Nông dân Hà Tĩnh “đội nắng” khôi phục lúa hè thu hư hỏng sau mưa lớn

(Baohatinh.vn) - Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng nông dân các huyện Can Lộc, Lộc Hà (Hà Tĩnh) vẫn tích cực ra đồng khẩn trương khôi phục lại số diện tích lúa hè thu bị ngập hỏng sau trận mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2 vừa qua.

Nông dân Hà Tĩnh “đội nắng” khôi phục lúa hè thu hư hỏng sau mưa lớn

Trong trận mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 2 vào ngày 12/6 vừa qua, toàn huyện Can Lộc có gần 2.000 ha lúa hè thu bị ngập. Trong đó, nhiều diện tích bị hư hại hoàn toàn. Để khắc phục hậu quả, đảm bảo kịp thời vụ, nông dân nhiều địa phương đã ra đồng làm lại đất để gieo mới/tỉa mạ ở chân ruộng cao; cấy, dặm vào diện tích bị thiệt hại. (Trong ảnh: Nông dân xã Thiên Lộc làm đất để gieo lại diện tích bị hư hại).

Nông dân Hà Tĩnh “đội nắng” khôi phục lúa hè thu hư hỏng sau mưa lớn

Bà Bùi Thị Thiết ở thôn Thuần Chân - xã Thuần Thiện cho biết: “Nhà tôi làm 8 sào ruộng, tất cả đều bị ngập trong trận mưa vừa qua. Trong đó, có 5 sào hư hại hoàn toàn, 3 sào vẫn còn cứu vãn được. Đối với diện tích bị hỏng hoàn toàn, chúng tôi sẽ làm đất gieo lại bằng một số giống ngắn ngày, như: Xuân Mai 12, Hà Phát 3... để kịp thời vụ”.

Nông dân Hà Tĩnh “đội nắng” khôi phục lúa hè thu hư hỏng sau mưa lớn

Trong khi đó, một số nông dân xã Tùng Lộc (Can Lộc) cũng chọn giống ngắn ngày nhưng dùng hình thức bắc mạ để dặm lại diện tích hư hại sau đợt ngập lụt.

Nông dân Hà Tĩnh “đội nắng” khôi phục lúa hè thu hư hỏng sau mưa lớn

Tính đến cuối ngày 15/6, toàn xã Khánh Vĩnh Yên (Can Lộc) có 750/800 ha lúa bị ngập, nước đã rút hoàn toàn. Để nhanh chóng khắc phục số diện tích bị hư hại, người dân ở đây đã nhanh chóng ra đồng tỉa mạ ở chân ruộng cao để cấy giắm vào những thửa ruộng bị hỏng.

Nông dân Hà Tĩnh “đội nắng” khôi phục lúa hè thu hư hỏng sau mưa lớn

Chị Trần Thị Huyền ở thôn Lương Hội (Khánh Vĩnh Yên) cho biết: “Gia đình tôi làm 7 sào ruộng, trong đó 4 sào bị ngập lụt. Sau khi nước rút, chúng tôi tranh thủ tỉa mạ ở 3 sào còn lại để cấy vào phần diện tích lúa bị hư hại. Tuy nhiên, số mạ chỉ đủ cho 2 sào, còn 2 sào, chúng tôi sẽ gieo lại bằng giống Xuân Mai 12 trong thời gian tới”.

Nông dân Hà Tĩnh “đội nắng” khôi phục lúa hè thu hư hỏng sau mưa lớn

Trong trận mưa lớn vừa qua, huyện Lộc Hà có 900 ha bị ngập lụt, trong đó một số xã có diện tích lúa bị hư hại lớn, như: Ích Hậu, Tân Lộc, Bình An...

Nông dân Hà Tĩnh “đội nắng” khôi phục lúa hè thu hư hỏng sau mưa lớn

Ông Phan Văn Nam ở thôn Phù Ích, xã Ích Hậu chia sẻ: "Vụ hè thu năm nay, tôi làm một mẫu lúa, trận mưa vừa qua bị hư hại gần một nửa. May số mạ dự phòng vẫn còn nhiều nên tôi đủ mạ để cấy giắm và cấy lại trên phần diện tích bị hư hại".

Nông dân Hà Tĩnh “đội nắng” khôi phục lúa hè thu hư hỏng sau mưa lớn

Dù thời tiết nắng nóng nhưng nông dân Lộc Hà cũng đã khẩn trương ra đồng khắc phục hậu quả đảm bảo kịp tiến độ thời vụ.(Trong ảnh: Nông dân xã Ích Hậu cấy giắm diện tích bị hư hại)

Nông dân Hà Tĩnh “đội nắng” khôi phục lúa hè thu hư hỏng sau mưa lớn

Bên cạnh việc gieo, cấy lại số diện tích hư hại, nông dân Can Lộc, Lộc Hà cũng tranh thủ ra đồng làm cỏ và bón thúc đạm nhằm nhanh chóng khôi phục lại màu xanh cho những chân ruộng ít bị ảnh hưởng.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.