Sản xuất hè thu ở Đức Thọ: “Sớm ngày nào hay ngày đó”

(Baohatinh.vn) - Ngay sau khi hoàn thành thu hoạch vụ xuân, tranh thủ thời tiết thuận lợi bà con nông dân huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đang tập trung xuống đồng làm đất, gieo mạ, khẩn trương sản xuất vụ lúa hè thu với phương châm “sớm ngày nào hay ngày đó”.

Sản xuất hè thu ở Đức Thọ: “Sớm ngày nào hay ngày đó”

Anh Bùi Đình Phong, thôn Quyết Tiến, xã Bùi La Nhân be bờ giữ nước để gieo cấy vụ hè thu

Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tận dụng nguồn nước tự nhiên từ những trận mưa dông cuối vụ xuân, anh Bùi Đình Phong (thôn Quyết Tiến, xã Bùi La Nhân) đã tập trung nhân lực ra đồng làm đất, be bờ để giữ nước, chuẩn bị cho việc gieo cấy 1,5 mẫu lúa vụ hè thu của gia đình.

Anh Bùi Đình Phong cho biết: “Nhờ thời tiết thuận lợi, những ngày gần đây có mưa to, nguồn nước dồi dào nên gia đình tôi đã tranh thủ xuống đồng làm đất kịp cấy lúa vụ hè thu để chạy lũ. Vụ này gia đình tôi gieo 1 giống nếp 98 ngắn ngày để chạy lũ”.

Còn tại xã Tân Dân, không khí sản xuất vụ hè thu khá khẩn trương. Là người có kinh nghiệm trong sản xuất từ nhiều năm nay, anh Trần Đức Ninh (thôn Đồng Vịnh, xã Tân Dân) đang khẩn trương xuống đồng tập trung máy móc làm đất, gieo mạ khởi động vụ hè thu với phương châm “sớm ngày nào hay ngày đó”.

Sản xuất hè thu ở Đức Thọ: “Sớm ngày nào hay ngày đó”

Xã Tân Dân huy động bà con nông dân ra đồng nạo vét kênh mương để dẫn nước về đồng cho vụ hè thu thuận lợi

Anh Trần Đức Ninh cho biết: "Vụ hè thu năm nay, gia đình tôi gieo cấy 1 mẫu ruộng, với kinh nghiệm từ những vụ trước đó, tôi rút ra bài học là không gì bằng tranh thủ được thời gian. Bên cạnh đó, việc đưa vào sản xuất các loại giống ngắn ngày cũng hết sức quan trọng, vì vụ hè thu cần phải chạy đua để phòng tránh lũ lụt vào cuối vụ.

Sản xuất hè thu ở Đức Thọ: “Sớm ngày nào hay ngày đó”

Cơ giới hóa trong việc làm đất đã giúp cho bà con nông dân Đức Thọ đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ hè thu

Vụ hè thu năm nay, xã Tân Dân, sản xuất 435ha diện tích lúa, trong đó cơ cấu các giống chủ lực, ưu tiên giống ngắn ngày và chất lượng như: Nếp 98, BT09, LP5,... đồng thời, thử nghiệm thêm một số giống lúa mới như HD12, ST25. Trước đó, UBND xã Tân Dân đã chỉ đạo các hợp tác xã, tuyên truyền, vận động, bà con nông dân vừa thu hoạch vụ xuân, vừa tranh thủ làm đất để triển khai sản xuất vụ hè thu sớm, đảm bảo gieo cấy hết diện tích, đúng cơ cấu giống, lịch thời vụ.

Ông Nguyễn Hoàng Long - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Dân cho biết: "Sau khi bà con nông dân thu hoạch xong vụ xuân, địa phương đã tập trung tuyên truyền, vận động bà con nông dân tranh thủ thời gian ra đồng làm đất, bắc mạ đảm bảo gieo cấy hết diện tích, đúng thời vụ và cơ cấu giống.

Sản xuất hè thu ở Đức Thọ: “Sớm ngày nào hay ngày đó”

Xã Tân Dân huy động máy móc ra đồng làm đất sản xuất vụ hè thu

Ông Nghiêm Sỹ Đông, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Đức Thọ cho biết: "Để giành thắng lợi trong vụ hè thu năm nay, Đức Thọ bước vào sản xuất với khí thế và quyết tâm cao, với mục tiêu gieo cấy 4.230 ha lúa. Trong đó, 1.500 ha lúa chạy lụt, gồm 5 loại giống chủ lực: BT09, Nếp, VRN20, LP5, Thiên ưu 8; mỗi xã chỉ đưa vào gieo cấy 2-3 bộ giống để đồng nhất, đạt hiệu quả năng suất cao.

Đến thời điểm này, các địa phương đã hoàn thành gần 50% việc làm đất; đồng loạt tổ chức ra quân nạo vét kênh mương, chủ động nguồn nước, bắc mạ, phấn đấu hoàn thành việc gieo cấy lúa hè thu trước ngày 10/6."

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!