Chuẩn bị tổ chức tốt hội thi “Nhà nông đua tài” tỉnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của Hội Nông dân Hà Tĩnh là phối hợp tổ chức tốt hội thi “Nhà nông đua tài” cấp tỉnh, qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh.

Chiều 26/7, Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW tỉnh Hà Tĩnh (BCĐ 61) tổ chức hội nghị sơ kết 7 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2022.

Chuẩn bị tổ chức tốt hội thi “Nhà nông đua tài” tỉnh Hà Tĩnh

Đại biểu dự hội nghị.

Thực hiện Kết luận số 61 – KL/TW ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”, tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61.

Chuẩn bị tổ chức tốt hội thi “Nhà nông đua tài” tỉnh Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Trần Trung Thành báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 61-KL/TW

Trong 7 tháng đầu năm 2022, BCĐ 61 các cấp ở Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định 516-QĐ/TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng và triển khai thực hiện các nội dung, chương trình kế hoạch đề ra.

Với vai trò là cơ quan thường trực BCĐ 61, các cấp Hội Nông dân đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện kế hoạch công tác, đảm bảo tiến độ đề ra, trong đó nhiều chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch. Các hoạt động tư vấn, dịch vụ và hỗ trợ nông dân tiếp tục được quan tâm, chất lượng hoạt động ủy thác, tín chấp cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất tiếp tục được duy trì, phát triển.

Chuẩn bị tổ chức tốt hội thi “Nhà nông đua tài” tỉnh Hà Tĩnh

Chủ tịch Liên minh HTX Nguyễn Ngọc Hùng: BCĐ 61 các cấp đã phát huy khá tốt vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Trong đó, được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của các cấp uỷ, chính quyền, BCĐ 61 các cấp, đến nay nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân có sự tăng trưởng cao.

Tổng nguồn quỹ toàn tỉnh đạt trên 50 tỷ đồng (tăng 3,723 tỷ đồng so với tháng 12/2021) cho 2.347 hộ vay.

Chuẩn bị tổ chức tốt hội thi “Nhà nông đua tài” tỉnh Hà Tĩnh

Phó Giám đốc Sở Công thương Võ Tá Nghĩa: Đề nghị BCĐ 61 tiếp tục tuyên tuyền, hỗ trợ người dân trong việc quảng bá tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp qua sàn giao dịch thương mại điện tử.

Bên cạnh đó, dư nợ ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 2.013 tỷ đồng, với 1.123 tổ tiết kiệm và vay vốn (37.065 hộ). Ngân hàng NN&PTNT có tổng dư nợ 2.667 tỷ đồng với 863 tổ vay vốn (22.771 thành viên). Hội Nông dân tỉnh cũng đã ký kết chương trình phối hợp với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, dư nợ đạt trên 40 tỷ đồng với 19 tổ, 179 thành viên tham gia vay vốn.

Các cấp hội cũng đã trực tiếp tư vấn, hỗ trợ, vận động hội viên tập trung phát triển kinh tế tập thể, xây dựng mới 49 tổ hợp tác, 5 hợp tác xã, 2 chi hội nông dân nghề nghiệp, 80 tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Chuẩn bị tổ chức tốt hội thi “Nhà nông đua tài” tỉnh Hà Tĩnh

Bà Nguyễn Thị Mai Thủy - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 61 tỉnh: Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục phối hợp, hợp tác với các đơn vị, sở, ngành để tổ chức thực hiện nhiệm vụ và xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh; đặc biệt là phối hợp tổ chức thành công hội thi Nhà nông đua tài cấp tỉnh.

Trên cơ sở thảo luận tại hội nghị, các thành viên BCĐ đã thống nhất một số nội dung, nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, cán bộ đảng viên và nhân dân về Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư; văn bản số 1577-CV/VPTW ngày 20/8/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Chuẩn bị tổ chức tốt hội thi “Nhà nông đua tài” tỉnh Hà Tĩnh

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh: Đề nghị thành viên BCĐ tiếp tục quan tâm, phát huy vai trò để tạo chuyển biến tốt hơn trong hoạt động thời gian tới; Hội Nông dân tỉnh - cơ quan thường trực BCĐ 61 tỉnh cần tham mưu các văn bản chỉ đạo để BCĐ 61 cấp huyện hoạt động có hiệu quả hơn.

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức hội nông dân các cấp. Xác định rõ vai trò trung tâm, nòng cốt của tổ chức hội, vai trò chủ thể của người nông dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; vận động hội viên, nông dân tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới; đô thị văn minh, tăng cường giám sát, phản biện xã hội; quan tâm đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên nông dân cùng cấp.

Tổ chức tốt Hội thi “Nhà nông đua tài” cấp tỉnh, thành lập đội tuyển, tham gia Hội thi “Nhà nông đua tài” cụm, toàn quốc lần thứ V, năm 2022...

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast