Nhân rộng diện tích canh tác lúa thân thiện với môi trường ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Dự án tuyên truyền, vận động nông dân Hà Tĩnh áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững.

Nhân rộng diện tích canh tác lúa thân thiện với môi trường ở Hà Tĩnh

Chiều 24/4, Hội Nông dân Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động nông dân canh tác lúa thân thiện với môi trường cho gần 200 hội viên, nông dân trên địa bàn xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ.

Nhân rộng diện tích canh tác lúa thân thiện với môi trường ở Hà Tĩnh

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân tỉnh) Nguyễn Tiến Anh chia sẻ về thông tin, hoạt động của dự án lúa.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Hội Nông dân đã chia sẻ về thông tin, hoạt động của dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường tại Việt Nam."

Đây là dự án do Tổ chức ủng hộ các giải pháp khu vực vì cộng đồng và hệ sinh thái (Quỹ BRACE) tài trợ thông qua Hội Nông dân Việt Nam. Dự án đã và đang được triển khai tại 24 tỉnh.

Riêng tại Hà Tĩnh, dự án được triển khai thực hiện tại xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ và Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà từ tháng 1/2022 đến 6/2023.

Nhân rộng diện tích canh tác lúa thân thiện với môi trường ở Hà Tĩnh

Hội viên, nông dân Lâm Trung Thủy thảo luận, trao đổi về các phương pháp canh tác lúa thân thiện môi trường.

Dự án có mục tiêu góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững, cũng như giúp người nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu bằng cách hỗ trợ bà con thông qua các hoạt động.

Bên cạnh đó, nâng cao kỹ thuật canh tác thân thiện với môi trường cho nông dân trồng lúa (trong đó tập trung vào 3 kỹ thuật chính bao gồm: giảm phân hóa học, tưới ướt khô xen kẽ, xử lý rơm rạ); nâng cao nhận thức của nông dân, người tiêu dùng và các bên liên quan về lợi ích của phương pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường; nâng cao giá trị sản phẩm gạo trồng theo phương pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường và đưa ra thị trường tiêu thụ.

Nhân rộng diện tích canh tác lúa thân thiện với môi trường ở Hà Tĩnh

Từ 1.000m2, đến nay xã Lâm Trung Thủy đã có 15ha lúa canh tác thân thiện với môi trường.

Tại xã Lâm Trung Thủy, vụ xuân 2022, dự án đã xây dựng mô hình trình diễn về canh tác lúa thân thiện với môi trường với diện tích 1.000 m2 tại thôn Hoa Ích Lâm; nhân rộng diện tích lên 15ha tại 3 thôn Hoa Ích Lâm, Tường Vân và Văn Xá vào năm 2023.

Việc áp dụng các biện pháp tưới ướt khô xen kẽ, bón phân hợp lý và xử lý gốc rạ sau thu hoạch đã mang đến những kết quả tích cực trong quá trình sản xuất lúa như: Lúa có bộ rễ đẹp, dài, ăn sâu, ít rễ đen so với các ô ruộng khác sản xuất theo tập quán địa phương; lúa đảm bảo đạt mức cao nhất so với mặt bằng chung của địa phương.

Nhân rộng diện tích canh tác lúa thân thiện với môi trường ở Hà Tĩnh

Tiểu phẩm truyền thông dự án.

Cùng với đó, việc xử lý gốc rạ bằng chế phẩm sinh học đã làm cho gốc rạ phân hủy nhanh, lúa không bị nghẹt rễ như các ruộng sản xuất đối chứng; phân hữu cơ giúp cho đất có độ mùn tốt hơn, xốp đất hơn; việc tưới ướt khô xen kẽ giúp tiết kiệm lượng nước tưới cần sử dụng cho 1 chu kỳ sinh trưởng của cây lúa khoảng 15%.

Đồng thời, bón phân cân đối, hợp lý, giảm phân bón hóa học nhằm giảm chi phí đầu tư (có thể giảm 150 nghìn đồng/sào), giảm thiểu sự phát thải các hóa chất vào môi trường; hoạt động xử lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học để tạo thành phân hữu cơ, hạn chế việc đốt rơm rạ làm giảm phát thải khí độc hại…

Nhân rộng diện tích canh tác lúa thân thiện với môi trường ở Hà Tĩnh

Tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa đã giúp dự án đến gần hơn với hội viên, nông dân.

Được biết, trong thời gian tới, cùng với việc tiếp tục hỗ trợ bà con nông dân đẩy mạnh áp dụng các biện pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường, Hội Nông dân tỉnh, BQL dự án tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động như: Hội thảo đầu bờ vụ xuân 2023, hội nghị truyền thông canh tác lúa thân thiện với môi trường cấp huyện... Trước mắt, ngày 25/4, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục triển khai hội nghị cấp xã tại xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà.

Nhân rộng diện tích canh tác lúa thân thiện với môi trường ở Hà Tĩnh

Chủ tịch Hội Nông dân Hà Tĩnh Nguyễn Thị Mai Thủy: Đề nghị Hội Nông dân huyện Đức Thọ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân trên địa bàn toàn huyện áp dụng các biện pháp canh tác lúa thân thiện với môi trường, tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nông dân.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.
"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

Nhận thấy có mưa lớn kéo dài, người dân ở Hà Tĩnh đã chủ động kê lúa gạo, đồ đạc, xe cộ lên cao nhưng nước lũ lên nhanh khiến nông sản, gia súc, gia cầm ngâm trong nước, thiệt hại lớn về tài sản.