Nghi Xuân có xã dự kiến thu hoạch xong lúa hè thu trước hạn hơn nửa tháng

(Baohatinh.vn) - Đến nay, xã Xuân Hồng (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) đã thu hoạch được 60% diện tích lúa hè thu. Dự kiến khoảng vài ngày tới, toàn xã sẽ thu hoạch xong toàn bộ 220 ha lúa.

Nghi Xuân có xã dự kiến thu hoạch xong lúa hè thu trước hạn hơn nửa tháng

Những ngày này, bà con nông dân xã Xuân Hồng đang bám đồng để thu hoạch lúa hè thu. Trên những thửa ruộng, không khí luôn rộn ràng, gấp gáp.

Nghi Xuân có xã dự kiến thu hoạch xong lúa hè thu trước hạn hơn nửa tháng

Được biết, xã Xuân Hồng là địa phương đầu tiên của huyện Nghi Xuân triển khai thu hoạch lúa hè thu năm 2021. Việc thu hoạch sớm của bà con xã Xuân Hồng không chỉ chủ động được việc thuê máy móc mà thời tiết nắng nóng cũng là điều kiện để phơi lúa, phơi rơm rạ.

Nghi Xuân có xã dự kiến thu hoạch xong lúa hè thu trước hạn hơn nửa tháng

"Vụ hè thu năm nay có nhiều thuận lợi như: ít sâu bệnh, nguồn nước tưới đầy đủ... nên lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Theo đó, năng suất năm nay ước đạt gần 55 tạ/ha, cao hơn 5 tạ so với cùng kỳ năm ngoái; giá thu mua tại ruộng hiện nay là 5,2 ngàn đồng/kg” - Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng Nguyễn Phi Phượng cho biết.

Nghi Xuân có xã dự kiến thu hoạch xong lúa hè thu trước hạn hơn nửa tháng

Năm nay, huyện Nghi Xuân sản xuất hơn 700 ha lúa hè thu, tập trung ở các xã: Xuân Hồng 220 ha, Xuân Lam 212 ha, Cổ Đạm 195 ha, Xuân Liên 40 ha và Cương Gián 35 ha.

Nghi Xuân có xã dự kiến thu hoạch xong lúa hè thu trước hạn hơn nửa tháng

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nghi Xuân Lê Thanh Bình cho biết: “Vụ hè thu năm nay, năng suất lúa bình quân toàn huyện ước đạt 50 tạ/ha. Ngoại trừ xã Xuân Hồng đã thu hoạch gần xong, lúa ở các xã khác đang trong giai đoạn chín và dự kiến bắt đầu thu hoạch vào ngày 5/9; đến ngày 15/9, toàn huyện hoàn tất thu hoạch lúa hè thu đảm bảo kế hoạch của toàn tỉnh".

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast