Thị trường Tết Hà Tĩnh “tăng nhiệt” từng ngày

(Baohatinh.vn) - Với nguồn cung dồi dào, hàng hóa đa dạng chủng loại, sức mua hàng Tết tại Hà Tĩnh đã bắt đầu tăng mạnh. Dự kiến thị trường sẽ “nóng” hơn trong những ngày tới.

Sức mua tăng từng ngày

Còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán năm 2025, thời điểm này, hoạt động mua sắm tết đang bắt đầu bước vào đợt cao điểm. Theo các đơn vị kinh doanh, sức mua hàng hóa đã tăng 40 - 50% so với những tháng trước và tăng dần hằng ngày.

bqbht_br_5.jpg
Hoạt động mua sắm tại chợ TP Hà Tĩnh rộn ràng hơn vào những ngày cận Tết.

Ghi nhận tại các siêu thị, cửa hàng, chợ truyền thống, nhất là vào ngày cuối tuần, lượng khách đông đúc mang đến không khí mua sắm Tết rộn ràng. Những quầy hàng tập trung đông khách như: hàng gia dụng, thực phẩm chế biến khô, hàng gia vị, bánh kẹo, đồ uống, hàng quần áo thời trang…

Chị Hoàng Thị Vân – quầy bán bánh kẹo tại chợ TP Hà Tĩnh cho biết: "Bắt đầu từ sau tết Dương lịch đến nay, lượng khách đến chợ đông hơn, hoạt động mua sắm nhộn nhịp, sức mua tăng so với ngày thường khoảng 40%. Thời điểm này, tôi liên tục bổ sung các sản phẩm tết như: bánh kẹo, hạt, mứt lên quầy… Năm nay, dự kiến sản lượng bán ra của cửa hàng của mình sẽ tương đương với tết năm ngoái”.

Bà Nguyễn Thị Lam – chủ cửa hàng tạp hóa tại thị trấn Thạch Hà chia sẻ: “Tôi kinh doanh lâu năm nên có nguồn khách quen ổn định, nhờ đó lượng hàng hóa bán ra dịp cuối năm khá tốt. Từ đầu tháng 12/2024, tôi đã bắt đầu dự trữ và bày bán các mặt hàng tết với nguồn hàng tăng khoảng 30% so với ngày thường. Theo kinh nghiệm các năm trước, trong những ngày tới, lượng khách sẽ đông hơn, chúng tôi sẽ phải huy động thêm người nhà đứng quầy để bán hàng”.

bqbht_br_3.jpg
Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh bổ sung lao động thời vụ, mở thêm các quầy thanh toán để phục vụ khách hàng dịp Tết.

Nhằm tạo thuận lợi cho người tiêu dùng trong việc tiếp cận, lựa chọn sản phẩm, thời điểm này, các siêu thị, cửa hàng trên địa bàn Hà Tĩnh đều tăng diện tích trưng bày, bố trí hàng hóa. Bên cạnh đó, các siêu thị cũng triển khai nhiều hoạt động khuyến mãi như giảm giá sốc, mua 1 tặng 1, bốc thăm trúng thưởng…

Anh Phan Trung Hiếu – phụ trách marketing siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh cho biết: “Hiện nguồn cung hàng hóa tại siêu thị dồi dào với đa dạng mặt hàng, chủng loại, giá bán ổn định, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Để thuận lợi cung ứng hàng hóa dịp tết, siêu thị tăng cường thêm 30 nhân lực lao động thời vụ để đảm bảo đưa hàng hóa lên kệ kịp thời, mở thêm 13 quầy thanh toán để tránh tình trạng ùn ứ khách hàng giờ cao điểm. Từ ngày 23 – 27/1, siêu thị sẽ tăng thời gian mở cửa, kéo dài từ 6h đến 23h để phục vụ khách hàng. Về giá bán, siêu thị duy trì giá bình ổn kết hợp với các chương trình khuyến mãi lớn để kích cầu tiêu dùng".

Chị Nguyễn Ngọc Anh (phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh) cho biết: “Để giảm thiểu lượng hàng mua tập trung ngày cận Tết, gia đình tôi thường mua sớm với những nhóm hàng như đồ gia dụng, bánh kẹo, đồ trang trí. Mua sớm vừa có nhiều sự lựa chọn hơn, vừa không phải chen chúc, chờ đợi thanh toán. Ngày giáp Tết, tôi chủ yếu mua thực phẩm, những hàng hóa có thời gian sử dụng, bảo quản ngắn ngày”.

Các siêu thị bố trí hàng hóa tạo thuận lợi cho khách hàng mua sắm.

Các siêu thị bố trí hàng hóa tạo thuận lợi cho khách hàng mua sắm.

Theo các tiểu thương kinh doanh, dự kiến thị trường sẽ sôi động hơn từ sau ngày 20/12 âm lịch, đặc biệt là những ngày cận Tết khi người dân bắt đầu được nghỉ làm, nhiều người từ các nơi về quê đón Tết.

Đảm bảo nguồn cung, ổn định thị trường

Toàn tỉnh hiện có 1 trung tâm thương mại, 3 siêu thị cung cấp hàng tiêu dùng thiết yếu, hơn 150 chợ truyền thống và hệ thống các siêu thị mini, cửa hàng tiện ích, tạp hóa phân bổ tại các địa phương, cung cấp đầy đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân.

