Hơn 279 ha chè khô hạn ở vùng thượng Kỳ Anh được “giải cứu”!

(Baohatinh.vn) - Sau nhiều tháng bị hạn hán nặng nề, các trận mưa lớn trong 2 ngày cuối tuần đã “hồi sinh” và phát triển hàng trăm ha chè nguyên liệu của các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Hơn 279 ha chè khô hạn ở vùng thượng Kỳ Anh được “giải cứu”!

Các trận mưa lớn do ảnh hưởng áp thấp trong 2 ngày cuối tuần đã khiến nhiều diện tích lúa ở Kỳ Anh ngập sâu, nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất...

Hơn 279 ha chè khô hạn ở vùng thượng Kỳ Anh được “giải cứu”!

Song, riêng với cây chè và các loại cây ăn quả ở các xã vùng thượng thì ngược lại, hạn hán đã chấm dứt, cây trồng được bổ sung lượng nước quý giá. Toàn huyện có 294,2ha bị hạn trên tổng diện tích 403,2 ha chè; trong đó, Kỳ Thượng 95 ha, xã Kỳ Tây 33 ha, xã Kỳ Sơn 31,2 ha, Kỳ Trung 135 ha. Trận mưa lớn thực sự quý giá đối với người trồng chè vùng thượng Kỳ Anh.

Hơn 279 ha chè khô hạn ở vùng thượng Kỳ Anh được “giải cứu”!

Kéo dài hơn 2 ngày, lượng mưa đã giúp khôi phục 279,2 ha chè ở 4 xã vùng thượng Kỳ Anh: Kỳ Trung, Kỳ Tây, Kỳ Thượng, Kỳ Sơn. (Ảnh: Xã Kỳ Thượng có 95 ha bị hạn, phần lớn diện tích đã được các trận mưa vàng "giải cứu").

Hơn 279 ha chè khô hạn ở vùng thượng Kỳ Anh được “giải cứu”!

Xã Kỳ Trung có 135 ha chè không chủ động nước, bị hạn. Mưa lớn đã làm các diện tích chè no nước, phần lớn diện tích dần được khôi phục.

Hơn 279 ha chè khô hạn ở vùng thượng Kỳ Anh được “giải cứu”!

Tuy nhiên, trong đợt nắng hạn lịch sử này, toàn huyện đã có 15,5 ha chè bị chết cháy, không còn khả năng hồi phục. Trong đó, xã Kỳ Thượng 7ha, Kỳ Tây 2,5 ha, Kỳ Trung 3,5 ha và Kỳ Sơn 2,5 ha.

Hơn 279 ha chè khô hạn ở vùng thượng Kỳ Anh được “giải cứu”!

Những diện tích chè khô cháy như thế này ở xã Kỳ Thượng không thể khôi phục sau 3 tháng nắng hạn kéo dài.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast