Người dân Tùng Lộc quen làm chuồng bò bên cổng ra vào: Loay hoay tìm hướng xử lý!

(Baohatinh.vn) - Xã Tùng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) đang xây dựng khu chăn nuôi tập trung cách xa khu dân cư nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ việc nuôi nhốt bò gần nhà. Tuy nhiên, việc triển khai đang gặp nhiều khó khăn khi ít người dân tham gia.

Video: Chủ tịch UBND xã Tùng Lộc nói về việc xây dựng khu chăn nuôi bò nhốt tập trung

Hơn chục năm nay, gia đình ông Nguyễn Chỉ Mai (thôn Nam Tân Dân, xã Tùng Lộc) chăn nuôi bò theo hình thức nuôi nhốt tại chuồng.

Trong điều kiện nhà có ít người và các đồng cỏ đang bị thu hẹp, ảnh hưởng tới việc chăn thả ngoài đồng thì việc nuôi nhốt đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình ông.

Người dân Tùng Lộc quen làm chuồng bò bên cổng ra vào: Loay hoay tìm hướng xử lý!

Gia đình ông Nguyễn Chỉ Mai đang nuôi nhốt 2 con bò và khu vực chuồng chỉ cách nhà ở khoảng 7m.

Thời điểm này, ông Mai đang nuôi nhốt 2 con bò. Tuy nhiên, chuồng và khu vực chứa chất thải của bò chỉ cách nơi ăn ở, sinh hoạt của vợ chồng ông Mai khoảng 7m. Điều này dẫn tới mùi hôi, ruồi nhặng phát sinh từ việc chăn nuôi ảnh hưởng tới cuộc sống của gia đình.

“Tôi cũng cố gắng quét dọn chuồng và đưa chất thải của bò tập trung một khu vực, rồi hàng tháng vận chuyển ra đồng ruộng một lần nhưng cũng không thể giữ sạch sẽ và đảm bảo vệ sinh cho gia đình”, ông Mai cho hay.

Người dân Tùng Lộc quen làm chuồng bò bên cổng ra vào: Loay hoay tìm hướng xử lý!

Khu vực chứa chất thải của bò nuôi nhốt tại chuồng được ông Mai thu dọn mỗi tháng 1 lần dẫn tới ruồi nhặng, mùi hôi phát sinh gây ảnh hưởng tới cuộc sống của gia đình ông Mai.

Cách nhà ông Nguyễn Chỉ Mai chừng 200m, gia đình anh Nguyễn Đức Nam cũng chăn nuôi bò theo hình thức nuôi nhốt với 3 con. Theo lời anh Nam, lúc cao điểm, gia đình nuôi 7 – 8 con bò.

2 khu chuồng bò được xây dựng ở ngay cổng ra vào và cách nhà ở khoảng 5m. Dù cố gắng quét dọn chuồng, thu dọn phân thải của vật nuôi mỗi ngày nhưng vẫn không thể tránh khỏi mùi hôi thối, ruồi nhặng ảnh hưởng tới cuộc sống của gia đình.

Người dân Tùng Lộc quen làm chuồng bò bên cổng ra vào: Loay hoay tìm hướng xử lý!

Khu vực nuôi nhốt bò nằm ngay trước cổng ra vào và chỉ cách nơi sinh hoạt của nhà anh Nam chừng 5m.

Tùng Lộc là địa phương có truyền thống về chăn nuôi với tổng đàn trâu, bò lên tới 1.015 con. Người dân chủ yếu áp dụng hình thức nuôi nhốt tại chuồng với các giống bò có năng suất cao và có nhiều hộ nuôi bò nhốt với số lượng lớn từ 7- 8 con, thậm chí trên 10 con tại các thôn: Nam Tân Dân, Đông Quang Trung, Tây Hương, Liên Tài Năng, Minh Tiến…

Ông Nguyễn Chỉ Tùng - Chủ tịch UBND xã Tùng Lộc cho hay: “Trong những năm qua, chăn nuôi bò theo hình thức nuôi nhốt đã mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân xã Tùng Lộc.”

Người dân Tùng Lộc quen làm chuồng bò bên cổng ra vào: Loay hoay tìm hướng xử lý!

Phần lớn chuồng trại chăn nuôi bò nhốt của người dân xã Tùng Lộc đều được xây dựng trong khu dân cư, thậm chí ngay gần khu vực các gia đình sinh hoạt.

Tuy vậy, do diện tích đất hạn chế nên khu vực chuồng trại chăn nuôi của người dân xã Tùng Lộc đều được xây dựng sát nhà ở. Do đó, chưa đáp ứng khoảng cách, quy cách chuồng trại, gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe, đời sống của chính các hộ dân và những gia đình xung quanh.

Thời gian qua, chính quyền huyện Can Lộc và xã Tùng Lộc đã tìm các biện pháp để vừa giải quyết được bài toán ô nhiễm môi trường, vừa đảm bảo kinh tế từ việc nuôi nhốt bò tại chuồng.

Người dân Tùng Lộc quen làm chuồng bò bên cổng ra vào: Loay hoay tìm hướng xử lý!

Ô nhiễm môi trường từ nuôi nhốt bò ở xã Tùng Lộc là vấn đề đã diễn ra từ nhiều năm nay.

Xã đã lựa chọn vùng đất ở cánh đồng thôn Nam Tân Dân với diện tích 3.000 m2 xây dựng vùng chăn nuôi bò nhốt tập trung cho khoảng 30 hộ, cách xa khu dân cư chừng 1,8km. Các hộ dân sẽ thành lập tổ hợp tác hay hợp tác xã để phụ trách việc chăn nuôi ở đây.

Khu chăn nuôi tập trung này không chỉ xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường do chăn nuôi gia súc ở trong khu dân cư mà còn giúp người chăn nuôi chủ động kiểm soát được dịch bệnh, tạo sự liên kết trong sản xuất, tìm kiếm thị trường tiêu thụ nhằm nâng cao hiệu quả, giá trị sản xuất, tăng thu nhập.

Người dân Tùng Lộc quen làm chuồng bò bên cổng ra vào: Loay hoay tìm hướng xử lý!

Vị trí mà chính quyền địa phương dự tính xây dựng khu chăn nuôi tập trung có diện tích 3.000 m2

Qua tính toán, chi phí xây dựng vào khoảng 3 tỷ đồng, trong đó, huyện Can Lộc sẽ hỗ trợ 31,5 triệu để làm đường bê tông và 49 triệu đồng cho hệ thống đường điện; xã Tùng Lộc hỗ trợ 252 triệu đồng san lấp mặt bằng khu chăn nuôi. Việc xây dựng chuồng trại với kinh phí gần 2,7 tỷ đồng sẽ do 30 hộ dân bỏ ra.

Thời điểm đầu khi họp phổ biến phương án xây dựng vùng chăn nuôi bò nhốt tập trung, có khá nhiều hộ dân đồng ý. Tuy nhiên, thời gian sau, số lượng hộ đồng ý ngày một ít hơn. Nhiều hộ ban đầu ký xác nhận tham gia nhưng rồi cũng xin rút lui. Và tới hiện tại, chỉ có 3 hộ dân chấp thuận bỏ tiền ra xây chuồng trại ở khu chăn nuôi tập trung.

Người dân Tùng Lộc quen làm chuồng bò bên cổng ra vào: Loay hoay tìm hướng xử lý!

Ban đầu ông Nguyễn Chỉ Mai đăng ký tham gia vào khu chăn nuôi tập trung nhưng sau đó đã xin rút vì nhiều lý do.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân dẫn tới việc người dân xã Tùng Lộc không mặn mà với phương án xây dựng vùng chăn nuôi bò nhốt tập trung là do kinh phí mỗi hộ bỏ ra xây dựng chuồng trại là từ 70 đến 100 triệu đồng - số tiền mà theo họ là khá lớn; khu chăn nuôi tập trung cách xa khu dân cư nên người dân không đành lòng khi “của ở nơi này, người ở nơi khác” hay việc có một số hộ dân không yên tâm giao việc chăm sóc bò cho tổ hợp tác bởi mỗi nhà đều có cách chăm sóc khác nhau.

“Biết rằng chăn nuôi tập trung sẽ giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhưng vì chỉ nuôi số lượng ít nên việc bỏ ra số tiền gần cả trăm triệu đồng để xây dựng chuồng trại tôi cũng phải tính toán trước sau, nhất là trong bối cảnh việc tiêu thụ bò còn bấp bênh và giá thức ăn đang ngày một tăng cao”, anh Nguyễn Đức Nam (thôn Nam Tân Dân, xã Tùng Lộc) cho hay.

Người dân Tùng Lộc quen làm chuồng bò bên cổng ra vào: Loay hoay tìm hướng xử lý!

Việc xây dựng khu chăn nuôi tập trung góp phần xử lý ô nhiễm môi trường, kiểm soát dịch bệnh

Trước việc người dân còn đắn đo với phương án xây dựng vùng chăn nuôi bò nhốt tập trung tại xã Tùng Lộc, ông Đặng Trần Phong - Chủ tịch UBND huyện Can Lộc đã yêu cầu các ban, ngành cấp huyện phối hợp với chính quyền địa phương tiếp thu ý kiến đóng góp của người dân; tính toán lại diện tích khu chăn nuôi tập trung; xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ và làm tốt công tác tuyên truyền để Nhân dân đồng tình, ủng hộ thực hiện.

Chủ đề Ô nhiễm môi trường

Đọc thêm

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!