Nghi Xuân chủ động ứng phó với thiên tai, sản xuất hè thu đúng kế hoạch

(Baohatinh.vn) - Huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, đồng thời triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu đảm bảo lịch thời vụ.

Ngày 19/5, huyện Nghi Xuân tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022, triển khai sản xuất hè thu - mùa năm 2023.

Nghi Xuân chủ động ứng phó với thiên tai, sản xuất hè thu đúng kế hoạch

Đại biểu dự hội nghị

Năm 2022, huyện Nghi Xuân xảy ra 3 đợt mưa lớn, gây ngập úng trên địa bàn 3 xã với tổng số 530 hộ. Mưa lớn cũng làm thiệt hại về nuôi trồng thủy sản, vật nuôi, công trình thủy lợi, cây trồng, nhà dân bị tốc mái… với tổng trị giá hơn 2,8 tỷ đồng.

Nghi Xuân chủ động ứng phó với thiên tai, sản xuất hè thu đúng kế hoạch

Mưa lớn gây ngập lụt thôn Hồng Lam xã Xuân Giang vào tháng cuối 9/2022 ( Ảnh tư liệu)

Công tác tổ chức chỉ đạo, điều hành PCTT&TKCN được huyện bám sát, triển khai quyết liệt, đặc biệt công tác dự báo, cảnh báo kịp thời; xây dựng phương án phòng chống cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; chủ động ứng phó với mọi tình huống xẩy ra, góp phần giảm thiểu thiệt hại do các loại hình thiên tai. Ngoài ra, huy động mọi lực lượng giúp các địa phương khắc phục nhanh hậu quả do bão gây ra.

Nghi Xuân chủ động ứng phó với thiên tai, sản xuất hè thu đúng kế hoạch

Chủ tịch UBND xã Xuân Hội Trịnh Quang Luật: Năm 2023, địa phương sẽ thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng chống bão lụt, đặc biệt chủ động phương án di dân, kêu gọi tàu thuyền về nơi trú ẩn khi có bão…

Trước dự báo tình hình thiên tai có nhiều diễn biễn phức tạp trong năm 2023, huyện Nghi Xuân chỉ đạo các địa phương chủ động huy động cả hệ thống chính trị và mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực tại chỗ nhằm chủ động phòng tránh, ứng phó, khắc phục kịp thời có hiệu quả với các loại hình thiên tai. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp ứng phó phù hợp, thích nghi với biến đổi khí hậu, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Về sản xuất vụ hè thu năm 2023, huyện chủ trương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc linh hoạt trong tổ chức chỉ đạo, né tránh thiên tai, phấn đấu sản xuất vụ hè thu an toàn, hiệu quả, góp phần hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2023.

Một số chỉ tiêu, định hướng sản xuất vụ hè thu:

-Diện tích lúa hè thu: 640 ha, năng suất ước 45,7 tạ/ha, sản lượng 2.924,8 tấn; lúa mùa: 100 ha, năng suất 30 tạ/ha, sản lượng 300 tấn.

-Ngô lấy hạt: 48 ha, năng suất 39,9 tạ/ha, sản lượng 191,5 tấn.

-Khoai lang: 91 ha, năng suất 71,5 tạ/ha, sản lượng 651 tấn.

-Rau, đậu, thực phẩm: 250 ha, năng suất 91,6 tạ/ha, sản lượng 2.290 tấn.

-Vừng: 123 ha, năng suất 2,5 tạ/ha, sản lượng 30,75 tấn.

Phó chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Viết Hưng đề nghị các địa phương chủ động phương án, tổ chức rà soát, cập nhật, xác định những vùng nguy cơ xảy ra ngập lũ sâu, vùng lũ quét, sạt lở đất trong mùa mưa lũ để xây dựng kế hoạch cụ thể ứng phó, di dời dân trong trường hợp khẩn cấp và ứng cứu kịp thời. Phân công rõ trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân để đôn đốc, theo dõi, kiểm tra lực lượng, phương tiện, vật tư để thực hiện có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”.

Nghi Xuân chủ động ứng phó với thiên tai, sản xuất hè thu đúng kế hoạch

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Viết Hưng phát biểu chỉ đạo.

Đối với sản xuất hè thu, huyện yêu cầu các ngành và địa phương tiếp tục chỉ đạo sản xuất và điều hành một cách quyết liệt, linh hoạt. Ðặc biệt, trong vụ hè thu 2023, cần chú ý bố trí thời vụ; cơ cấu các loại giống chất lượng lúa cao phù hợp với từng vùng. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật bán trên thị trường để đảm bảo chất lượng và giá cả…

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.