Nhiều địa phương ở Nghi Xuân ra quân xây dựng nông thôn mới nâng cao

(Baohatinh.vn) - Xuân Hội và Cổ Đạm là 2 địa phương của Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã ra quân xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, phấn đấu về đích vào năm 2023.

Sáng 12/2, xã Xuân Hội tổ chức hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và phát động phong trào ra quân xây dựng NTM nâng cao.

Nhiều địa phương ở Nghi Xuân ra quân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Năm 2021, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn xã Xuân Hội đạt trên 150 tỷ đồng; tổng thu ngân sách đạt trên 15 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,06%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh được đảm bảo.

Trong năm, xã Xuân Hội làm mới 350m đường giao thông nông thôn (GTNT); 0,21 km kênh mương nội đồng; trồng mới 2.600m bờ rào xanh; chỉnh trang, thay thế, cắt tỉa, trồng xen dắm 8km hàng rào xanh bằng cây chuỗi ngọc; xây mới 110 nhà vệ sinh tự hoại…

Nhiều địa phương ở Nghi Xuân ra quân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Đại diện 8 thôn ký cam kết thi đua trước sự chứng kiến của lãnh đạo xã Xuân Hội

Hiện nay, trên địa bàn xã có 26 vườn mẫu, 3/8 khu dân cư kiểu mẫu đạt chuẩn cấp tỉnh.

Với mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2023, Xuân Hội tổ chức lễ phát động trong toàn dân bằng những việc làm cụ thể như: giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đường mẫu tại các thôn: Tân Ninh Châu, Phú Quý, Hội Minh

Nhiều địa phương ở Nghi Xuân ra quân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Lãnh đạo huyện Nghi Xuân trao giấy khen cho 3 tập thể...

Nhiều địa phương ở Nghi Xuân ra quân xây dựng nông thôn mới nâng cao

... và 21 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM năm 2021.

Ngay sau lễ phát động, 8/8 thôn đã ra quân rầm rộ, tạo khí thế sôi nổi với quyết tâm cao từng bước hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2023.

Nhiều địa phương ở Nghi Xuân ra quân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Sau lễ phát động, các phương tiện cơ giới đã tham gia mở rộng tuyến giao thông tại thôn Thái Phong....

Nhiều địa phương ở Nghi Xuân ra quân xây dựng nông thôn mới nâng cao

... xem xét mở rộng tuyến đường ngõ xóm từ 3m lên 5m tại thôn Thái Phong sau khi các hộ dân đồng ý hiến đất mở đường.

Nhiều địa phương ở Nghi Xuân ra quân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Bà con Nhân dân thôn Hội Thành làm bồn hoa cây cảnh.

Nhiều địa phương ở Nghi Xuân ra quân xây dựng nông thôn mới nâng cao

... và tham gia dọn vệ sinh môi trường.

Trước đó, ngày 8/2, xã Cổ Đạm cũng đã ra quân, quyết tâm hoàn thành xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2023.

Năm 2022, xã Cổ Đạm phấn đấu có thêm 3 thôn: Phú Thuận Hợp, Kỳ Đông, Vân Thanh Bắc đạt chuẩn kiểu mẫu (hiện đạt 3/12 thôn); tận dụng tiềm năng lợi thế địa phương, xây dựng vườn mẫu, phát triển kinh tế phấn đấu đưa mức thu nhập bình quân đầu người lên 46 triệu đồng/người/năm; hộ nghèo giảm dưới 2%; hỗ trợ, tuyên truyền Nhân dân xây dựng hố xử lý nước thải, trồng cây xanh bóng mát; xây dựng thêm 2 sản phẩm đạt OCOP 3 sao.

Dự kiến, trong năm 2022, Cổ Đạm sẽ trồng hơn 2.500 cây xanh các loại tại các trục đường chính, nhà văn hóa thôn.

Nhiều địa phương ở Nghi Xuân ra quân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Sau lễ phát động, cán bộ và Nhân dân xã Cổ Đạm đã ra quân hưởng ứng tết trồng cây tại thôn Vân Thanh Bắc.

Nhiều địa phương ở Nghi Xuân ra quân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Dự kiến trong năm 2022, Cổ Đạm sẽ trồng hơn 2.500 cây xanh các loại tại các trục đường chính, nhà văn hóa thôn.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast