(Baohatinh.vn) - 304 học sinh và 17 thầy cô giáo có thành tích cao trong học tập, bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2023 – 2024 được UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) khen thưởng.
Sáng 11/6, UBND huyện Nghi Xuân tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi, giáo viên giỏi năm học 2023-2024.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, lãnh đạo huyện Nghi Xuân tham dự.
Phát huy truyền thống hiếu học, năm học 2023 - 2024, ngành GD&ĐT huyện Nghi Xuân đặc biệt quan tâm công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi. Qua đó, phong trào thi đua học tập, rèn luyện phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi ngày càng lan tỏa mạnh mẽ.
Kết quả học sinh giỏi trên địa bàn huyện tăng về số lượng và chất lượng giải. Năm học 2023 – 2024, toàn huyện có 11 học sinh giỏi quốc gia; 252 học sinh giỏi cấp tỉnh (tăng 33 em so với năm học 2022 – 2023); 322 học sinh giỏi cấp huyện và 82 học sinh đạt kết quả cao trong các cuộc thi, sân chơi do các bộ, ngành, đơn vị tổ chức...
Tại buổi lễ, UBND huyện Nghi Xuân đã tuyên dương, tặng giấy khen cho 304 em đạt học sinh giỏi cấp quốc gia, học sinh giỏi tỉnh, học sinh đạt giải nhất cấp huyện; 3 tập thể và 17 thầy cô giáo đạt thành tích cao trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2023 - 2024.
Với chiến thắng của Võ Quang Phú Đức tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24, Trường THPT chuyên Quốc học - Huế trở thành ngôi trường có nhiều nhà vô địch Olympia nhất.
Sau gần 3 năm thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, các trường học ở Hà Tĩnh đã có sự thay đổi rõ nét từ môi trường giáo dục đến phương pháp nuôi, dạy trẻ.
Không chỉ nổi bật với thành tích học tập xuất sắc, em Võ Hiền Anh (lớp 12D1, Trường THPT Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh) còn là một nữ sinh đầy nhiệt huyết và sáng tạo trong các hoạt động ngoại khóa.
Liên quan đến nội dung chính sách miễn học phí cho con nhà giáo trong Dự thảo Luật Nhà giáo, sẽ trình Quốc hội vào Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV tới, ngày 11/10, ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã có chia sẻ với báo chí.
Việt Nam có thêm 4 cơ sở giáo dục đại học tham gia xếp hạng và 3 trong số đó được xếp hạng, nâng tổng số cơ sở giáo dục đại học tham gia xếp hạng THE WUR lên 10 đơn vị.
Nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh thời gian qua đã có những cách làm hay trong việc quản lý học sinh sử dụng điện thoại thông minh, giúp các em tập trung hơn cho việc học.
Cử tri ngành Giáo dục Hà Tĩnh đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến chế độ, chính sách và công tác quản lý Nhà nước đối với giáo viên vào dự thảo Luật Nhà giáo.
Công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh Hà Tĩnh là hoạt động quan trọng giúp các em trang bị đầy đủ kiến thức để chăm sóc, bảo vệ bản thân.
Chương trình giao lưu, đối thoại giữa lãnh đạo Can Lộc (Hà Tĩnh) với trẻ em là dịp để các cháu thiếu niên, nhi đồng thể hiện tiếng nói, bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng của mình.
2024 - 2025 là năm học đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, giáo viên, học sinh ở Hà Tĩnh đang nỗ lực thích ứng với dạy học, kiểm tra, đánh giá.
Trở về từ Phiên họp "Quốc hội trẻ em", em Biện Nguyễn Khôi Nguyên (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã có những chia sẻ về niềm đam mê đọc sách và mục tiêu trong tương lai của mình.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu mong muốn Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, phối hợp, hỗ trợ Hà Tĩnh trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy chuyển đổi số.
Dù áp dụng nhiều chính sách ưu đãi, học sinh, sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp đạt tỷ lệ cao, nhưng hiện nay, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Hà Tĩnh vẫn khó tuyển sinh.
Hội Khuyến học Hà Tĩnh đã góp phần quan trọng trong việc phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, vun đắp khát vọng chinh phục tri thức của người Hà Tĩnh.
Các học viên là cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực hoàn thành tốt chương trình học, được cấp chứng chỉ về đào tạo, bồi dưỡng tiếng Lào năm 2024.