Niềm vui của người có công Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Theo kế hoạch, năm nay, Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh sẽ đón 4.200 người có công và thân nhân người có công đến điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung.

DT_DSC9995.jpg
Đại biểu người có công thi đấu bóng chuyền hơi trong thời gian điều dưỡng tập trung.

Những ngày này, hơn 110 đại biểu người có công và thân nhân người có công của TX Hồng Lĩnh đang điều dưỡng, phục hồi sức khoẻ tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh (cơ sở 2 tại huyện Lộc Hà).

Đã nhiều lần tham gia điều dưỡng tập trung nên ông Bùi Phan Chính (70 tuổi - thương binh hạng 1/4, ở phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh) cảm nhận được không khí gần gũi, thân mật, cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, khuôn viên thoáng đãng, hệ thống máy móc phục hồi chức năng hiện đại. Đội ngũ cán bộ, nhân viên tiếp đón niềm nở, chu đáo. Từ lãnh đạo trung tâm đến nhân viên phục vụ luôn lắng nghe tiếp thu ý kiến của đại biểu để kịp thời điều chỉnh trong các vấn đề ăn uống, sinh hoạt, phục hồi chức năng.

DT_DSC0071.jpg
Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh - Phạm Khánh Mười thăm hỏi ông Bùi Phan Chính (70 tuổi) - thương binh hạng 1/4, ở phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh

Trong thời gian điều dưỡng tập trung 6 ngày, ngoài việc thăm khám sức khỏe, cấp phát thuốc theo bệnh lý từng đại biểu, phục vụ các bữa ăn, trị liệu thì việc quan tâm chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần bằng các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, tham quan được các thành viên trong đoàn đánh giá rất cao.

Ông Bùi Phan Chính chia sẻ: “Các nội dung trong chương trình điều dưỡng ngày càng được đổi mới, phong phú, sắp xếp hợp lý, đáp ứng nhu cầu về vật chất và tinh thần, giúp người có công nâng cao sức khỏe, thoải mái, vui vẻ. Đặc biệt, năm nay trung tâm còn tổ chức chương trình đối thoại chính sách với người có công để tuyên truyền, giải đáp và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đối tượng”.

DT z5465605375112_16f514d8958a4339b65a0c6913365840.jpg
Phục hồi sức khỏe cho người có công.

Xác định các đại biểu vào điều dưỡng phần lớn tuổi cao, sức khỏe có nhiều hạn chế nên để bảo đảm chăm sóc, điều dưỡng đạt hiệu quả, ngay sau khi tiếp nhận, trung tâm tổ chức kiểm tra, ghi chép thông tin sức khỏe của đại biểu để theo dõi. Thông báo công khai về tiêu chuẩn, chế độ được hưởng, lịch điều dưỡng, lịch sinh hoạt hằng ngày, những hoạt động trong thời gian điều dưỡng.

DT_DSC0069.jpg
Người có công vui chơi, giải trí trong đợt điều dưỡng tập trung.

Trong căn phòng tiện nghi, sạch sẽ, thoáng mát, ông Nguyễn Như Xô (84 tuổi – thương binh hạng 3/4 ở phường Đậu Liêu) phấn khởi cho biết: “Những năm gần đây, chất lượng công tác điều dưỡng, chăm sóc người có công của trung tâm càng được nâng cao và đem lại sự hài lòng, vui vẻ cho những người như chúng tôi. Gần 1 tuần điều dưỡng tại đây, sức khỏe của tôi được cải thiện rõ rệt”.

DT z5465597414988_47a01585268ac44cc4b8af89816c926b.jpg
Bữa ăn được bảo đảm tươi sống, vừa ngon miệng và an toàn vệ sinh thực phẩm, đủ chất dinh dưỡng.

Năm 2024, mức chi điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung tăng từ 2.923.200 đồng/1 người/1 lần lên 3.699.000 đồng/1 người/1lần theo Nghị định 55/2023/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 21/7/2023. Nội dung chi bao gồm: tiền ăn trong thời gian điều dưỡng; thuốc thiết yếu; quà tặng cho đối tượng; các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho đối tượng trong thời gian điều dưỡng.

Bà Trần Thị Bích Ngọc (69 tuổi – thương binh hạng 4/4 ở phường Nam Hồng) cho biết: “Theo thông báo về tiêu chuẩn, chế độ được hưởng tại trung tâm, khi hoàn thành đợt điều dưỡng, mỗi đại biểu chúng tôi còn được nhận quà 1 triệu đồng. Món quà thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước khiến chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng”.

DT_DSC0075.jpg
Không khí vui tươi, phấn khởi của các đại biểu người có công trong thời gian điều dưỡng tập trung tại trung tâm.

Theo kế hoạch, năm nay, Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh sẽ đón 4.200 người có công và thân nhân người có công đến điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung. Đến thời điểm này, trung tâm đã đón 1.233 đại biểu; dự kiến đến cuối tháng 10/2024 sẽ hoàn thành kế hoạch.

Kết thúc đợt điều dưỡng, trung tâm luôn nhận được những phản hồi tích cực từ đại biểu người có công. Sau mỗi đợt điều dưỡng, đại đa số đại biểu sức khỏe đều được cải thiện, vui vẻ, phấn khởi. Thời gian tới, trung tâm tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động điều dưỡng, góp phần tri ân đối với những đóng góp của các thế hệ đi trước đã chiến đấu, hy sinh một phần xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ông Phạm Khánh Mười - Phó Giám đốc Trung tâm

Đọc thêm

Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Những năm qua, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền các địa phương Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm, tổ chức triển khai bằng nhiều chủ trương, chính sách hiệu quả, nhờ đó, tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.
Xóa nhà tạm – động lực để người nghèo Hương Khê vươn lên

Xóa nhà tạm – động lực để người nghèo Hương Khê vươn lên

Là huyện miền núi, đời sống người dân còn nhiều khó khăn lại thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai nên Hương Khê là địa phương có số nhà tạm, nhà dột nát cần phải xóa nhiều nhất Hà Tĩnh. Với quyết tâm: “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, huyện đã huy động các nguồn lực và bằng nhiều cách làm sáng tạo đã về đích chương trình sớm hơn so với kế hoạch đề ra.
Đức Thọ hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát

Đức Thọ hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cách làm quyết liệt, đến nay huyện Đức Thọ đã hoàn thiện xây dựng 67/67 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố được hỗ trợ xây dựng đã tạo động lực cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện vươn lên thoát nghèo, phát triển cuộc sống mới.
Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội

Hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, thời gian qua, Hà Tĩnh đang nỗ lực mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc nhằm đảm bảo an sinh cho người dân.
Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 5/2025

Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 5/2025

Chính sách mới hỗ trợ trẻ em vùng khó khăn, quy định mức phạt vi phạm hành chính, và giới hạn sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại TCTD Việt Nam... là những điểm mới trong các chính sách sẽ có hiệu lực từ 1/5.