Tết ấm áp ở Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Mỗi khi xuân về, các cụ, các mẹ ở Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh lại được đón một cái tết ấm áp, tràn đầy yêu thương trong “ngôi nhà lớn” của mình.

Tết ấm áp ở Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh

Cụ Trần Thị Hiên được y bác sỹ thăm khám sức khỏe thường xuyên.

Là vợ liệt sỹ, không có con cái và người thân chăm sóc, phụng dưỡng nên cụ Trần Thị Hiên (SN 1942, xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà) đã trở thành người thân lâu năm của Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh. Đến nay đã là cái tết thứ 17, cụ Hiên đón năm mới trong “ngôi nhà lớn” này.

Cụ Hiên chia sẻ: “Đây đã là gia đình của tôi; cán bộ, nhân viên, các cụ cao tuổi đều là người thân. Chúng tôi được chăm sóc chu đáo từ chế độ ăn uống, sức khỏe, tinh thần. Tết đến, không khí ấm áp, chan hòa nên ai cũng cảm thấy vui, phấn khởi”.

Đón cái tết thứ 4 ở trung tâm, cụ Đinh Thị Liêu (SN 1945, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ) chia sẻ: “Với tôi, tết ở đây cũng vui như ở quê nhà, bởi điều kiện sinh hoạt đầy đủ, lại có cán bộ, nhân viên và bạn bè cùng lứa tuổi, hoàn cảnh chia sẻ, vui vầy cùng nhau. Chúng tôi còn được tham gia nhiều chương trình tết do các đoàn thiện nguyện tổ chức. Không khí tết ngập tràn, ấm áp nên dù hoàn cảnh éo le, nhưng từ khi vào đây, tôi không còn cảm thấy cô đơn”.

Tết ấm áp ở Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh

Cụ Đinh Thị Liêu (ngoài cùng bên trái) luôn cảm thấy vui vẻ, thoải mái khi được đón tết cùng cán bộ, nhân viên và những người bạn của mình ở trung tâm.

Để đảm bảo các điều kiện đón tết đủ đầy, an toàn cho 130 cụ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể từ tháng 11/2023.

Bác sỹ Trần Doãn Nam - Phó Giám đốc trung tâm thông tin: “Các bộ phận đều bố trí đầy đủ nhân lực trực xuyên tết, đặc biệt là bộ phận y tế, cấp dưỡng. Chế độ dinh dưỡng của các cụ được xây dựng hợp lý, bảo đảm cân đối, phù hợp tình hình sức khỏe; thực đơn bổ sung các món ăn theo phong tục của người Việt. Thuốc và thiết bị y tế được đảm bảo; 2 lần/ngày, y, bác sỹ sẽ đến từng phòng thăm khám, kiểm tra sức khỏe, nhắc nhở các cụ uống thuốc đầy đủ, đúng giờ...”.

Tết ấm áp ở Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ cùng lãnh đạo các ban, ngành thăm hỏi, động viên và trao quà tết tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội.

Không chỉ được chăm sóc về thể chất, các mẹ, các cụ còn được đón nhận những món quà về tinh thần hết sức ý nghĩa. Những ngày trước tết, đã có hơn 20 đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, ban ngành, nhà hảo tâm đến trao tặng quà và tổ chức các chương trình ca nhạc, gói bánh chưng, bữa cơm tất niên chu đáo cho các cụ.

Để các cụ vui xuân, đón tết, cán bộ, nhân viên trung tâm đã trang trí những cành đào, đèn led khắp khuôn viên, khiến không gian trở nên rực rỡ, ấm áp. Theo kế hoạch, đêm giao thừa, mọi người cũng sẽ tập trung về trung tâm để đón thời khắc chuyển giao sang năm mới cùng các cụ.

Tết ấm áp ở Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh

Công đoàn Khối Các cơ quan Đảng tổ chức bữa cơm thân mật, ấm cúng cho các cụ, các mẹ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại trung tâm.

Trung tâm cũng luôn tạo điều kiện để người thân đến thăm hoặc đón các cụ về quê vui tết cùng bà con, họ hàng. Khi có người thân đến thăm, các cụ đều được bố trí phòng riêng để thoải mái chuyện trò, chia sẻ.

Các cụ sống ở trung tâm, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng chung nỗi lòng của những người già không nơi nương tựa. Thế nên, chúng tôi luôn dành tình cảm, sự yêu thương chân thành nhất cho các cụ.

Trong những dịp lễ tết, cán bộ, nhân viên càng ý thức hơn, trách nhiệm hơn trong việc quan tâm, chăm sóc, yêu thương các cụ, các mẹ. Ai cũng mong muốn mang đến cho các cụ không khí tết trọn vẹn nhất để dù không được quây quần bên gia đình, các cụ vẫn cảm thấy ấm lòng khi năm mới đến.

Ông Trần Viết Tới
Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast