Vì sao tỷ lệ cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá ở Hà Tĩnh đạt thấp?

(Baohatinh.vn) - Cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá là một nội dung quan trọng trong chống khai thác bất hợp pháp (IUU). Tuy nhiên, Hà Tĩnh mới chỉ cấp giấy phép khai thác thủy sản cho 902/3.598 tàu cá, chiếm tỷ lệ 25,07%.

Ngư dân Nguyễn Thanh Bình (thôn 2, xã Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên) có tàu cá công suất 8 CV, dài trên 6m, chuyên đánh bắt vùng biển gần bờ từ 8 hải lý trở về. Mặc dù giấy phép khai thác thủy sản đã hết hạn, song đến nay, ngư dân này vẫn chưa đi làm thủ tục đăng ký để được cấp lại giấy phép khai thác thủy sản mới.

Vì sao tỷ lệ cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá ở Hà Tĩnh đạt thấp?

Huyện Cẩm Xuyên hiện chỉ mới cấp giấy phép khai thác thủy sản cho 209/872 tàu cá.

Lý giải nguyên nhân chậm trễ, ngư dân Nguyễn Thanh Bình cho hay: “Mặc dù chi phí cấp phép chỉ từ 20.000 – 40.000 đồng/tàu cá song do tàu cá chúng tôi đi biển thường xuyên, trong khi phải ra Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh ở TP Hà Tĩnh làm thủ tục đăng ký nên chưa sắp xếp được thời gian đi làm. Hơn nữa, ngoài tàu cá của gia đình tôi, hiện nay, nhiều tàu cá trong và ngoài xã Cẩm Lĩnh cũng chưa làm thủ tục cấp giấy phép khai thác thủy sản mới nên tôi chưa để ý thực hiện”.

Ông Nguyễn Thanh Bình là một trong nhiều ngư dân của huyện Cẩm Xuyên có cấp giấy phép khai thác thủy sản quá hạn và chưa làm thủ tục cấp lại.

Ông Nguyễn Hữu Minh - Chuyên viên phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Tính đến thời điểm này, toàn huyện mới chỉ cấp giấy phép khai thác thủy sản cho 209/872 tàu cá phải cấp phép, đạt tỷ lệ 24%. Trong đó, Cẩm Nhượng, Yên Hòa, Cẩm Dương, Cẩm Lĩnh, thị trấn Thiên Cầm là các địa phương còn nhiều tàu cá chưa được cấp giấy phép khai thác thủy sản... Nguyên nhân của sự chậm trễ này là do chính quyền một số xã chưa quyết liệt trong việc tuyên truyền, đôn đốc các chủ tàu tại địa phương làm thủ tục cấp giấy phép khai thác thủy sản; ý thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật về khai thác thủy sản chưa cao và công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng chưa thường xuyên”.

Vì sao tỷ lệ cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá ở Hà Tĩnh đạt thấp?

Cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá là một nội dung quan trọng trong trong chống khai thác bất hợp pháp (IUU).

Được biết, thời gian tới, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cẩm Xuyên sẽ tăng cường phối hợp với Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh làm thủ tục cấp giấy phép khai thác thủy sản cho các tàu cá. Phấn đấu đến 31/12/2021 có trên 60% tàu cá ở Cẩm Xuyên được cấp phép theo kế hoạch của tỉnh.

Theo chuyên viên phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cẩm Xuyên Nguyễn Hữu Minh, để đạt mục tiêu đề ra, huyện Cẩm Xuyên yêu cầu các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền thường xuyên đến các chủ tàu cá về làm thủ tục cấp phép khai thác.

Đến thời điểm này, TX Kỳ Anh cũng chỉ mới cấp giấy phép khai thác thủy sản cho 102 tàu (chiếm tỷ lệ khoảng 16,1% so với tổng số tàu trong diện quy định phải cấp phép).

Vì sao tỷ lệ cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá ở Hà Tĩnh đạt thấp?

Ở TX Kỳ Anh, các tàu cá chưa được cấp giấy phép khai thác thủy sản chủ yếu tại các xã Kỳ Lợi, Kỳ Hà, Kỳ Ninh.

Bà Nguyễn Thị Thủy – Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND TX Kỳ Anh cho biết: “Các tàu cá chưa được cấp giấy phép chủ yếu là tàu cá đánh bắt gần bờ tại các xã Kỳ Lợi, Kỳ Hà, Kỳ Ninh. Thời gian qua, chính quyền địa phương các cấp đã tuyên truyền, vận động song ngư dân đi biển thường xuyên trong khi lực lượng chức năng mỏng, khó khăn trong kiểm tra, kiểm soát nên ngư dân chưa nghiêm túc thực hiện các thủ tục...

Từ ngày 20/10/2021 lại nay, thị xã đang phối hợp với Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh rà soát thật chính xác số tàu cá chưa cấp phép. Chờ tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn ổn định hơn, thị xã sẽ phối hợp, yêu cầu ngư dân làm các thủ tục để ngành chuyên môn tiến hành cấp giấy phép khai thác thủy sản theo quy định”.

Không riêng Cẩm Xuyên, TX Kỳ Anh mà nhiều địa phương trong tỉnh như: Thạch Hà, Lộc Hà, Nghi Xuân..., tỷ lệ cấp giấy phép khai thác thủy sản hiện còn thấp.

Vì sao tỷ lệ cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá ở Hà Tĩnh đạt thấp?

Cán bộ Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh rà soát lại các tàu cá chưa cấp giấy phép khai thác thủy sản.

Ông Bùi Đình Hải – Chuyên viên phòng Khai thác thủy sản, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh cho hay: “Tính riêng trong tháng 10/2021, Chi cục đã thực hiện cấp giấy phép khai thác thủy sản cho 220 tàu cá, tăng 34% so với kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm. Đến nay, toàn tỉnh đã có 902/3.598 tàu cá được cấp giấy phép khai thác thủy sản, đạt tỷ lệ 25,07%.

Nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ này là do ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân chưa cao. Bên cạnh đó, số lượng tàu cá của Hà Tĩnh nhỏ, chủ yếu tập trung vùng bãi ngang, trong khi lực lượng chức năng mỏng, phương tiện hạn chế nên công tác tuần tra, kiểm soát còn khó khăn khiến cho ngư dân càng chây ì”.

Cũng theo chuyên viên này: Để nâng cao tỷ lệ cấp giấy phép khai thác thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản thành lập đoàn công tác trực tiếp xuống làm việc với các địa phương để đôn đốc, hướng dẫn các chủ tàu cá thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy phép khai thác thủy sản theo quy định. Chi cục sẽ cố gắng để 31/12/2021 có khoảng 60% tàu cá trong tỉnh được cấp giấy phép khai thác thủy sản, góp phần gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC) đối với Việt Nam.

Vì sao tỷ lệ cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá ở Hà Tĩnh đạt thấp?

Giấy phép khai thác thủy sản của tàu cá trong tỉnh do Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh cấp.

Giấy phép khai thác thủy sản do Chi cục Thủy sản tỉnh cấp.

Đối tượng tàu cá phải đăng ký thủ tục cấp giấy phép khai thác thủy sản là các tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên.

Thời hạn giấy phép khai thác thủy sản bằng thời hạn của hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản mà UBND tỉnh công bố. Theo đó, giấy phép khai thác thủy sản của tàu cá Hà Tĩnh hiện nay có thời hạn từ khi ký đến ngày 2/5/2024.

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.