Nông dân Thạch Hà rộn ràng xuống đồng chăm rau, củ, hoa phục vụ tết

(Baohatinh.vn) - Lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai, thời tiết, nông dân Thạch Hà (Hà Tĩnh) kỳ vọng cung ứng nhiều loại rau củ, hoa tươi phục vụ thị trường tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Là vùng sản xuất rau, củ tập trung có tiếng trên địa bàn huyện Thạch Hà, những ngày này, người dân thôn Thọ (xã Thạch Liên) tất bật bám đồng chăm sóc các giống rau, củ vụ đông. Theo chia sẻ của người dân, đây là vụ mùa cung ứng nông sản phục vụ thị trường tết, vì vậy, ai cũng tích cực chăm bón phần diện tích gieo trồng, kỳ vọng có thể nâng cao năng suất, đảm bảo chất lượng, đem về nguồn thu nhập khá.

bqbht_br_d3.jpg
Tranh thủ thời tiết nắng ráo, ông Phan Văn Anh cày xới lại diện tích đất gieo trồng rau, củ

Ông Phan Văn Anh (thôn Thọ, xã Thạch Liên) cho biết: “Năm nay, gia đình tôi xuống giống 3 sào súp lơ và bắp cải từ cuối tháng 9. Những loại rau màu này thường cho thu hoạch sau khoảng 90 - 100 ngày, đúng vào dịp tết âm lịch. Cách đây 1 tuần thời tiết mưa, dù rau củ không bị ảnh hưởng nhiều nhưng khi nắng ráo, chúng tôi cũng tranh thủ cày xới đất, làm cỏ, đảm bảo điều kiện để cây sinh trưởng tốt, cho năng suất cao”.

Vùng sản xuất rau củ tại thôn Thọ hiện có 2 tổ hợp tác (gồm 62 hộ tham gia) với tổng diện tích gieo trồng gần 5 ha, bên cạnh đó còn có khoảng 7 ha sản xuất phân tán. Là các mặt hàng nông sản được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, rau củ quả tại thôn Thọ đã khẳng định được thương hiệu, từng bước chiếm lĩnh thị trường trên địa bàn huyện Thạch Hà và các vùng lân cận. Dự kiến, tết năm nay, các hộ trồng rau trên địa bàn thôn Thọ sẽ cung ứng khoảng 25 tấn rau, củ ra thị trường.

bqbht_br_d7.jpg
bqbht_br_d2.jpg
Người dân thôn Thọ kỳ vọng những luống rau, củ sẽ "được mùa, được giá" trong dịp tết sắp tới.

Ông Lê Hữu Trung - Trưởng thôn Thọ chia sẻ: “Rau củ là nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình trên địa bàn thôn. Tại các vùng tập trung, rau củ được trồng quanh năm và chuẩn bị cho thị trường tết, bà con thường tăng diện tích các loại như: su hào, bắp cải, cà chua, dưa chuột… Nếu thời tiết thuận lợi, giá bán ổn định, mỗi sào sẽ cho thu nhập khoảng 20 – 25 triệu đồng”.

bqbht_br_d1.jpg
Ông Lê Hữu Trung - Trưởng thôn Thọ (xã Thạch Liên) kiểm tra diện tích gieo trồng cà chua của tổ hợp tác.

Không chỉ sản xuất rau củ, người dân tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện Thạch Hà thời điểm này cũng tất bật chăm sóc diện tích hoa cúc, hoa ly… với kỳ vọng cho ra những bông hoa đẹp nhất, nở “đúng hẹn” vào dịp tết Ất Tỵ 2025.

Anh Dương Văn Kỳ (thôn Xuân Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn) chia sẻ: “Gia đình tôi đầu tư xây dựng 430 m2 nhà màng, vào khoảng tháng 9 dương lịch hằng năm, tôi xuống giống hoa cúc để phục vụ thị trường tết. Năm nay, tôi đã trồng 15.000 gốc hoa cúc Đà Lạt. Thời điểm này, hoa đang sinh trưởng tốt, tôi tập trung làm cỏ, tưới nước để cây phát triển, nở đúng dịp. Với những người trồng thì vụ hoa tết luôn được kỳ vọng nhất, vì vậy chúng tôi “ăn, ngủ” với hoa, mong năm nay hoa sẽ cho ra những bông to, đẹp, bán với giá cao”.

bqbht_br_d6.jpg
Người dân thôn Xuân Sơn chăm sóc hoa cúc phục vụ thị trường tết.

Thôn Xuân Sơn (xã Lưu Vĩnh Sơn) hiện có 338/338 hộ dân sản xuất rau màu phục vụ thị trường tết. Trong đó, có 67 nhà lưới trồng hoa cúc, hoa ly; 10 ha trồng các loại rau củ trong vườn hộ. Những ngày này, người dân trong thôn đang dồn sức tăng gia sản xuất để cung cấp ra thị trường những mặt hàng chất lượng nhất, tạo nên không khí lao động hối hả, tươi vui trên những đường làng, ngõ xóm.

“Sản xuất rau màu, hoa tết đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân. Trung bình mỗi sào hoa cúc cho thu nhập từ 25 – 30 triệu đồng; rau củ quả cho thu nhập từ 15 - 20 triệu đồng/sào. Nghề trồng rau màu, hoa tết cũng gắn bó với người dân thôn Xuân Sơn, trở thành nét đặc thù trong lao động những ngày cận tết. Hy vọng rằng, thời tiết sẽ thuận lợi, giá cả thị trường ổn định để không phụ công sức chăm sóc của bà con” – ông Dương Công Họa - Trưởng thôn Xuân Sơn cho biết.

bqbht_br_d5.jpg
Những luống hoa phát triển tốt là hy vọng của người dân Thạch Hà về một cái tết ấm no, đủ đầy.

Theo thống kê của Phòng NN&PTNN huyện Thạch Hà, trên địa bàn hiện có khoảng 3,7 ha trồng hoa tết, tập trung tại các xã: Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Sơn, Thạch Khê… và 807 ha trồng rau củ quả, tập trung tại các xã Thạch Liên, Thạch Văn, Tượng Sơn…

“Hiện nay, thời tiết đang khá thuận lợi để người dân bám đồng chăm sóc rau củ quả, hoa phục vụ thị trường tết. Chúng tôi cũng chỉ đạo các địa phương tích cực hướng dẫn bà con kỹ thuật nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng cây trồng. Dự kiến trong dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ, huyện sẽ cung ứng ra thị trường khoảng hơn 1.800 tấn rau, củ, quả và 1.450.000 gốc hoa” - ông Nguyễn Văn Duy, Trưởng Phòng NN&PTNN huyện Thạch Hà cho hay.

Video: Nông dân Thạch Hà bám đồng chăm sóc hoa màu phục vụ thị trường tết

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!