Sôi nổi ra quân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở Vũ Quang

(Baohatinh.vn) - Thời điểm này, các địa phương trên địa bàn Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang tập trung nguồn lực, ra sức xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, tạo khí thế sôi nổi ngay từ những tháng đầu năm...

Sôi nổi ra quân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở Vũ Quang

Tại xã Đức Giang, những ngày này, địa phương đang tập trung chỉnh trang vườn hộ, cải tạo cảnh quan trên các tuyến đường trục thôn, trục xã. Ông Nguyễn Văn Tuấn (thôn 1 - Bồng Giang, xã Đức Giang) cho biết: Hưởng ứng đợt phát động xây dựng NTM dịp đầu năm, tôi cùng người dân trong thôn đều nhiệt tình tham gia. Quê hương đang ngày càng khang trang, sạch đẹp là động lực để chúng tôi góp sức bằng những phần việc thiết thực nhất.

Sôi nổi ra quân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở Vũ Quang

Còn tại xã Quang Thọ, người dân tập trung xây dựng các tuyến đường xanh - sạch - đẹp, chỉnh trang vườn hộ và trồng các tuyến cây xanh.

Sôi nổi ra quân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở Vũ Quang

Không riêng gì ở xã Đức Giang, Quang Thọ, những ngày này, đi đến đâu cũng cảm nhận được khí thế lao động hăng say trên những làng quê NTM ở Vũ Quang. (Trong ảnh: Phụ nữ Đức Hương làm vườn ươm hoa mẫu đơn để nhân rộng trên các tuyến đường trục thôn).

Sôi nổi ra quân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở Vũ Quang

Hoạt động xây dựng NTM cũng diễn ra sôi nổi tại xã Đức Lĩnh. Từ nay đến cuối năm được coi là thời điểm “nước rút” để địa phương hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu về đích xã NTM kiểu mẫu. Vì vậy, bà con nơi đây đang khẩn trương “tăng tốc” trên mỗi phần việc.

Sôi nổi ra quân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở Vũ Quang

Ông Nguyễn Xuân Thê - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Lĩnh cho biết: Để tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong việc xây dựng NTM kiểu mẫu, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa của chương trình. Tất cả đều hướng đến lợi ích thiết thực của người dân, từ đó phát huy tính sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn và tích cực tham gia xây dựng các phần việc của bà con.

Sôi nổi ra quân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở Vũ Quang

Dù thời tiết không thuận lợi nhưng cán bộ và người dân xã Hương Minh vẫn chăm chút chỉnh trang, làm đẹp các tuyến đường và hăng say xây dựng vườn mẫu. Được biết, xã Hương Minh về đích NTM nâng cao vào cuối năm 2021, từ đó đến nay, địa phương không ngừng nâng chất, tăng dày các tiêu chí.

Sôi nổi ra quân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở Vũ Quang

Tại thị trấn Vũ Quang, phong trào hiến đất, hiến cây để mở rộng đường giao thông tiếp tục được người dân hưởng ứng nhiệt tình. Vệc duy trì lao động sản xuất để củng cố các tiêu chí đô thị văn minh tiếp tục được thị trấn thực hiện một cách linh hoạt ngay từ những ngày đầu năm mới Quý Mão.

Sôi nổi ra quân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở Vũ Quang

Ông Phạm Duy Đạt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Vũ Quang cho biết: "Từ ra tết đến nay, toàn thị trấn đã chỉnh trang được 15 vườn hộ, di dời và xây mới được 10 công trình phụ trợ, trồng mới 200m hàng rào xanh... Đặc biệt, bà con đã hiến hơn 200 m2 đất để mở rộng đường giao thông, tạo cảnh quan sạch đẹp, văn minh trong mỗi khu dân cư".

Ngay từ đầu năm, huyện đã có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương xây dựng NTM theo bộ tiêu chí mới. Bên cạnh đó, huyện tập trung kêu gọi, huy động nguồn lực xã hội hóa; có chính sách huy động hợp lý nguồn lực từ Nhân dân để phát triển hạ tầng, nâng chất các tiêu chí NTM… Qua kiểm tra, các địa phương đều ra quân sôi nổi, thực hiện được nhiều phần việc thiết thực, tạo khí thế phấn khởi ngay từ những tháng đầu năm để sớm hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Bà Nguyễn Thị Lương
Phó Chánh Văn phòng NTM Vũ Quang

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast