Hơn 1.000 con bị nhiễm bệnh, Hà Tĩnh cấp bách phòng dịch viêm da nổi cục trên trâu bò

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng vừa thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành công điện về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò.

Hơn 1.000 con bị nhiễm bệnh, Hà Tĩnh cấp bách phòng dịch viêm da nổi cục trên trâu bò

Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với Chi cục Thú y vùng 3 tổ chức kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm các con bò bị bệnh ở Lộc Hà. Ảnh tư liệu

Giữa tháng 10/2020, bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò được phát hiện đầu tiên tại tỉnh Lạng Sơn, sau đó tiếp tục phát sinh, lây lan tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại tỉnh Hà Tĩnh, sau hơn 2 tháng kể từ khi phát hiện ổ dịch bệnh đầu tiên tại Lộc Hà, đến ngày 2/3/2021 đã có 62 xã thuộc 9 huyện, thành phố, thị xã có trâu, bò mắc bệnh, với hơn 1.000 con, trong đó có 62 con đã bị chết, tiêu hủy.

Mặc dù ngành chuyên môn và các địa phương đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch, nhưng đây là dịch bệnh do virus lần đầu tiên xâm nhiễm vào Việt Nam và chưa có vắc xin phòng bệnh; trong khi tổng đàn trâu, bò khá lớn, chủ yếu chăn thả chung, điều kiện chuồng trại chưa đảm bảo an toàn nên dịch bệnh dễ lây lan ra diện rộng.

Để hạn chế thiệt hại do bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh với các nội dung trọng tâm sau:

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khống chế dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò theo các chỉ thị, công điện của Bộ NN&PTNT, của tỉnh và hướng dẫn của ngành chuyên môn. Thực hiện khẩn trương, kiên quyết, đồng bộ, thường xuyên các biện pháp, quyết tâm khống chế, dập tắt dịch bệnh trong thời gian sớm nhất, để bảo vệ tài sản cho Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Hơn 1.000 con bị nhiễm bệnh, Hà Tĩnh cấp bách phòng dịch viêm da nổi cục trên trâu bò

Dịch bệnh đã làm 62 con trâu bò đã bị chết, phải tiêu hủy.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm đến từng cán bộ, đảng viên và người chăn nuôi để tự giác chủ động thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Hạn chế tối đa việc chăn thả chung, thiếu kiểm soát. Tập trung bảo vệ đàn vật nuôi, chuẩn bị tốt các điều kiện để khôi phục sau khi dịch bệnh được khống chế.

3. Xác định công tác phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò và các loại dịch bệnh khác như dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng, dịch cúm gia cầm... là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên, quyết liệt trong thời điểm hiện nay, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Các cấp ủy, chính quyền, MMTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cần đưa nội dung này vào chương trình, kế hoạch công tác hằng tuần, hằng tháng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện.

UBND các cấp chủ động bố trí kinh phí hỗ trợ vắc xin, hóa chất, vật tư, dụng cụ đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, đồng thời triển khai thực hiện tiêm phòng vắc xin bao vây chống dịch theo chỉ đạo của Bộ NN&PTNT.

Hơn 1.000 con bị nhiễm bệnh, Hà Tĩnh cấp bách phòng dịch viêm da nổi cục trên trâu bò

Lộc Hà tiêm thí điểm vắc-xin phòng bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò

Tổ chức kiểm tra, giám sát để chấn chỉnh, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm trước cấp ủy, chính quyền cấp trên về lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh.

4. Các đồng chí trưởng các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công các thành viên thường xuyên bám sát cơ sở để chỉ đạo địa phương thực hiện kịp thời, nghiêm túc biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò.

Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công điện, thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chủ đề Dịch bệnh GS-GC

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.