Theo đánh giá của Sở Công thương, đến thời điểm hiện nay, qua nắm bắt thị trường, nguồn cung hàng hóa dồi dào, đa dạng về mẫu mã, chủng loại, đáp ứng nhu cầu mua sắm của Nhân dân. Các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống... nguồn cung dồi dào, trong đó chiếm ưu thế là hàng Việt Nam. Giá cả không có biến động bất thường.

bqbht_br_4.jpg
Nguồn cung hàng hóa dồi dào, đa dạng chủng loại, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Nhằm đảm bảo cân đối cung cầu, tạo môi trường kinh doanh an toàn, lành mạnh, phục vụ Nhân dân mua sắm Tết, các ngành chức năng đã triển khai nhiều giải pháp bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng găm hàng, tăng giá đột biến.

Phó Giám đốc Sở Công thương Võ Tá Nghĩa cho biết: Sở Công thương tăng cường công tác quản lý nhà nước, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp triển khai kế hoạch, các phương án bảo đảm nguồn cung, bình ổn thị trường, phục vụ nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân dịp tết Nguyên đán. Theo đó, chỉ đạo các doanh nghiệp dự trữ hàng hóa; thường xuyên nắm bắt diễn biến thị trường, theo dõi cung cầu, giá cả; chú trọng kiểm tra về chất lượng, giá cả sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm…

bqbht_br_6.jpg
Lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm soát hàng hóa, hoạt động kinh doanh dịp cao điểm Tết.

Công tác kiểm soát hàng hóa, ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng, tăng giá đột biến cũng được Cục Quản lý thị trường phối hợp với các ngành chức năng, địa phương tăng cường dịp cao điểm này.

Ông Nguyễn Đình Khoa – Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh thông tin: “Thực hiện kế hoạch cao điểm dịp trước, trong và sau Tết, đơn vị đã chỉ đạo các đội trực thuộc nắm chắc quản lý địa bàn phụ trách, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đầu cơ găm hàng, niêm yết giá, thương mại điện tử, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại. Trong đó, đặc biệt chú trọng các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền quy định pháp luật cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh và khuyến cáo đối với người tiêu dùng khi lựa chọn, mua sắm hàng hóa”.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Chủ đề Thị trường Tết

Đọc thêm

Bán vàng bằng... giấy hẹn

Bán vàng bằng... giấy hẹn

Thị trường vàng khan hiếm, nhiều nơi “trắng” hàng. Từ đó, xuất hiện hình thức bán vàng bằng giấy hẹn – người mua liều lĩnh đặt cọc, gửi trọn niềm tin vào tờ giấy viết tay.
Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng trở lại sau phiên 'lao dốc'

Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng trở lại sau phiên 'lao dốc'

Giá vàng thế giới hôm nay (24/10) tiếp đà tăng trở lại, giao dịch quanh mức 4.130 USD sau phiên “lao dốc” hôm thứ 4 vừa qua. Trong nước, giá vàng miếng SJC tăng theo giá thế giới, giao dịch sát mốc 150 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn giao dịch ở mức 148,7 triệu đồng/lượng.
Giảm thuế xăng dầu, doanh nghiệp “nhẹ gánh” lo

Giảm thuế xăng dầu, doanh nghiệp “nhẹ gánh” lo

Quốc hội tiếp tục giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu đến hết năm 2026 sẽ giúp doanh nghiệp Hà Tĩnh giảm chi phí và đây cũng là “chìa khóa” để thúc đẩy phục hồi kinh tế.
Giá xăng dầu giảm vào ngày mai?

Giá xăng dầu giảm vào ngày mai?

Theo dự báo, giá xăng trong nước ngày mai (23/10) có thể giảm từ 200-220 đồng/lít; trong khi đó giá dầu giảm mạnh hơn với mức từ 290-610 đồng/lít.
"Đau đầu" tặng vàng cưới thời bão giá kim hoàn

"Đau đầu" tặng vàng cưới thời bão giá kim hoàn

Trong bối cảnh giá vàng liên tục lập đỉnh và neo ở mức cao, vàng sính lễ, quà tặng cưới hỏi vốn mang ý nghĩa truyền thống nay lại trở thành áp lực tài chính với nhiều gia đình ở Hà Tĩnh.
Người dân Hà Tĩnh mua vàng đầu tư hay do tâm lý "sợ bỏ lỡ"?

Người dân Hà Tĩnh mua vàng đầu tư hay do tâm lý "sợ bỏ lỡ"?

“Thấy ai cũng bàn chuyện giá vàng, lên mạng đâu đâu cũng nói, mình không tham gia thì lại thấy sốt ruột. Mua vài chỉ cũng coi như có chuyện để nói, để khoe với bạn bè”, không ít người dân Hà Tĩnh đang có tâm lý này cho thấy "hiệu ứng FOMO" đang chi phối mạnh mẽ đến việc đầu tư vàng.
Chuyên gia, nhà quản lý nói gì về việc tiệm vàng ở Hà Tĩnh “né” chuyển khoản?

Chuyên gia, nhà quản lý nói gì về việc tiệm vàng ở Hà Tĩnh “né” chuyển khoản?

Nghị định 232/2025/NĐ-CP quy định giao dịch vàng 20 triệu đồng trở lên phải thanh toán qua tài khoản ngân hàng nhằm kiểm soát dòng tiền trong kinh doanh vàng, chống thất thu thuế. Tuy nhiên, bất chấp vi phạm pháp luật, nhiều cửa hàng vàng bạc tại Hà Tĩnh vẫn ưu tiên thanh toán tiền mặt hoặc phải đóng phí khi chuyển khoản.
Khởi nghiệp từ thảo dược quê hương

Khởi nghiệp từ thảo dược quê hương

Thương hiệu “Thảo mộc Dung Nguyễn” ra đời là kết tinh từ niềm đam mê, sự sáng tạo của người phụ nữ đầy nghị lực - chị Nguyễn Thị Thùy Dung (xã Kỳ Khang, Hà Tĩnh).