Hà Tĩnh xuất hiện thêm 4 ổ dịch tả lợn châu Phi
Từ 28/6 – 2/7, trên địa bàn Hà Tĩnh lại xuất hiện thêm 4 ổ dịch tả lợn châu Phi tại các xã Cẩm Bình, Cẩm Thăng (Cẩm Xuyên) và xã Sơn Tây (Hương Sơn), xã Phú Phong (Hương Khê).
Lực lượng chức năng tiêu hủy số lợn bị mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi
Dịch tả lợn châu Phi được phát hiện tại 4 hộ chăn nuôi: Trần Thị Lý, ở thôn Bình Quang, xã Cẩm Bình; Dương Thị Mỹ, ở thôn 1, xã Cẩm Thăng (Cẩm Xuyên); Phan Duy Hùng, ở thôn Kim Thành, xã Sơn Tây (Hương Sơn); Nguyễn Xuân Hùng, thôn 2, xã Phú Phong (Hương Khê).
Ngay sau khi xảy ra dịch, các địa phương đã tiến hành tiêu hủy số lợn bị mắc bệnh, đồng thời lập chốt kiểm soát, phun hóa chất tiêu độc khử trùng nhằm khống chế không để dịch lây lan ra diện rộng.
Dịch bệnh khiến giá lợn xuống thấp, khó bán, người chăn nuôi điêu đứng
Được biết, các xã trên có tổng đàn lợn khoảng hơn 8.200 con, trong đó, riêng xã Cẩm Bình có tới 5.700 con. Việc tiêu thụ lợn hiện gặp rất nhiều khó khăn do giá thấp (thịt lợn hơi có giá 30 – 32.000 đồng/kg) và cũng rất khó bán, khiến người chăn nuôi thua lỗ nặng.
Hữu Trung
{name} - {time}
Các tin đã đưa
“Đổi phận” cho dưa non, một nông dân Kỳ Anh thu trên 100 triệu
NÓNG: Kết quả mới nhất về nghiên cứu vaccine dịch tả lợn châu Phi
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Chủ động “4 tại chỗ” trong phòng chống cháy rừng
Chuỗi cửa hàng nông sản an toàn ở Hà Tĩnh - lợi ích đôi đường
Hứng “tinh hoa của đại ngàn”, người Vũ Quang thu 10 tỷ đồng mỗi năm
Ngân hàng Hà Tĩnh chia sẻ gánh nặng với nông dân trong “bão” dịch
Dịch tả lợn châu Phi hoành hành: (Bài 2) “Lửa thử” ngành chăn nuôi Hà Tĩnh
Dịch tả lợn châu Phi hoành hành: Người nuôi bỗng mất “cơ nghiệp”
Cháy rừng ở Nghi Xuân: Lực lượng chức năng ngăn đám cháy bùng phát trở lại
“Chúng tôi quý trọng và biết ơn Trưởng thôn Minh nhiều lắm!”