Thả hơn 40.000 con cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản ở Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Hơn 40.000 con cá giống các loại đã được phóng sinh nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản tại đập Mạc Khê (xã Kỳ Giang - huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh).

Thả hơn 40.000 con cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản ở Kỳ Anh

Sáng 31/3, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh (Sở NN&PTNT) phối hợp với UBND huyện Kỳ Anh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam - huyện Kỳ Anh tổ chức thả hơn 40.000 con cá giống các loại ra môi trường tự nhiên nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản tại đập Mạc Khê, xã Kỳ Giang.

Thả hơn 40.000 con cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản ở Kỳ Anh

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1/4/1959 -.1/4/2022). Theo đó, hơn 600 kg cá với khoảng 40.000 con cá giống, gồm các loại: mè, chép, trắm, trôi... có trọng lượng đạt từ 60 - 70 con/kg, đảm bảo sức khỏe đã được thả về tự nhiên.

Thả hơn 40.000 con cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản ở Kỳ Anh

Việc thả cá không chỉ góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản ở Hà Tĩnh mà còn tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, ngăn chặn các hành vi khai thác, đánh bắt thủy sản bằng các phương tiện hủy diệt.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast