Người yếu thế ở Cẩm Xuyên được ưu tiên giải quyết thủ tục hành chính

(Baohatinh.vn) - Mô hình ưu tiên trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) sẽ hỗ trợ thương binh, bệnh binh, người khuyết tật... khi đến giao dịch không phải xếp hàng, chờ tới lượt.

Sáng 21/12, UBND huyện Cẩm Xuyên tổ chức lễ ra mắt mô hình ưu tiên trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Hành chính công huyện .

Đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, Sở Nội vụ, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên cùng tham dự.

Người yếu thế ở Cẩm Xuyên được ưu tiên giải quyết thủ tục hành chính

Đại biểu tham gia nghi thức ra mắt mô hình ưu tiên trong giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện Cẩm Xuyên.

Mô hình ưu tiên trong giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện Cẩm Xuyên sẽ ưu tiên các đối tượng: thương binh, bệnh binh, người khuyết tật, người cao tuổi, phụ nữ mang thai. Theo đó, các đối tượng sẽ được hướng dẫn và ưu tiên trong thứ tự nộp hồ sơ, ưu tiên khi thụ lý giải quyết hồ sơ để nhận kết quả trước thời hạn.

Với mô hình này, các đối tượng yếu thế trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên khi đến giao dịch không phải xếp hàng, chờ tới lượt. Đây là nét đẹp văn hóa thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ, tương thân tương ái, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau.

Người yếu thế ở Cẩm Xuyên được ưu tiên giải quyết thủ tục hành chính

Thương binh, bệnh binh, người khuyết tật, người cao tuổi, phụ nữ mang thai sẽ được ưu tiên lấy số thứ tự khi giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện Cẩm Xuyên

Phát biểu tại lễ ra mắt, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Bình đề nghị Trung tâm Hành chính công huyện Cẩm Xuyên tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện TTHC công trực tuyến; thực hiện tốt quy định về văn hóa công vụ; đầu tư trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật để nâng cao chất lượng phục vụ, mang lại sự hài lòng cho công dân khi đến giao dịch TTHC.

Người yếu thế ở Cẩm Xuyên được ưu tiên giải quyết thủ tục hành chính

Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên tham quan mô hình

Trung tâm Hành chính công huyện Cẩm Xuyên được thành lập ngày 7/5/2018 nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại, thuận tiện vì dân phục vụ. Trong 5 năm qua, Trung tâm đã có nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo để nâng cao chất lượng phục vụ như: sắp xếp, bố trí lại hệ thống quầy giao dịch, mua sắm bổ sung trang thiết bị; bố trí lại nhân sự giao dịch,; triển khai mô hình hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến; triển khai việc lấy số thứ tự giao dịch...

Chủ đề Cải cách hành chính

Đọc thêm

Đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57

Đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57

Sáng 27/5, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57 trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức họp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
Hơn 17 triệu người góp ý sửa đổi Hiến pháp 2013 qua VNeID

Hơn 17 triệu người góp ý sửa đổi Hiến pháp 2013 qua VNeID

Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, ngoài ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, số lượng người dân trực tiếp góp ý trên ứng dụng VNeID ngày càng tăng.
Vì sao phải sửa đổi điều 110 Hiến pháp về đơn vị hành chính?

Vì sao phải sửa đổi điều 110 Hiến pháp về đơn vị hành chính?

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp yêu cầu cải cách bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và hiện đại và làm nền tảng cho việc hoàn thiện pháp luật về tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương. 
Khi người trẻ ở Hà Tĩnh gánh vác việc thôn

Khi người trẻ ở Hà Tĩnh gánh vác việc thôn

Thời gian qua, tại các địa phương ở Hà Tĩnh, nhiều đảng viên trẻ đã trở thành người “đứng mũi chịu sào” gánh vác công việc thôn. Với sự năng động, nhiệt huyết, những người trẻ làm cán bộ thôn đã thổi luồng sinh khí mới cho các hoạt động, phong trào ở cơ sở.