền các cấp xử lý dứt điểm các vấn đề, vụ việc nảy sinh.

Tăng cường công tác quản lý kỷ luật, rèn luyện cán bộ, đảng viên, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, an toàn quân đội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát các nhiệm vụ trước mắt thật sâu, kỹ, chủ động triển khai công tác huấn luyện, sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ khi có lệnh. Duy trì mối đoàn kết thống nhất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, 6 tập thể được nhận bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh về danh hiệu đơn vị quyết thắng; 3 cá nhân được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh tặng danh hiệu thi đua quyết thắng và chiến sỹ thi đua cơ sở; 25 tập thể và 59 cá nhân được Bộ CHQS tỉnh và UBND thành phố khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2021.

Khen thưởng 93 tập thể, cá nhân LLVT thành phố Hà Tĩnh trong phong trào “Thi đua quyết thắng” năm 2021

Đại tá Nguyễn Hữu Thông - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh trao bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu và UBND tỉnh cho 1 tập thể và 1 cá nhân .

Khen thưởng 93 tập thể, cá nhân LLVT thành phố Hà Tĩnh trong phong trào “Thi đua quyết thắng” năm 2021

Lãnh đạo Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh trao danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân đạt thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Khen thưởng 93 tập thể, cá nhân LLVT thành phố Hà Tĩnh trong phong trào “Thi đua quyết thắng” năm 2021

Lãnh đạo Ban BHQS thành phố trao giấy khen cho cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ tiên tiến.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Bài cuối: Tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

“Công an Hà Tĩnh sẽ tập trung vận hành tổ chức bộ máy và các chức năng, nhiệm vụ mới thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo liên tục, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trên tất cả các mặt công tác; đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh khẳng định tại cuộc trò chuyện với PV Báo Hà Tĩnh.
Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Bài 3: “Đi đầu, bước trước” trong cuộc cách mạng chuyển đổi số

Trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy, việc thúc đẩy chuyển đổi số luôn được Công an tỉnh Hà Tĩnh “đi trước một bước”. Với mục tiêu xuyên suốt: “chuyển đổi số là mũi nhọn để thúc đẩy bộ máy tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, lực lượng công an đã triển khai nhiều cách làm quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo để đưa Hà Tĩnh trở thành điểm sáng của cả nước.
Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình (Bài 2): Tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở

Bài 2: Hội tụ sức mạnh, lập công xuất sắc

Với việc sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, chuẩn hóa chức danh và phát huy phẩm chất, năng lực, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh, toàn diện, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo được niềm tin trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.
Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bài 1: Công an Hà Tĩnh kiện toàn bộ máy tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu

Bắt đầu từ năm 2018, cuộc cách mạng tổ chức bộ máy đã được Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai chủ động, toàn diện; thể hiện tính gương mẫu, đi đầu với cách tiến hành thận trọng, bài bản, khoa học. Đến nay, sau 3 lần kiện toàn, bộ máy công an toàn tỉnh ngày càng chuyên nghiệp, chính quy; tạo đà hoàn thành tốt mục tiêu: xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Hà Tĩnh - Viêng Chăn hội đàm hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành hội đàm với Ban Công tác đặc biệt Thủ đô Viêng Chăn để đánh giá kết quả thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2024 - 2025, đồng thời thống nhất một số nội dung phối hợp thực hiện thời gian tới.  
Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Thắm nghĩa, đậm tình 2 mái Trường Sơn

Lực lượng chức năng và cư dân biên giới Hà Tĩnh với các địa phương nước bạn Lào luôn ấm nghĩa, nặng tình, đoàn kết và tin yêu lẫn nhau để xây dựng tuyến biên giới chung giàu đẹp.