Nông dân Thạch Kênh thu lãi cao từ trồng mía

(Baohatinh.vn) - Cây mía giúp người dân xã Thạch Kênh (Thạch Hà, Hà Tĩnh) thu nhập cao trong những ngày hè nắng nóng.

Nông dân Thạch Kênh thu lãi cao từ trồng mía

Gắn bó với cây mía hơn 7 năm nay, chị Cảnh vẫn yên tâm sản xuất bởi hiệu quả kinh tế tốt mà loại cây này mang lại.

Những ngày này, gia đình anh Phạm Ngọc Phúc (thôn Hòa Hợp, xã Thạch Kênh) đang tất bật thu hoạch mía ép nước để bán cho thương lái mua về nhập cho các quán nước giải khát. Theo anh Phúc, trồng mía nói chung có lợi thế hơn trồng lúa, trồng rau màu bởi khả năng chịu hạn của cây mía tốt hơn và phù hợp với diện tích đất ruộng bị nhiễm phèn của gia đình.

5 sào mía của gia đình anh Phúc dự kiến thu hoạch lần 1 được 15 tấn. Với giá bán 6.000 đồng/kg, anh Phúc thu về khoảng 90 triệu đồng, lãi khoảng 30 triệu đồng.

Nông dân Thạch Kênh thu lãi cao từ trồng mía

5 sào mía được gia đình anh Phạm Ngọc Phúc chăm sóc cẩn thận, thân thẳng, được đánh lá sạch sẽ, chờ thương lái đến thu mua.

Là hộ có diện tích trồng mía lớn nhất xã Thạch Kênh với 30 sào, chị Lê Thị Cảnh (thôn Thượng Nguyên) cho biết: “Vụ mía xuân hè năm nay, gia đình ước đạt thu hoạch được hơn 90 tấn mía, năng suất đạt khoảng 3 tấn/sào. Với giá bán 6 triệu đồng/tấn thì sau khi trừ chi phí như: phân bón, nhân công…, gia đình thu lãi khoảng 30%”.

Cũng theo chị Cảnh, so với những năm trước, năm nay năng suất mía có giảm, song giá mía cao hơn hẳn các vụ mùa trước nên gia đình vẫn có lãi cao. Nếu như các năm trước, mía bán tại ruộng có giá từ 3.000 – 4.000 đồng/kg thì năm nay giá 6.000/kg.

“Mía của gia đình tôi được chăm sóc tốt nên có thân to, lóng dài, mọng nước, độ ngọt phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng nên khi vào hè, nhiều thương lái tìm đến tận ruộng để thu mua về bán cho các cơ sở ép nước mía. Ngoài bán cây, gia đình tôi còn tận dụng ngọn mía làm thức ăn cho đàn lợn hơn 100 con, giúp tôi giảm một phần chi phí thức ăn chăn nuôi”, chị Cảnh cho biết thêm.

Tại xã Thạch Kênh, cây mía phát huy được khả năng kinh tế bởi phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, lại dễ trồng, ít công chăm sóc, ít sâu bệnh, vốn đầu tư thấp hơn so với cây trồng khác.

Theo các thương lái đến thu mua mía ở xã Thạch Kênh, mía ở đây có độ ngọt thích hợp, cây mía thẳng, dài nên được các quán giải khát ưa chuộng. Đồng thời, khi thu mua mía tại xã Thạch Kênh, thương lái có thể giảm nhiều chi phí vận chuyển hơn so với việc nhập mía từ các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa...

Nông dân Thạch Kênh thu lãi cao từ trồng mía

Cây mía phát triển phù hợp thổ nhưỡng ở Thạch Kênh nên thân to, lóng dài, mọng nước.

Hiện nay, mô hình trồng mía ép nước được 5 hộ dân tại xã Thạch Kênh triển khai với tổng diện tích hơn 4 ha, chủ yếu ở 2 thôn Thượng Nguyên và Hòa Hợp. Hầu hết diện tích mía được chuyển đổi từ đất trồng lúa nhiễm phèn, kém hiệu quả sang trồng mía, cho lãi cao gấp 4 - 5 lần so với trồng lúa.

Được biết, năm 2021, xã Thạch Kênh thu hoạch được khoảng 350 tấn mía, năm nay năng suất giảm, ước tính cả 2 vụ mía chỉ thu được khoảng 300 tấn. Theo người dân, sở dĩ năng suất mía giảm là vì cây bị sâu đục thân phá hoại, thời tiết thất thường.

Nông dân Thạch Kênh thu lãi cao từ trồng mía

Lứa mía thứ 2 trong năm chuẩn bị cho thu hoạch của gia đình chị Cảnh.

Ông Nguyễn Duy Hoàng - Phó chủ tịch UBND xã Thạch Kênh cho biết: “Với khả năng thu lãi cao từ cây mía, hiện địa phương đang tích cực vận động nhiều hộ dân khác tham gia chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả để trồng mía, phấn đấu mở rộng diện tích trồng lên khoảng 10 ha. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang tìm hướng đi mới cho việc phát triển sản phẩm mật mía truyền thống của địa phương thay vì chỉ bán mía làm nước ép, giúp bà con lưu giữ nghề truyền thống với thương hiệu “mật mía Thạch Kênh”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.