70 ngư dân Nghi Xuân học cách làm thuyền trưởng, máy trưởng

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (5/11), Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh kết nối với Trường Đại học Nha Trang tổ chức khai giảng lớp thuyền trưởng, máy trưởng cho 70 học viên xã Xuân Hội (Nghi Xuân).

70 ngư dân Nghi Xuân học cách làm thuyền trưởng, máy trưởng

Ngư dân Xuân Hội tham gia lớp đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng

Lớp học thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá hạng 2 tại xã Xuân Hội được tổ chức trong thời gian 10 ngày. Tham dự lớp học, học viên được phổ biến các nội dung về pháp luật liên quan đến tàu cá.

Các học viên được học lý thuyết và thực hành về công tác quản lý tàu; điều động tàu, chuẩn bị ra khơi; khai thác hàng hải; khai thác thủy sản; tiêu thụ sản phẩm và khắc phục, xử lý một số tình huống khi xẩy ra sự cố trên tàu....

70 ngư dân Nghi Xuân học cách làm thuyền trưởng, máy trưởng

Lãnh đạo Chi cục Thủy sản tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng lớp học

Bên cạnh đó, lớp đào tạo còn giúp các học viên nâng cao nhận thức, thực hiện tốt các quy định khai thác hải sản, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Sau khi được đào tạo, học viên sẽ phải thi trắc nghiệm để được cấp giấy chứng nhận thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá hạng 2.

70 ngư dân Nghi Xuân học cách làm thuyền trưởng, máy trưởng

Các học viên tham dự lớp học sẽ được giảng viên Trường Đại học Nha Trang truyền đạt kiến thức

Được biết, từ nay đến cuối năm, Chi cục Thủy sản sẽ tổ chức 13 lớp học thuyền trưởng, máy trường cho ngư dân toàn tỉnh. Đây là các lớp học được tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND tỉnh ngày 13/12/2018.

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast