"Mục sở thị" máy cấy trên đồng ruộng Can Lộc

(Baohatinh.vn) - Lần đầu tiên, trên những cánh đồng của huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) xuất hiện máy cấy lúa. Đây được xem như giải pháp mới cho cơ giới hóa nông nghiệp, vừa góp phần giải phóng sức lao động vừa nâng cao hiệu quả sản xuất cho bà con nông dân.

Trên cánh đồng của xã Quang Lộc, đông đảo bà con nhân dân tập trung nghe cán bộ huyện Can Lộc tập huấn kỹ thuật sử dụng máy cấy và hướng dẫn quy trình kỹ thuật bắc mạ, làm ruộng cấy. “Mục sở thị” máy cấy, bà con nông dân ai nấy đều trầm trồ và bày tỏ nguyện vọng mua thêm máy về sử dụng.

“Mục sở thị” máy cấy trên đồng ruộng Can Lộc

Đông đảo bà con nông dân xã Quang Lộc đến xem trình diễn máy cấy

Ông Đặng Hồng Kiệm – Chủ tịch UBND xã Quang Lộc chia sẻ: “Ưu thế vượt trội của loại máy này là cấy được mạ non, đơn giản, gọn nhẹ, hoạt động được trong nhiều loại địa hình, kể cả ruộng bậc thang. Với máy cấy này, trung bình mỗi giờ cấy được từ 400m2 – 600m2 ruộng tùy theo từng cỡ máy, công suất cấy bằng 8 - 12 lần người cấy bằng tay”.

“Mục sở thị” máy cấy trên đồng ruộng Can Lộc

Máy cấy có giá dao động từ 4 - 12 triệu đồng/máy tùy loại

Theo đó, tính trung bình, với một máy, một ngày và một người có thể cấy được từ 5-8 sào ruộng và chủ động được thời gian cấy, giảm được công vận chuyển mạ, lượng giống, lượng phân và thuốc bảo vệ thực vật, giảm giá thành sản xuất và nâng cao lợi nhuận.

“Mục sở thị” máy cấy trên đồng ruộng Can Lộc

Máy cấy có ưu điểm nhỏ gọn, dễ sử dụng

Không chỉ giải phóng rất nhiều sức lao động cho bà con nông dân, máy cấy lúa không gây ô nhiễm môi trường, góp phần chống biến đổi khí hậu. Đặc biệt, các loại máy cấy lúa có mức giá phù hợp với nguồn tài chính của bà con nông dân. Theo đó, một máy cấy có mức giá dao động từ 4 triệu đến 12 triệu đồng (tùy thuộc vào máy điện hay động cơ - PV). Vì vậy, ngay khi ra mắt tại chân ruộng, nhiều người dân đã đặt mua thêm máy cấy.

“Mục sở thị” máy cấy trên đồng ruộng Can Lộc

Đặc biệt, máy cấy có thể cấy được mạ non, thích hợp với giống lúa ngắn ngày của địa phương

Đến thời điểm này, toàn huyện Can Lộc có 52 máy cấy lúa đã được mua về tận chân ruộng; bao gồm: Quang Lộc (24 máy), Yên Lộc (3 máy), Thanh Lộc (3 máy), Thường Nga (2 máy), Tùng Lộc (17 máy), Song Lộc (3 máy). Để hỗ trợ bà con nông dân trang bị máy cấy lúa nhằm đẩy mạnh việc cơ giới hóa vào đồng ruộng, UBND huyện Can Lộc có chính sách hỗ trợ 50% kinh phí mua máy cấy cho bà con. Ngoài ra, các xã hỗ trợ 20%, còn lại là kinh phí của bà con nông dân.

“Mục sở thị” máy cấy trên đồng ruộng Can Lộc

Hướng dẫn kỹ thuật bắc mạ ở sân cho bà con nông dân

Bên cạnh đó, để hướng dẫn bà con ứng dụng máy cấy vào sản xuất, thời gian qua, phòng NN&PTNT huyện Can Lộc phối hợp với Trung tâm chuyển giao khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện tổ chức tập huấn hướng dẫn quy trình kỹ thuật bắc mạ ở sân, vườn, bờ ruộng lớn; cách tạo ra các dụng cụ cần thiết phục vụ cho việc bắc mạ; cách gieo mạ, làm ruộng cấy và thực hành máy cấy…

“Mục sở thị” máy cấy trên đồng ruộng Can Lộc

Tập huấn kỹ thuật làm đất bắc mạ

Ngay sau khi được tập huấn kỹ thuật, bà con nông dân huyện Can Lộc đã bước vào công đoạn gieo mạ, làm ruộng để cấy trong vụ xuân này.

Nói về chủ trương đưa máy cấy về đồng ruộng của huyện, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Can Lộc Phan Văn Cường nhấn mạnh: “Đây là cơ hội tốt để nông dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào đồng ruộng. Từ đó, làm cho chi phí và giá thành giảm, lợi nhuận tăng. Với các máy mua theo chính sách hỗ trợ của huyện, chúng tôi sẽ giao cho tất cả các thôn, xóm ở các xã trên để người dân dùng thử. Sau đó nếu thấy có hiệu quả, huyện sẽ nghiên cứu chính sách hỗ trợ bà con nông dân mua máy trong những mùa sau”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.