Sơn Lễ tăng tốc xây dựng nông thôn mới nâng cao

(Baohatinh.vn) - Xã Sơn Lễ (Hương Sơn - Hà Tĩnh) đang nỗ lực chạy đua với thời gian để rút ngắn khoảng cách về đích nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Sơn Lễ tăng tốc xây dựng nông thôn mới nâng cao

Ngày 6/6, xã Sơn Lễ tổ chức thi công tuyến đường liên thôn dài 280m, rộng 3m, nối từ đường Hồ Chí Minh đến điểm cuối tại hộ ông Nguyễn Văn Nhật, tại thôn Khe Cò.

Sơn Lễ tăng tốc xây dựng nông thôn mới nâng cao

Toàn bộ tuyến đường trị giá 100 triệu đồng do 190 hộ dân trong thôn đóng góp.

Sơn Lễ tăng tốc xây dựng nông thôn mới nâng cao

Theo tính toán, truyến đường sẽ hoàn thành sau 2 ngày thi công (6 - 7/6). Đây cũng là tuyến đường liên thôn cuối cùng phải bê tông hóa ở xã Sơn Lễ.

Sơn Lễ tăng tốc xây dựng nông thôn mới nâng cao

Trước đó, xã Sơn Lễ cũng đã hoàn thành tuyến đường nội đồng dài 510m, rộng 3m nối từ tuyến đường Hồ Chí Minh đến thôn Nhà Kiều, thuộc thôn Tây Nam, xã Sơn Lễ với tổng số tiền đầu tư 152 triệu đồng.

Sơn Lễ tăng tốc xây dựng nông thôn mới nâng cao

Xã Sơn Lễ cũng vừa lắp đặt thành công tuyến đường điện “Thắp sáng làng quê” bằng hệ thống pin mặt trời với chiều dài 4,5 km nối từ đường Hồ Chí Minh đến điểm cuối thôn Trung Lễ, xã Sơn Lễ với tổng chi phí 230 triệu đồng. Toàn bộ nguồn kinh phí được huy động từ con em Sơn Lễ xa quê.

Năm 2023, xã Sơn Lễ được UBND huyện Hương Sơn giao chỉ tiêu hoàn thành xây dựng 1.500m đường liên thôn và kênh mương nội đồng. Từ đầu năm đến nay, xã đã hoàn thành thi công 3 tuyến đường tại 2 thôn Tây Nam, Khe Cò với chiều dài 1.050m. Số còn lại xã phấn đấu từ nay đến cuối năm sẽ hoàn thành.

Ông Lê Đình Khôi
Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Lễ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast