(Baohatinh.vn) - Thời tiết những ngày cuối năm không được thuận lợi nhưng bà con ngư dân Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) vẫn kiên trì vươn khơi, mang về nguồn thu “ấm tay” để chuẩn bị đón Tết.
Gần 4 giờ sáng, hàng trăm tàu thuyền đã cập bến cá Cồn Gò (xã Cẩm Nhượng) trong niềm vui đánh bắt được nhiều loại hải sản có giá trị. Phía trên bờ, từng tốp tiểu thương ngóng chờ các mẻ tôm, cá, mực... để thu mua. Vừa cập bến sau một đêm đánh bắt, ngư dân Nguyễn Văn Hoà (thôn Xuân Bắc, xã Cẩm Nhượng) phấn khởi cho biết: "Chuyến biển này, thuyền của tôi đánh bắt được hơn 5kg mực và một ít cá. Trừ các chi phí, tôi thu được gần 3 triệu đồng. Đây là nguồn thu nhập khá của gia đình trong những ngày cuối năm".Những ngày gần tết Nguyên đán, không khí giao thương tại bến cá Cồn Gò trở nên nhộn nhịp, khẩn trương hơn bao giờ hết. Theo bà con tiểu thương, những ngày này, nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng hải sản của khách hàng tăng mạnh nên bà con phải dậy từ sớm để gom hàng và số lượng thu mua dịp này cũng nhiều hơn so với ngày thường từ 3 - 4 lần. Chị Trần Thị Bích - tiểu thương ở TP Hà Tĩnh cho biết: "Thời điểm này, bình quân mỗi ngày tôi chi hơn 15 triệu đồng để thu mua hải sản, tập trung vào các loại như: mực, tôm, cá nục, cá thu... Để có đủ nguồn hàng tươi ngon phục vụ thị trường, tôi đã phải hợp đồng với các tàu thuyền từ trước. Sức tiêu thụ tăng mạnh nên chúng tôi không lo ế hàng".
Hải sản cập bến, bà con tiểu thương hối hả thu mua trong niềm phấn khởi.
Các loại hải sản dịp này được thương lái thu mua với giá khá cao nên bà con ngư dân thêm vui. Cụ thể, cá thu 240 nghìn đồng/kg, tôm tít 130 - 160 nghìn đồng/kg; mực 430 nghìn đồng/kg... Tiểu thương cho biết, mức giá này cao hơn so với ngày thường từ 15 - 20 nghìn đồng/kg, phần do nhu cầu thị trường tăng cao, phần do thời tiết bất lợi nên sản lượng đánh bắt được ít hơn.Dưới ánh đèn pin, hoạt động mua bán diễn ra nhộn nhịp.Tiểu thương tranh thủ phân loại hải sản trước khi đưa đến các điểm tiêu thụ.
Dịp này, những người phụ nữ làm nghề “phu cá” ở xã Cẩm Nhượng như bận rộn hơn. Bà Hoàng Thị Nhung cho biết: "Công việc tuy vất vả, phải dậy từ lúc 3 giờ sáng nhưng đổi lại có nguồn thu nhập từ 200 - 250 nghìn đồng/người nên ai cũng chịu khó, cố gắng vì một cái Tết đủ đầy".Sau khi thu mua xong, tiểu thương nhanh chóng đưa hải sản đến các chợ trên địa bàn tỉnh để tiêu thụ.Bà con ngư dân, tiểu thương kỳ vọng, từ nay đến Tết, thời tiết sẽ thuận lợi hơn để những chuyến biển trở về luôn đầy ắp tôm cá, hải sản dồi dào phục vụ nhu cầu thị trường.
Toàn xã hiện có hơn 200 tàu thuyền hoạt động đánh bắt hải sản. Những ngày qua, thời tiết không thuận lợi nhưng bà con vẫn vượt khó vươn khơi. Hải sản cuối năm khai thác tuy không được nhiều nhưng bù lại dễ bán, được giá nên đã giúp bà con có thêm nguồn thu trang trải vào dịp Tết. Chúng tôi luôn nhắc nhở bà con kiểm tra các thiết bị của tàu thuyền, thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết để đảm bảo an toàn trong quá trình đánh bắt.
Trên một số tuyến phố kinh doanh tại Hà Tĩnh, những biển cho thuê mặt bằng xuất hiện khá nhiều phản ánh sự chuyển đổi của ngành bán lẻ nhằm thích ứng với thói quen mua sắm của khách hàng.
Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Không khí thi đua chào mừng 35 năm tái lập tỉnh đang lan tỏa từ công trường đến đồng ruộng, với những công trình, phần việc thiết thực ở khắp các địa phương.
Các địa phương ở Hà Tĩnh đang tập trung triển khai nhiều phần việc trong đợt cao điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) nhằm củng cố, nâng cao các tiêu chí, hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, đến nay, hơn 10 ngân hàng đã công bố chương trình giảm lãi suất cho vay. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Để hạn chế thiệt hại do thiên tai cuối vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương tập trung huy động nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu.
Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Sự chủ động của nhà đầu tư cùng sự đồng hành của chính quyền đang tạo lực đẩy để Tổ hợp 4F lớn nhất Việt Nam khởi công, mở triển vọng mới cho nông nghiệp hữu cơ xanh, bền vững tại Hà Tĩnh.
Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Nguồn cung mới chủ yếu tập trung ở phân khúc giá cao, trong khi khả năng chi trả và chi phí vay vốn tiếp tục là rào cản lớn với người mua nhà. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Cấp ủy, chính quyền phường Thành Sen (Hà Tĩnh) và các cơ quan chuyên môn tăng cường đối thoại, lắng nghe để cùng người dân tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn.
Dự kiến chiều 17/8, Hà Tĩnh sẽ tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh tổ chức lại không gian phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và xác lập những động lực tăng trưởng mới, hiện thực hóa khát vọng phát triển.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 428/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống các tổ chức tín dụng.
UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Tứ Mỹ với tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2026 - 2027.
Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh đã hoàn thành tổ chức bốc thăm thử trực tuyến quyền mua nhà ở xã hội tại Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II (phường Thành Sen) vào sáng 15/8.
Tận dụng diện tích mặt nước và đất sản xuất kém hiệu quả, nhiều hộ dân ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đã mạnh dạn đầu tư nuôi ốc bươu đen, mở ra hướng phát triển kinh tế phù hợp.
Từ biên giới, cửa khẩu đến thị trường nội địa, các lực lượng chức năng Hà Tĩnh tăng cường kiểm soát, nhận diện thủ đoạn mới của tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ người tiêu dùng.
Hà Tĩnh hiện còn hơn 1,47 triệu thửa đất mới chỉ có dữ liệu không gian, cần tiếp tục rà soát, bổ sung thông tin. Ngành chức năng và các địa phương đang tập trung “làm giàu, làm sạch” dữ liệu, từng bước hoàn thiện thông tin các thửa đất này.
Từ những khu vườn đồi rộng nhưng hiệu quả kinh tế chưa cao, người dân ở xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) đang từng bước tìm hướng đi mới bằng việc phát triển nghề nuôi ong lấy mật, tạo nên giá trị bền vững.
Phát hiện 8 con trâu, bò của 6 hộ dân mắc lở mồm long móng, xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) nhanh chóng khoanh vùng, tiêu độc, khử trùng, không để dịch bệnh lây lan.
Dự án hoàn thiện hệ thống kênh Linh Cảm (tỉnh Hà Tĩnh) nhằm khai thác hiệu quả nguồn nước hồ chứa nước Ngàn Trươi, cấp nước tưới cho khoảng 17.800 ha đất canh tác.
Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
BIDV Hà Tĩnh và VDB Hà Tĩnh sẽ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực: cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ ngân hàng, tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế, ngân hàng bán lẻ, bảo hiểm…
Các dự án hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đang được chủ đầu tư và các nhà thầu tăng tốc triển khai để thu hút nhà đầu tư thứ cấp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Sự phát triển của AI đang tạo sức ép lên thị trường chip nhớ và linh kiện công nghệ toàn cầu. Những tác động này cũng dần hiện rõ tại Hà Tĩnh khi giá RAM, ổ cứng và một số linh kiện máy tính tăng cao.
5 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua khu vực miền Trung, từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, chính thức thu phí điện tử không dừng (ETC) từ 14h ngày 14/8.
Từ sự đồng hành, hỗ trợ của chính quyền địa phương, nhiều hộ dân ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đã mạnh dạn phát triển mô hình nuôi gà siêu đẻ, mang lại nguồn thu ổn định.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!