Thêm một xã ở Đức Thọ xuất hiện dịch tả lợn châu Phi

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (3/10), huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tiến hành tiêu hủy 44 con lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi của hộ anh Nguyễn Thế Dũng ở thôn Long Sơn, xã Đức An. Đây là địa phương thứ 16 ở huyện Đức Thọ nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Thêm một xã ở Đức Thọ xuất hiện dịch tả lợn châu Phi

Gia đình anh Nguyễn Thế Dũng phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng huyện Đức Thọ tiến hành tiêu hủy 44 con lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Ngày 30/9, gia đình anh Nguyễn Thế Dũng phát hiện 2 con lợn trong tổng đàn 44 con bỏ ăn, sau đó thì bị chết. Ngay lập tức, anh Dũng đã báo cho chính quyền địa phương để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và tiêu hủy.

Đến ngày 2/10, tiếp tục có 3 con nữa bị chết. Khi có kết luận chính xác về việc đàn lợn của gia đình bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi, sáng nay (3/10), gia đình anh Dũng đã phối hợp cùng với ngành chức năng và chính quyền địa phương tiêu hủy toàn bộ đàn lợn, với 40 con lợn thịt và 4 con lợn nái, tổng trọng lượng trên 1,5 tấn.

Thêm một xã ở Đức Thọ xuất hiện dịch tả lợn châu Phi

Trong số đàn lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi có 4 con lợn nái 4 năm tuổi đang thời ký sinh sản tốt.

Anh Nguyễn Thế Dũng cho biết: “Gia đình tôi là một trong những hộ có gia trại chăn nuôi lợn tương đối lớn, mỗi năm 3 lứa, mỗi lứa từ 40 – 45 con cả lợn thịt và lợn nái. Trong quá trình chăn nuôi ngày nào chúng tôi cũng vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, đặc biệt là trong thời điểm dịch tả lợn châu Phi đang hoành hành, cứ 2 ngày gia đình đều phun thuốc tiêu độc khử trùng 1 lần, rắc vôi bột.

Nhưng do gia đình làm nghề xay xát, bán hàng tạp hóa nên có nhiều người ra vào không kiểm soát được. Nếu không thiệt hại, số lợn này nuôi đến tết cho thu nhập khoảng 150 triệu đồng".

Thêm một xã ở Đức Thọ xuất hiện dịch tả lợn châu Phi

Chính quyền địa phương đã tiến hành đào hố, rắc vôi bột, phun hóa chất tiêu đọc khử trùng đúng quy trình trước khi chôn lấp số lợn bị nhiễm bệnh

Được biết, toàn xã Đức An hiện có trên 3.500 con lợn, trong đó 4 trang trại chăn nuôi quy mô từ 420 – 1.500 con/lứa, còn lại là chăn nuôi trong các gia trại, mỗi gia trại nuôi khoảng 15 – 60 con.

Các gia trại chăn nuôi ở Đức An chủ yếu nằm trên các tuyến đường trục chính, nhiều hộ có kinh doanh dịch vụ, vì vậy nguy cơ lây lan dịch tả lợn châu Phi ở đây rất cao và khó kiểm soát.

Thêm một xã ở Đức Thọ xuất hiện dịch tả lợn châu Phi

40 con lợn thịt vừa mới được gia đình thả nuôi bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi

Thêm một xã ở Đức Thọ xuất hiện dịch tả lợn châu Phi

Gia đình anh Nguyễn Thế Dũng phun thuốc tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại sau khi đã tiến hành tiêu hủy đàn lợn bị nhiễm bệnh

Như vậy, đến thời điểm này, toàn huyện Đức Thọ có 16 xã, 36 thôn bị dịch tả lợn châu Phi hoành hành. Số lợn mắc bệnh phải tiêu hủy là 632 con, với tổng trọng lượng 41. 272 kg.

Chủ đề Dịch bệnh cây trồng - vật nuôi

Chủ đề PHÒNG CHỐNG DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.