Niềm vui hiến đất mở đường của bà con Giáo xứ Lộc Thủy

(Baohatinh.vn) - Dẫu đời sống vẫn còn nhiều khó khăn nhưng hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, bà con Giáo xứ Lộc Thủy ở xã Thạch Long (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã đoàn kết, đồng lòng hiến đất mở đường giao thông nông thôn.

Dẫu đời sống vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), bà con giáo xứ Lộc Thủy ở xã Thạch Long (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã đoàn kết, đồng lòng hiến đất mở đường giao thông nông thôn.

“Dân vận khéo” mở đường xây dựng nông thôn mới

Giáo xứ Lộc Thủy là “mái nhà” chung của người dân thôn Đông Hà 1, Đông Hà 2 (xã Thạch Long). Đây cũng là 2 thôn giáo toàn tòng trên địa bàn xã với tổng số hơn 700 hộ dân và 3.500 nhân khẩu. Đất chật người đông, từ trước đến nay, bà con 2 thôn vẫn quen sinh sống với các gia đình 3-4 thế hệ trong một mái nhà, các ngôi nhà xây dựng kiên cố bám sát hai bên tuyến đường, lòng lề đường nhỏ hẹp, chắp vá, mặt đường nơi rộng nhất 3,5m.

Giáo xứ Lộc Thủy là “mái nhà” chung của người dân thôn Đông Hà 1, Đông Hà 2 (xã Thạch Long).

Để phát triển hệ thống hạ tầng giao thông ở 2 thôn Đông Hà 1, Đông Hà 2, giữa tháng 8/2024, UBND xã Thạch Long triển khai kế hoạch nâng cấp, mở rộng đường trục chính của hai thôn. Đây cũng là một trong những nội dung trọng tâm của đợt cao điểm thi đua 45 ngày xây dựng NTM do huyện Thạch Hà và UBND xã Thạch Long phát động (từ ngày 15/7/2024 - 30/8/2024).

Thực hiện chủ trương mở đường của xã, phần lớn bà con Giáo xứ Lộc Thủy đều bày tỏ phấn khởi, ủng hộ. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn không tránh khỏi những ý kiến bày tỏ băn khoăn, ngần ngại; bởi, làm đường rộng sẽ mất cây cối, thậm chí mất đất, mất hàng rào, cổng nhà, tường nhà kiên cố mà khó khăn lắm họ mới xây dựng được. Thấu hiểu những lo lắng của người dân, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã Thạch Long đã vào cuộc vận động người dân.

Lãnh đạo huyện Thạch Hà động viên bà con 2 thôn Đông Hà 1, Đông Hà 2 ra quân hiến đất mở đường xây dựng NTM.
Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn thôn, xã cùng xuống tận hộ dân giải thích cho người dân hiểu chủ trương, đường lối.

Muốn dân hiểu, dân tin, dân làm theo thì trước hết chủ trương phải thấm sâu trong Nhân dân. Theo đó, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn thôn, xã đều cùng xuống tận hộ dân giải thích cho người dân hiểu chủ trương, đường lối; lắng nghe nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để từng bước tháo gỡ…

ÔNG NGUYỄN PHI TRƯNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ XÃ THẠCH LONG

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thạch Long Nguyễn Phi Trưng chia sẻ: “Muốn dân hiểu, dân tin, dân làm theo thì trước hết chủ trương phải thấm sâu trong Nhân dân. Theo đó, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn thôn, xã đều cùng xuống tận hộ dân giải thích cho người dân hiểu chủ trương, đường lối; lắng nghe nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để từng bước tháo gỡ… Đặc biệt, quá trình dân vận, chúng tôi đã gặp gỡ và nhận được sự ủng hộ, giúp sức rất lớn từ Linh mục Nguyễn Huy Hiền - Quản xứ Giáo xứ Lộc Thủy và các thành viên Hội đồng mục vụ giáo xứ. Công tác phối hợp dân vận giữa cấp ủy, chính quyền và linh mục đã được phát huy hiệu quả để cùng xây dựng quê hương".

Những ngày thực hiện chủ trương mở đường, Linh mục Nguyễn Huy Hiền đã cùng với cấp ủy, chính quyền xã Thạch Long trực tiếp “tổng chỉ huy” trên “đại công trường” hiến đất, mở đường. Ở đâu còn có băn khoăn, ở đó có Linh mục Hiền và các cán bộ đoàn thể thôn, xã cùng tháo gỡ.

Linh mục Nguyễn Huy Hiền đến từng nhà vận động các giáo dân ủng hộ phong trào hiến đất mở đường.

Mở rộng, nâng cấp đường là việc làm rất phù hợp và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Đâu đó vẫn còn ý kiến băn khoăn, ngần ngại đó là lúc bà con chưa hiểu ra ý nghĩa của chủ trương lớn, còn khi đã hiểu thì ai ai cũng đồng tình.

LINH MỤC NGUYỄN HUY HIỀN

QUẢN XỨ GIÁO XỨ LỘC THỦY

Linh mục Nguyễn Huy Hiền - Quản xứ Giáo xứ Lộc Thủy niềm nở: “Mở rộng, nâng cấp đường là việc làm rất phù hợp và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Đâu đó vẫn còn ý kiến băn khoăn, ngần ngại đó là lúc bà con chưa hiểu ra ý nghĩa của chủ trương lớn, còn khi đã hiểu thì ai ai cũng đồng tình.

Vì vậy, tôi và Hội đồng mục vụ Giáo xứ Lộc Thủy đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Thạch Long, cấp ủy 2 thôn đến chia sẻ để các anh chị em trong giáo xứ hiểu. Thật mừng là cộng đoàn ủng hộ nhiệt thành với niềm tin, phấn khởi”.

Khí thế trên “đại công trường”

Ngôi nhà ở của gia đình anh Nguyễn Văn Sơn, thôn Đông Hà 2 chỉ rộng 70m2. Để có thể mở rộng tuyến đường trước nhà từ 3,5m lên 6m, gia đình anh Sơn sẽ mất đi hàng rào và một phần của phòng sinh hoạt với tổng diện tích 12m2 . Mặc dù vậy, ủng hộ chủ trương lớn để đường thôn được mở rộng, gia đình anh Sơn đã tiên phong hiến đất, tháo dỡ công trình.

Anh Sơn ( người chỉ tay) sẵn sàng hiến 12m2/70m2 diện tích đất đã làm nhà ở của gia đình để mở rộng đường.

Hiến đất mở đường, diện tích ngôi nhà của tôi thu hẹp một chút nhưng rộng mở lối đi cho tất cả mọi người và cho chính cả gia đình tôi nên chúng tôi luôn sẵn lòng.

ANH NGUYỄN VĂN SƠN

THÔN ĐÔNG HÀ 2, XÃ THẠCH LONG

Nhanh tay tháo dỡ hàng rào, anh Nguyễn Văn Sơn chia sẻ: “Hiến đất mở đường, diện tích ngôi nhà của tôi thu hẹp một chút nhưng rộng mở lối đi cho tất cả mọi người và cho chính cả gia đình tôi, vì vậy, tôi rất sẵn sàng. Cảnh chật hẹp trước đây sẽ không còn, mở đường là mở cả tương lai phía trước. Hy vọng từ những thay đổi này, giao thương thuận tiện hơn sẽ góp phần giúp bà con chúng tôi phát triển kinh tế, nâng cao đời sống”.

Cũng đồng lòng ủng hộ phong trào hiến đất mở đường, gia đình ông Nguyễn Thanh Thiện, thôn Đông Hà 1 đã hiến 20m2 đất ở, 20m tường rào xây kiên cố, 12m mái che.

Gia đình ông Thiện tự nguyện hiến 20m2 đất ở, 20m tường rào xây kiên cố, 12m mái che để mở đường.

Khi phong trào này được triển khai rộng khắp, khí thế, tinh thần vì việc chung dâng cao, ai cũng muốn tham gia. Những ngày này, nhìn công trường tháo dỡ công trình ngổn ngang nhưng chúng tôi ai cũng vui vì sắp có con đường mới khang trang, rộng rãi.

ÔNG NGUYỄN THANH THIỆN

THÔN ĐÔNG HÀ 1, XÃ THẠCH LONG

Ông Thiện bộc bạch: “Mở rộng đường để thuận tiện cho việc đi lại của người dân, tạo bộ mặt mới cho khu dân cư là điều mà chúng tôi mong muốn từ lâu. Song cái khó ở đây là diện tích đất ở của nhiều hộ gia đình hai bên tuyến thuộc địa phận 2 thôn đều không lớn, các công trình như cổng, tường rào, mái che đều sát đường, muốn mở rộng thì bắt buộc phải tháo dỡ, ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt. Bên cạnh đó, nếu chỉ một vài hộ dân hiến cũng không thể làm "nên chuyện". Khi phong trào này được triển khai rộng khắp, khí thế, tinh thần vì việc chung dâng cao, ai cũng muốn tham gia. Những ngày này, nhìn công trường tháo dỡ công trình ngổn ngang nhưng chúng tôi ai cũng vui vì sắp có con đường mới khang trang, rộng rãi”.

Không chỉ anh Sơn, ông Thiện, suốt 20 ngày cao điểm vừa qua, trên địa bàn 2 thôn Đông Hà 1, Đông Hà 2 của xã Thạch Long nhiều hộ dân đã sẵn sàng hiến đất, hiến cây, tháo dỡ các công trình để mở đường giao thông nông thôn. Các hộ dân còn hỗ trợ nhau ngày công để cùng tháo dỡ, dọn dẹp công trình kịp tiến độ. Tất cả như đại công trường với tiếng máy, tiếng người rộn ràng, khí thế.

Người dân giáo xứ Lộc Thủy nói về hiến đất mở đường.
Khí thế ở "đại công trường" hiến đất mở đường tại Giáo xứ Lộc Thủy.

Chỉ trong một thời gian ngắn (hơn 20 ngày tuyên truyền, vận động), 15 hộ gia đình ở 2 thôn Đông Hà 1 và Đông Hà 2 đã tự nguyện hiến gần 300m2 đất ở, 250m hàng rào xây kiên cố, 3 cổng nhà, 232m2 mái che...

ÔNG LÊ ĐÌNH THÔNG

CHỦ TỊCH UBND XÃ THẠCH LONG

Ông Lê Đình Thông - Chủ tịch UBND xã Thạch Long chia sẻ: “Chỉ trong một thời gian ngắn (hơn 20 ngày tuyên truyền, vận động), 15 hộ gia đình ở 2 thôn Đông Hà 1 và Đông Hà 2 đã tự nguyện hiến gần 300m2 đất ở, 250m hàng rào kiên cố, 3 cổng nhà, 232m2 mái che; đồng thời, chặt bỏ nhiều loại cây ăn quả, cây bóng mát để mở rộng đường giao thông từ 3,5m lên 6m với chiều dài toàn tuyến hơn 400m, đảm bảo thuận tiện cho người dân đi lại, đáp ứng các quy định trong xây dựng NTM”.

Cũng theo ông Thông, sau khi hoàn thành xong công tác giải phóng mặt bằng tại tuyến đường trục chính của 2 thôn Đông Hà 1, Đông Hà 2, UBND xã sẽ trích ngân sách khoảng 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân đổ bê tông, rải thảm cacbon tuyến đường; hỗ trợ một phần vật liệu để người dân làm mương thoát nước và chỉnh trang hệ thống đường điện sinh hoạt hai bên tuyến đảm bảo đồng bộ... Tinh thần chung sức đồng lòng của bà con Lộc Thủy cũng đang góp sức để xã Thạch Long nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM nâng cao.

Những tuyến đường nhỏ ở Giáo xứ Lộc Thủy đang dần được mở rộng.

Thực hiện phong trào xây dựng NTM, không chỉ trong hiến đất mở đường, người dân Giáo xứ Lộc Thủy còn phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện các chương trình bác ái an sinh… Với phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”, “Người giáo dân tốt cũng là công dân tốt”, bà con giáo dân đang tích cực thực hiện theo đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, xây đắp cuộc đời thêm đẹp.

Linh mục Nguyễn Huy Hiền - Quản xứ Giáo xứ Lộc Thủy (thứ 2 trái sang) bày tỏ niềm vui với lãnh đạo huyện Thạch Hà khi giáo dân giáo xứ tích cực ủng hộ chủ trương lớn của địa phương.

Thời gian gần đây, việc phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền với linh mục, ban hành giáo trên địa bàn xã Thạch Long được thực hiện rất tốt, người dân ở các thôn giáo toàn tòng Đông Hà 1, Đông Hà 2 đã phát huy tinh thần “kính chúa, yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo” góp công, góp của, hiến đất mở rộng đường giao thông, làm đẹp khu dân cư.

ÔNG NGUYỄN VĂN KHOA

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THẠCH HÀ

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khoa bày tỏ: “Toàn huyện Thạch Hà có 14% dân số theo đạo Thiên chúa, những năm qua, phát huy sức mạnh nội lực, đoàn kết lương giáo, Thạch Hà đã triển khai có hiệu quả nhiều nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh. Nổi bật trong đó phải kể đến là xã Thạch Long, địa bàn có tới 50% dân số là người theo đạo Thiên chúa.

Thời gian gần đây, việc phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền với linh mục, ban hành giáo trên địa bàn xã Thạch Long được thực hiện rất tốt, người dân ở các thôn giáo toàn tòng Đông Hà 1, Đông Hà 2 đã phát huy tinh thần “kính chúa, yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo” góp công, góp của, hiến đất mở rộng đường giao thông, làm đẹp khu dân cư. Tin chắc rằng, với sức mạnh đoàn kết, lương giáo một lòng, Thạch Long sẽ tiếp tục có nhiều đổi thay trên con đường xây dựng xã NTM kiểu mẫu, góp phần đưa đời sống bà con ngày một nâng lên”.

BÀI, ẢNH, VIDEO: THU HÀ - THÚY QUỲNH

THIẾT KẾ: THANH HÀ

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói