Hương Khê huy động hơn 52.000 ngày công khơi dòng, đón nước sản xuất vụ xuân

(Baohatinh.vn) - Với khí thế khẩn trương, các địa phương ở Hương Khê (Hà Tĩnh) đã hoàn thành kế hoạch làm thủy lợi nội đồng, đảm bảo đủ nước tưới phục vụ 3.700 ha lúa vụ xuân.

Hương Khê huy động hơn 52.000 ngày công khơi dòng, đón nước sản xuất vụ xuân

Người dân Hương Khê sôi nổi tham gia phong trào làm thủy lợi nội đồng để phục vụ sản xuất vụ xuân.

Chịu ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều công trình thủy lợi ở Hương Khê đã xuống cấp nghiêm trọng. Kênh, mương dẫn nước bị bùn, đất bồi lắng, cản trở dòng chảy. Vì vậy, để đảm bảo đủ lượng nước tưới vụ xuân, huyện Hương Khê đã tập trung triển khai làm thủy lợi nội đồng, sửa chữa, khắc phục các công trình hồ, đập bị hư hỏng.

Những ngày vừa qua, trên khắp các cánh đồng của 11 thôn thuộc xã Phúc Trạch (Hương Khê) rộn ràng khí thế làm thủy lợi nội đồng của bà con nông dân. Tay cuốc, tay xẻng, người đào, người xúc, làm đến đâu kênh mương được cải tạo đến đó.

Ông Nguyễn Văn Châu - người dân thôn 1, xã Phúc Trạch chia sẻ: “Người nông dân chúng tôi hiểu được thủy lợi có vai trò then chốt, quyết định thắng lợi của cả mùa vụ. Không chỉ trong đợt phát động phong trào, trong sản xuất, chúng tôi cũng quan tâm và tự tu sửa, nạo vét khi phát hiện những đoạn mương hư hỏng hoặc bị bùn, đất lấp".

Hương Khê huy động hơn 52.000 ngày công khơi dòng, đón nước sản xuất vụ xuân

Không chỉ tham gia trong ngày phát động ra quân, nông dân xã Phúc Trạch còn chủ động nạo vét kênh mương khi phát hiện bồi lấp.

Để đảm bảo đủ lượng nước tưới phục vụ sản xuất 220 ha lúa vụ xuân năm nay, xã Phúc Trạch đã phát động phong trào làm thủy lợi nội đồng từ đầu năm 2021.

Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch Trần Quốc Khánh chia sẻ, sau 1 tuần ra quân, với gần 950 lượt người tham gia, toàn xã đã cơ bản hoàn thành công tác nạo vét, vệ sinh hơn 14 km kênh, mương, sẵn sàng dẫn nước phục vụ làm đất, gieo cấy. Ngoài ra, thời gian này, xã Phúc Trạch cũng xây mới 80m mương thoát nước, xây dựng 7 cống thoát nước trên các tuyến bị hư hỏng.

Hương Khê huy động hơn 52.000 ngày công khơi dòng, đón nước sản xuất vụ xuân

Ảnh hưởng của lũ lụt, nhiều đoạn mương ở xã Hòa Hải bị bồi lấp hoàn toàn, cần phải thi công lại.

Là một trong những địa phương có diện tích lúa lớn nhất ở Hương Khê với 420 ha, người dân xã Hòa Hải cũng tích cực ra đồng để nạo vét kênh mương. Chủ tịch Hội Nông dân xã Nguyễn Xuân Trường cho hay, phong trào làm thủy lợi nội đồng diễn ra hết sức khẩn trương trên tất cả 13 thôn. Sau 4 ngày ra quân, đã có gần 700 lượt người tham gia nạo vét khoảng 12 km kênh, mương.

Ông Trần Đình Tâm - cán bộ Phòng NN&PTNT huyện Hương Khê cho biết: Với khí thế khẩn trương, các đơn vị, địa phương trong huyện đã đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi nội đồng. Đến nay, tất cả các địa phương đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Kết quả toàn huyện huy động 52.123 ngày công làm công tác thủy lợi. Khối lượng kênh, mương nội đồng nạo vét đạt hơn 128,5 km với 9.150 m3 bùn, đất. Đồng thời, các địa phương tiến hành phát quang 114,6 km bờ kênh; 490,50 km bờ vùng, bờ thửa giữ nước.

Hương Khê huy động hơn 52.000 ngày công khơi dòng, đón nước sản xuất vụ xuân

Với 52.123 ngày công được huy động, nông dân Hương Khê đã hoàn thành nạo vét 128,5 km kênh, mương.

Bên cạnh đó, các xã trên địa bàn cũng tiến hành sửa chữa 12 công trình đầu mối; 6 cống điều tiết dưới đập và 2 tràn xả lũ; sẻ phát 56 công trình đầu mối với diện tích 135.742,5 m2.

Đặc biệt, huyện đang tiến hành thi công sửa chữa 2 công trình đập Cơn Hương (xã Hà Linh) và đập Làng (xã Hương Bình) bị hư hỏng nặng do những đợt mưa lũ vừa qua. Với kết quả này, Hương Khê sẽ đảm bảo đủ nước tưới phục vụ 3.700 ha lúa xuân năm 2021. Cùng với phong trào làm thủy lợi, Nhân dân huyện Hương Khê cũng chuẩn bị đầy đủ về giống, phân bón… sẵn sàng bước vào mùa sản xuất mới.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.