Việc đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2019 cần đảm bảo thực chất, không chạy theo thành tích

(Baohatinh.vn) - Sáng 6/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn và đại diện các sở, ngành liên quan đã đi kiểm tra công tác chỉ đạo, triển khai hoàn thành các tiêu chí NTM của các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019 thuộc huyện Thạch Hà, Lộc Hà.

Việc đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2019 cần đảm bảo thực chất, không chạy theo thành tích

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra trực tiếp tiêu chí giao thông tại thôn Hội Tiến (Thạch Hội, Thạch Hà).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn và các sở, ngành liên quan đã đi thực địa tại xã Thạch Hội (Thạch Hà); xã Thịnh Lộc, Phù Lưu (Lộc Hà).

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đã đến kiểm tra khu dân cư NTM, trực tiếp nghe thông tin; trò chuyện và động viên tinh thần cán bộ, nhân dân trong quá trình thực hiện phong trào xây dựng NTM.

Việc đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2019 cần đảm bảo thực chất, không chạy theo thành tích

Đoàn nghe chia sẻ của xã Phù Lưu (Lộc Hà) trong quá trình thực hiện phong trào xây dựng NTM

Qua kiểm tra tiến độ xây dựng, hoàn thành các tiêu chí NTM tại các xã, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn ghi nhận nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trong việc khắc phục khó khăn, hoàn thành các tiêu chí khó.

Việc đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2019 cần đảm bảo thực chất, không chạy theo thành tích

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao phong trào rải thảm nhựa đường nội thôn của xã Thịnh Lộc (Lộc Hà)

Đặc biệt, phong trào xây dựng NTM đã nhận được sự đồng thuận và hài lòng của người dân; việc mở đường giao thông theo chuẩn mới được các địa phương quyết liệt thực hiện, đã đạt được nhiều kết quả khả quan, từng bước thay đổi bộ mặt khu vực nông thôn; cần phải nhân rộng hơn nữa về xã, thôn trong thời gian tới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vần còn một số tiêu chí tại các địa phương còn đạt thấp, đặc biệt là trong công tác xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu.

Việc đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2019 cần đảm bảo thực chất, không chạy theo thành tích

Đoàn đi kiểm tra công tác quy hoạch xây dựng vườn mẫu, chỉnh trang vệ sinh môi trường của các hộ gia đình tại Lộc Hà.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Thạch Hà, Lộc Hà tập trung cao cho giai đoạn này, nhất là đối với các xã có xuất phát điểm thấp, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn; chú trọng việc chỉnh trang vườn hộ, phát triển nông nghiệp, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp; thường xuyên tuyên truyền, động viên để phong trào đi vào chiều sâu và bền vững.

Việc đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2019 cần đảm bảo thực chất, không chạy theo thành tích

Các địa phương đã huy động xây dựng được nhiều tuyến đường đạt chuẩn, sạch đẹp. Trong ảnh : Đường giao thông của thôn Hội Tiến (Thạch Hội, Thạch Hà).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cũng đề nghị Văn phòng NTM tỉnh bám sát cơ sở, hướng dẫn cách làm hay, bài bản trong công tác xây dựng NTM cho các địa phương. Cùng với đó, việc đánh giá đạt chuẩn các xã đăng kí về đích năm 2019 trong đợt này cần đảm bảo thực chất, soát xét kỹ các nội dung, không chạy theo thành tích.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast