Máy cấy giúp nông dân Can Lộc tăng năng suất lúa

(Baohatinh.vn) - Mô hình ứng dụng máy cấy vào sản xuất vụ xuân 2021 ở Can Lộc (Hà Tĩnh) được thực hiện thành công tiếp tục khẳng định, đưa cơ giới hóa vào sản xuất góp phần nâng cao năng suất cây trồng.

Máy cấy giúp nông dân Can Lộc tăng năng suất lúa

Sáng nay (8/5), huyện Can Lộc tổ chức hội nghị đánh giá hiệu quả mô hình máy cấy, triển khai đề án sản xuất vụ hè thu 2021.

Vụ xuân 2021, UBND huyện Can Lộc chỉ đạo Phòng NN&PTNT, Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi, UBND các xã Tùng Lộc, Sơn Lộc, Xuân Lộc, Kim Song Trường phối hợp với HTX Trung Hòa (thị trấn Nghèn) tiến hành khảo sát, lựa chọn thực hiện mô hình ứng dụng máy cấy vào sản xuất.

Máy cấy giúp nông dân Can Lộc tăng năng suất lúa

Ông Nguyễn Đình Trung - Giám đốc HTX Hạ Vàng xã Vượng Lộc: Nhờ áp dụng máy cấy vào sản xuất nên vụ xuân năm nay năng suất lúa tăng hơn nhiều.

Theo đó, vụ xuân năm nay toàn huyện có 53,36 ha thực hiện cấy bằng máy và sử dụng các loại giống: Nếp 98, Thái Xuyên 111; ADI 168 và XT 28 (do Công ty Giống Mitraco thực hiện với với diện tích 2 ha).

Máy cấy giúp nông dân Can Lộc tăng năng suất lúa

Để sử dụng máy cấy, HTX Trung Hòa đã dùng máy bắc mạ liên hoàn tự động để bắc mạ khay. Máy cấy hàng cách hàng 30cm, khóm cách khóm 18cm, trung bình mỗi ngày 1 máy cấy được 2,5-3 ha. Do cấy mạ non, rễ cây không bị tổn thương nên thời gian lúa bén rễ hồi xanh nhanh hơn, máy cấy thưa, khoảng cách đều nhau nên lúa sinh trưởng, phát triển tốt, ít sâu bệnh.

Qua đánh giá, so với hình thức canh tác truyền thống, mô hình cho năng suất bình quân lý thuyết là 93,43 tạ/ha, cao hơn khu đối chứng 7,78 tạ/ha; tiết giảm hơn 10.320.000 đồng/ha/vụ chi phí và công lao động cho bà con nông dân.

Máy cấy giúp nông dân Can Lộc tăng năng suất lúa

Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Bùi Huy Cường: Đây là tiến bộ kỹ thuật mới trong canh tác nông nghiệp, vì thế đề nghị các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn bà con nông dân sử dụng các thiết bị canh tác mới trong sản xuất lúa để nâng cao hiệu quả, góp phần tăng thu nhập.

Từ kết quả của việc áp dụng máy cấy, thời gian tới, huyện Can Lộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân các địa phương tiếp tục nhân rộng mô hình cánh đồng thửa lớn ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất.

Máy cấy giúp nông dân Can Lộc tăng năng suất lúa

Việc sử dụng máy bay không người lái AUV để phun thuốc bảo vệ thực vật (thuốc trừ cỏ, trừ bệnh) trên mô hình, giúp giảm lượng thuốc, giảm ô nhiễm môi trường

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Nhiều hộ dân ở xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã mở rộng diện tích, đầu tư công nghệ để tạo ra sản phẩm hàng hóa, đưa lại nguồn thu nhập bền vững từ cây chè vằng. Địa phương tiến tới xây dựng sản phẩm OCOP chè vằng.
Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.