Hương Khê tập trung khôi phục sản xuất vụ đông sau lũ

(Baohatinh.vn) - Dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng sản xuất hoa màu vụ đông vẫn là công việc được Hương Khê (Hà Tĩnh) chú trọng hàng đầu. Huyện đã tập trung chỉ đạo bổ cứu sản xuất để “chạy đua” với thời vụ...

huong khe tap trung khoi phuc san xuat vu dong sau lu

Người dân Hương Khê khôi phục vườn bưởi sau lũ.

Trưởng phòng NN&PTNT Lê Quang Vinh cho biết, lũ vùi dập đến 3 đợt nên sản xuất vụ đông rất khó khăn. Huyện tiếp tục chỉ đạo sản xuất ngô vụ đông theo kế hoạch, đúng khung lịch thời vụ, trong đó, tập trung chính là ngô sinh khối. Đối với rau các loại, ngoài việc gieo thuần, người dân tận dụng các quỹ đất để trồng xen, trồng gối vụ trên quỹ đất trồng ngô thâm canh, đất trồng khoai lang. Đến nay, toàn huyện đã gieo trỉa được 150 ha ngô, hơn 10 ha rau. Một số xã như Hương Vĩnh, Hương Bình, Phú Gia, Gia Phố... đã triển khai rất sớm ngay khi lũ rút, đạt kết quả khá.

Ông Nguyễn Văn Nhân - Chủ tịch UBND xã Phú Gia cho biết: Năm nay, kế hoạch gieo trồng 60 ha ngô nhưng do ảnh hưởng của lũ lụt nên rút xuống còn 40 ha. Sau lũ, chúng tôi đã gieo trồng được 25 ha, gồm 15 ha ngô lấy hạt và 10 ha ngô làm thức ăn chăn nuôi. Hiện tại, người dân đang tiếp tục làm đất để gieo trỉa 15 ha còn lại, phấn đấu xong trước 30/11. Bên cạnh ngô, bà con đang làm đất để sản xuất trên 3 ha rau màu các loại.

Cùng với sản xuất hoa màu, Hương Khê đã chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Giám đốc Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Bùi Thức Ngọc cho biết: Sau lũ, phát hiện dịch tả lợn tại 24 hộ ở Hương Trạch, huyện đã họp với UBND xã, cơ quan thú y huyện, tập trung người, hóa chất khống chế, dập dịch kịp thời. Theo đó, đã cấp bổ sung hóa chất và tiến hành tiêu độc khử trùng chuồng trại của các hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh dịch, trục đường liên thôn, liên xã và khu vực tiêu hủy lợn chết; ký cam kết không giấu dịch, không mua gia súc, sản phẩm gia súc mắc bệnh, không thả rông gia súc, không vận chuyển gia súc ra khỏi vùng dịch, không vứt xác gia súc ra môi trường, không bán chạy gia súc mắc bệnh.

Bên cạnh đó, tiến hành tiêm phòng bao vây cho đàn lợn trên toàn xã và các xã khu vực lân cận vùng dịch. Đến nay, đã tiêm phòng được 2.500 liều vắc-xin dịch tả, 2.500 liều vắc-xin tụ huyết trùng lợn. Nhờ vậy, dịch đã được khống chế, không lây lan sang các hộ khác. Huyện cũng đã làm việc với trại lợn nái tại Hương Xuân, Hà Linh và các cơ sở cung ứng lợn giống đảm bảo chất lượng để có phương án cung cấp nguồn giống cho nhân dân khôi phục, tái tạo đàn.

Đối với diện tích bưởi Phúc Trạch, cam các loại bị ảnh hưởng, người dân đang tìm mọi biện pháp chăm sóc để cây phát triển. Anh Hồ Xuân Chiến (xóm Thượng Đồng, xã Lộc Yên) cho biết, đối với diện tích đã hư hỏng hoàn toàn, anh đã làm lại đất, chuẩn bị các điều kiện, đăng ký giống để chuẩn bị trồng mới. Huyện cũng chuẩn bị cây giống để trồng bổ sung, thay thế những cây bị chết, hư hỏng, quy hoạch trồng lại trong vụ xuân. Người dân được hỗ trợ giống cây bưởi Phúc Trạch, cam chanh để trồng mới đối với những diện tích bị thiệt hại, hư hỏng do lũ lụt.

Những ngày này, tranh thủ thời tiết nắng ráo, người dân Hương Khê đang khẩn trương ra đồng chạy đua với thời vụ vụ đông. Lũ đi qua, phù sa lắng lại, hứa hẹn một vụ đông tươi tốt đối với người dân Hương Khê.

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.