Nhìn xa, Thạch Điền mở đường lớn

(Baohatinh.vn) - Để đón đầu sự phát triển, hầu hết các tuyến đường giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn Thạch Điền, (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đều được ưu tiên mở lớn, vượt tiêu chí theo Quyết định 05/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Nhìn xa, Thạch Điền mở đường lớn

Người dân thôn Tân Đông đổ đường GTNT có mặt rộng hơn tiêu chí 05 của UBND tỉnh từ 1 - 1,5 m.

Ông Trần Quốc Quế, Bí thư Chi bộ thôn Tân Đông, xã Thạch Điền dám chắc với tôi rằng, nhà nào ở thôn ông cũng đảm bảo xe du lịch đậu xịch trong sân. Ông bảo tôi: “Chú cứ lên xe (4 chỗ) chạy tới, chạy lui, hướng nào cũng được để xem có đúng thế không”.

Tôi mời ông lên xe cùng đi và quả đúng như vậy! Đường về thôn Tân Lĩnh nối với đường tỉnh (ĐT) 553, nếu theo Quyết định 05 chỉ có mặt đường bê tông rộng 4m, nhưng khi triển khai làm, cán bộ thôn đặt vấn đề mở rông đường đón đầu cho sự phát triển và đã nhận được sự đồng tình cao của bà con.

Thế là mặt đường được mở rộng lên 5,5m. “Đổ bê tông xong, nhìn con đường rộng thênh thang, ai trong thôn cũng phấn khởi vì quyết định đúng đắn của mình. Thế rồi, đường từ nhà anh Thảo đến nhà chị Lữ, đường từ tuyến ĐT 553 đi nhà ông Ngụ và nhiều tuyến khác trong thôn đều được nâng từ 4m lên 5m. Đường ngõ xóm cũng được mở rộng hết mức có thể" - ông Quế nói, mắt ánh lên niềm tự hào.

Nhìn xa, Thạch Điền mở đường lớn

Thạch Điền tập trung người và phương tiện hoàn thành nốt những mét đường giao thông trục thôn.

Giờ đây, gần 3 km đường GTNT ở thôn Tân Đông không chỉ được cứng hóa, mà gần 1/2 trong số đó đã có mương bê tông nắp đậy và trồng hoa, trồng cây xanh 2 bên...

Theo ông Quế, để có được bề mặt đường mở rộng, không thể tính hết đã có bao cuộc họp, tuyên truyền, vận động, cũng khó tránh khỏi tiếng to, tiếng nhỏ... Cũng từ đó mà nhiều hộ nhận ra "việc phải làm", tự giác đập, dời hàng rào, cây xanh và các công trình khác để hiến đất cho mở đường.

Không thua kém Tân Đông, 8 thôn còn lại của xã Thạch Điền đều xác định “giao thông đi trước làm tiền đề cho sự phát triển” nên ưu tiên nguồn lực để mở đường. “Phong trào hiến đất, góp công, góp kinh phí để mở đường GTNT (mở rộng nhất có thể) trong những năm gần đây, nhất là trong năm 2018, đã được người dân trong toàn xã hưởng ứng tích cực. Nhờ thế mà nay, Thạch Điền chúng tôi có nhiều tuyến đường to, rộng, không phải lo mở lại nữa” - ông Nguyễn Văn Thắng - thôn Phương Điền vui vẻ nói.

Nhìn xa, Thạch Điền mở đường lớn

Hầu hết những tuyến trục thôn ở xã Thạch Điền đều rộng rãi, với bề mặt đường hơn 5m.

Cùng Chủ tịch UBND xã Thạch Điền Lê Xuân Ngọc đi một vòng về các xóm, không khó để nhận ra, người dân rất vui mừng trước thành quả mở đường lớn, đón đầu sự phát triển, mà họ là chủ thể.

Đến thời điểm đầu tháng 11 này, xã Thạch Điền đã cơ bản hoàn thành tiêu chí giao thông. Hàng chục km đường bê tông các loại vừa được xây dựng trong những năm gần đây đã giúp cho Thạch Điền có dáng dấp của đô thị mới, với hệ thống đường giao thông khá đồng bộ, kết nối liên hoàn, êm thuận... cả trong và ngoài xã.

Riêng năm 2018, toàn xã làm được gần 15km đường GTNT các loại. Không chỉ vậy, phần lớn các tuyến đường ở đây đều mở rộng hơn chuẩn theo Quyết định 05 của tỉnh.

Nhìn xa, Thạch Điền mở đường lớn

Hàng rào xanh đã mọc tốt hai bên nhiều tuyến đường ở Thạch Điền giúp cảnh quan vừa đẹp, vừa mát mắt.

Được biết, để làm được điều này, ngoài sự giúp đỡ, hỗ trợ của các cấp, Thạch Điền đã làm rất tốt công tác tuyên truyền, vận động.

“Khó khăn, vướng mắc không ít, nhưng chúng tôi xác định, đây là sự nghiệp chung, làm cho dân nhưng cán bộ, gia đình cán bộ phải đi trước, gương mẫu trong đóng góp, trong cách làm. Dân có tin mới thành công. Và kết quả của ngày hôm nay đã khẳng định điều đó” - anh Ngọc tâm sự.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.