Người nuôi tôm huyện Kỳ Anh dập dịch đốm trắng, bảo vệ vụ tôm xuân hè

(Baohatinh.vn) - Chưa xuống giống hết diện tích theo kế hoạch thì vụ nuôi xuân hè 2021, hàng chục ha tôm nuôi của huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã bị thiệt hại do bệnh đốm trắng.

Người nuôi tôm huyện Kỳ Anh dập dịch đốm trắng, bảo vệ vụ tôm xuân hè

Ông Võ Xuân Vị vớt tôm chết đi tiêu hủy trước khi tiến hành xử lý nước.

Thời điểm này, thay vì tiến hành theo dõi, chăm sóc để chuẩn bị thu hoạch lứa tôm xuân hè với nhiều hy vọng thì ông Võ Xuân Vị ở thôn Hòa Bình, xã Kỳ Thư lại phải chèo thuyền vớt những đám tôm chết nổi đầy cả mặt nước.

Vụ tôm này, với nhận định thời tiết sẽ thuận lợi, nguồn giống cũng khá dồi dào và đảm bảo chất lượng nên đầu tháng 3, ông Vị đã mạnh dạn đầu tư thả nuôi 7.000m2, với 8,3 vạn con giống tôm thẻ chân trắng.

Như dự tính, thời gian đầu, tôm sinh trưởng và phát triển nhanh vượt trội. Tuy nhiên, sau 2 tháng (thời điểm tôm phát triển mạnh nhất), những ngày đầu tháng 5, ông bắt đầu phát hiện tôm ăn chậm, bỏ ăn rồi chết nhanh chóng, chỉ trong vài ngày đã nổi đỏ cả mặt nước.

Người nuôi tôm huyện Kỳ Anh dập dịch đốm trắng, bảo vệ vụ tôm xuân hè

Mặc dù vớt hàng ngày nhưng tôm vẫn còn nổi đầy trên mặt ao

“Tôm chết nhanh quá nên mặc dù thường xuyên theo dõi sát sao, cũng không kịp xử lý, điều trị và cũng không kịp thu hoạch sớm để vớt vát chút ít. Bây giờ chỉ biết vớt hết tôm chết đem tiêu hủy và tiến hành xử lý ao để nuôi lứa mới thôi” - Ông Vị cho biết.

Đến thời điểm này, toàn xã Kỳ Thư có khoảng 3/57 ha bị nhiễm bệnh; tổng thiệt hại khoảng gần 40 vạn con tôm giống. Bên cạnh gây thiệt hại trực tiếp cho hộ nuôi có tôm nhiễm bệnh thì dịch còn có nguy cơ lây lan ra diện rộng trong thời gian các vùng nuôi ở thời kỳ xuống giống.

Người nuôi tôm huyện Kỳ Anh dập dịch đốm trắng, bảo vệ vụ tôm xuân hè

Cán bộ kỹ thuật huyện và xã xuống tận ao nuôi để hướng dẫn cho bà con cách xử lý nước bằng chlorine

Ngay khi có thông tin của người nuôi, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ Cây trồng vật nuôi (CTVN) huyện Kỳ Anh đã xuống lấy mẫu xét nghiệm và khẳng định tôm chết hàng loạt là do bệnh đốm trắng, một trong những loại bệnh nguy hiểm gây chết ở tôm rất nhanh. Đặc biệt khi tôm đã bị nhiễm bệnh thì không còn khả năng chữa trị, mà phải sử dụng hóa chất để xử lý ao nuôi, thả lứa khác.

Để hỗ trợ bà con khắc phục thiệt hại, Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ CTVN huyện đã liên hệ với Chi cục Thú y Hà Tĩnh cung ứng 1.500 kg chlorine cho người dân khử khuẩn nước ao nuôi.

Người nuôi tôm huyện Kỳ Anh dập dịch đốm trắng, bảo vệ vụ tôm xuân hè

Chlorine được hoà đều với nước đúng tỷ lệ và rải đều trên khắp mặt ao để diệt hết các mầm bệnh.

Ông Nguyễn Duy Thành - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Thư cho biết: “Để ngăn chặn nguy cơ dịch lây lan trên các vùng nuôi, xã thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát và khoanh vùng các diện tích ao bị bệnh; hướng dẫn bà con tranh thủ những ngày trời nắng nóng nhiều, nền nhiệt trong ngày cao, khẩn trương vớt hết tôm, xử lý bằng chlorine và xả hết nước tại các ao bị bệnh để rắc vôi bột và phơi khô đáy ao, tiến hành xử lý triệt để các loại mầm bệnh để xuống giống lứa mới đảm bảo lịch thời vụ”.

Xuất hiện dịch sớm hơn xã Kỳ Thư, xã Kỳ Thọ có trên 17/153 ha ao tôm bị nhiễm bệnh đốm trắng với trên 130 vạn con tôm giống bị chết. Hiện nay, gần 100% diện tích ao nuôi của Kỳ Thọ bị nhiễm bệnh đã được người dân xử lý và chuẩn bị xuống giống lứa tôm mới.

Người nuôi tôm huyện Kỳ Anh dập dịch đốm trắng, bảo vệ vụ tôm xuân hè

Gần 100% diện tích ao nuôi cần phải khôi phục tại xã Kỳ Thọ đã được xử lý xong

Ông Hồ Văn Sơn, thôn Sơn Tây một trong những hộ nuôi bị thiệt hại nhiều nhất xã Kỳ Thọ với 3/3 ha ao tôm, trên 30 vạn con giống nhiễm bệnh và bị mất trắng. Theo ông Sơn, nếu như mọi việc suôn sẻ, thì khoảng thời gian này, số tôm nuôi của ông sẽ được thu hoạch và đạt khối lượng ít nhất là 6 - 7 tấn tôm thương phẩm; với giá bán trái vụ được khá cao, khoảng 170 - 190 ngàn đồng/kg sẽ mang lại nguồn thu lớn.

Tuy nhiên, dịch bệnh khiến ông trắng tay trong lứa đầu, đến thời điểm này, ông đã xử lý và phơi đáy ao được gần 20 ngày và đang chuẩn bị xuống giống lứa 2 trong năm.

Người nuôi tôm huyện Kỳ Anh dập dịch đốm trắng, bảo vệ vụ tôm xuân hè

Ao nuôi của ông Sơn hiện đã được xử lý mầm bệnh, sửa sang lại hệ thống kỹ thuật và sẵn sàng xuống giống vụ mới

Giá cao nhờ tôm trái vụ, đó cũng là một trong những nguyên nhân để người nuôi tôm các địa phương của huyện Kỳ Anh thường bỏ qua khuyến cáo của ngành chuyên môn và tiến hành xuống giống sớm.

Theo ông Nguyễn Văn Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ CTVN huyện Kỳ Anh, thì đối với vùng tiểu khí hậu ở huyện Kỳ Anh, huyện khuyến cáo bà con trước khi thả nuôi phải chuẩn bị hệ thống ao nuôi kỹ càng và chỉ xuống giống khi có nền nhiệt cao, ổn định (khoảng đầu tháng 4 âm lịch).

Người nuôi tôm huyện Kỳ Anh dập dịch đốm trắng, bảo vệ vụ tôm xuân hè

Phòng chuyên môn và các địa phương ở huyện Kỳ Anh đang tập trung chỉ đạo dập dịch đốm trắng trên tôm, không để lây lan ra diện rộng.

Tuy nhiên trong nhiều năm qua, người dân ở đây vẫn chưa bỏ được tập tục thả nuôi tôm sớm trước lịch thời vụ. Kết quả là hầu như năm nào cũng diễn ra tình trạng dịch bệnh trên tôm. Vụ xuân hè năm nay, toàn huyện có 30 ha bị bệnh đốm trắng, không chỉ làm thiệt hại rất lớn về kinh tế, việc thả tôm sớm khi điều kiện thời tiết chưa cho phép sẽ tạo mầm bệnh trong môi trường.

Đến thời điểm này, toàn huyện Kỳ Anh đã xuống giống được 315/371 ha tôm theo kế hoạch. Thời gian này, cùng với việc tập trung dập dịch đốm trắng, huyện tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ các loại dịch bệnh khác có thể xảy ra trên tôm để chủ động phòng chống, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Về lâu dài, huyện tập trung tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ đầy đủ khuyến cáo và chỉ đạo của ngành chuyên môn, trong đó thực hiện xuống giống đúng lịch thời vụ để hạn chế tối đa dịch bệnh.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hối hả trên đồng ruộng Hà Tĩnh

Hối hả trên đồng ruộng Hà Tĩnh

Những ngày cuối tháng 8, trên khắp đồng ruộng Hà Tĩnh, tiếng máy gặt hòa cùng nhịp mùa vàng rộn rã. Người dân tranh thủ từng ngày nắng ráo để thu hoạch nhanh, đưa lúa về nhà.
Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Để mỗi chuyến biển an toàn trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão, thời tiết trên biển khó lường, tiềm ẩn rủi ro với ngư dân Hà Tĩnh. Vì vậy, lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn ngư dân bảo đảm an toàn về người và phương tiện.
Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Nâng tầm giá trị cây cam Mai Hoa

Ngoài chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đang từng bước đổi mới phương thức canh tác, hướng đến sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.
Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!