Từ 21/9, Hương Sơn phát động tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Từ ngày 21/9 đến 21/10, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tiếp tục phát động tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới trên tất cả các xã, thị trấn nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí trong những tháng cuối năm.

Từ 21/9, Hương Sơn phát động tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới

Xã Sơn Trung phát động phong trào ra quân làm NTM.

Đến tháng 9/2023, toàn huyện Hương Sơn đã cứng hóa 40,9 km trục đường các loại, 10,76 km rãnh thoát nước, 1,02 km kênh mương nội đồng, làm mới 40,53 km đường điện thắp sáng làng quê. 23 xã đã làm mới 30 khu vui chơi giải trí cho người già và trẻ em; xây 599 hố đựng và xử lý phân chăn nuôi...

Từ 21/9, Hương Sơn phát động tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới

Ngay sau lễ phát động, người dân xã Sơn Trung đã ra quân mở rộng tuyến đường giao thông tại thôn Tiên Long.

Tuy nhiên, kết quả đạt được so với kế hoạch đề ra chưa cao, phong trào xây dựng nông thôn mới giữa các địa phương không đồng đều.

Việc phát động tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới trên toàn huyện nhằm mục đích tạo động lực, khí thế của các địa phương trong những tháng còn lại của năm 2023.

Từ 21/9, Hương Sơn phát động tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới

Tại thôn 5, xã Sơn Trường, hơn 30 người dân tham gia trồng hàng rào dâm bụt hai bên đường để phủ kín các tuyến đường liên thôn.

Tháng cao điểm sẽ diễn ra từ ngày 21/9 - 21/10, tất cả các địa phương đồng loạt ra quân đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh. Huyện cũng huy động các lực lượng từ phòng, ban, đơn vị cùng vào cuộc hỗ trợ để hoàn thành các kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Từ 21/9, Hương Sơn phát động tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tham gia giúp người dân thôn Hàm Giang, xã Sơn Hàm cắt tỉa hàng rào xanh.

Trong tháng cao điểm, các địa phương tập trung vào một số tiêu chí như: mở rộng, cứng hóa các tuyến đường giao thông đảm bảo đạt chuẩn theo quy định tại Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 9/12/2022 của UBND tỉnh; lắp biển báo, biển chỉ dẫn, đèn chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh, thường xuyên sẻ phát đảm bảo hành lang giao thông.

Quan tâm cao môi trường trong khu dân cư, vườn hộ, chăn nuôi; xóa bỏ nhà vệ sinh 1 ngăn, 2 ngăn; di dời chuồng trại chăn nuôi không đảm bảo; phân loại xử lý rác thải sinh hoạt, xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, chăn nuôi; củng cố, nâng cao hoạt động của các hợp tác xã môi trường.

Ông Nguyễn Kiều Hưng
Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn

Đọc thêm

Cao điểm tỉa dặm, chăm bón lúa xuân ở Hà Tĩnh

Cao điểm tỉa dặm, chăm bón lúa xuân ở Hà Tĩnh

Thời điểm này, bà con nông dân Hà Tĩnh bắt đầu tập trung lấy nước vào ruộng, tỉa dặm, chú trọng phòng trừ sâu bệnh ngay từ đầu vụ để đảm sự sinh trưởng, phát triển của lúa xuân.
Hợp tác xã Đoàn viên lan tỏa các giá trị

Hợp tác xã Đoàn viên lan tỏa các giá trị

Hơn 1 thập kỷ hình thành và phát triển, HTX Đoàn viên (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã phát triển đa ngành nghề để tạo ra các giá trị kinh tế và đóng góp vì cộng đồng xã hội.
Ngọt thơm cam bù Hương Sơn

Ngọt thơm cam bù Hương Sơn

Trong những ngày áp Tết, từ các triền đồi, ngả đường đến các phiên chợ ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đều mọng đỏ màu cam bù - loại quả đặc sản, đậm dấu phong thổ địa phương…
Hà Tĩnh - nông nghiệp hữu cơ chuyển mình

Hà Tĩnh - nông nghiệp hữu cơ chuyển mình

Nông nghiệp hữu cơ thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với tăng trưởng xanh đang mang đến những giá trị mới, mở ra tiềm năng lớn cho nền sản xuất hiện đại ở Hà Tĩnh.
“Quả ngọt” miền đồi Vũ Quang

“Quả ngọt” miền đồi Vũ Quang

Ngắm những đồi cam trĩu quả hay rừng keo nguyên liệu bạt ngàn của người dân Vũ Quang (Hà Tĩnh), chúng tôi lại nhớ đến những câu thơ của nhà thơ Hoàng Trung Thông: “Bàn tay ta làm nên tất cả/Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”...